Ra mắt 1.000 sản phẩm rồng Thăng Long

Ngày 29-8, toàn bộ 1.000 sản phẩm rồng Thăng Long hoàn thiện đã ra mắt. Hàng chục người thích thú chiêm ngưỡng sản phẩm mỹ nghệ tinh xảo và độc đáo mang đậm yếu tố văn hóa, lịch sử dân tộc.

Sáng 29-8, tại Khu di tích Hoàng thành Thăng Long, Công ty Mỹ nghệ Đông Sơn đã tổ chức lễ "khai quang", đánh dấu việc hoàn thiện 1.000 sản phẩm rồng Thăng Long. Trên nền Điện Kính Thiên, toàn bộ rồng hoàn thiện được xếp ngay ngắn.

Hàng chục người tới dự đã không khỏi ngớt lời trầm trồ vẻ đẹp và sự tinh xảo của sản phẩm. Hình tượng rồng gấp khúc nhiều lần, thân mảnh mai, thanh thoát và đầy khí phách là đặc trưng của mẫu vật rồng thời Lý, do chính người Việt sáng tạo.

img_5824_jpg.jpg

Toàn bộ rồng Thăng Long hoàn thiện ra mắt. Ảnh: Nguyễn Hưng

Tất cả đều được đúc bằng đồng nguyên chất, hai mắt gắn đá rubi đỏ. Mỗi sản phẩm nặng khoảng 3kg, được gắn số từ 1 đến 1.000 biểu trưng cho 1.000 năm Thăng Long và có một giấy chứng nhận xuất xứ riêng nhằm khẳng định yếu tố quý giá, đặc biệt duy nhất.

Nghệ nhân Lê Huy Đắc, Chủ tịch HĐQT Công ty Đông Sơn cho biết, để hoàn thiện 1.000 sản phẩm đúng tiến độ, góp một hoạt động mừng dịp đại lễ, toàn bộ nghệ nhân của công ty đã làm việc liên tục trong 6 tháng. "Một nghìn rồng của chỉ một đồng nhưng công thì vạn nén", ông Đắc nói.

Cận cảnh rồng Thăng Long:

img_5812_jpg.jpg
Mỗi sản phẩm mang một số hiệu...
Mỗi sản phẩm mang một số hiệu...
Yếu tố duy nhất được khẳng định ở 3 nơi: giấy chứng nhận riêng, số hiệu gắn ở đế và khắc lên thân tượng Trước đó, lễ khởi đúc rồng Thăng Long tiến hành vào đầu tháng 3 Toàn bộ sản phẩm trải qua công đoạn chế tác thủ công, điêu khắc từng họa tiết... ... sản phẩm được đánh bóng trước khi gắn đá ruby và hạt châu Thần thái của rồng thời Lý: miệng ngậm châu, mắt gắn đá ruby đỏ

Yếu tố duy nhất được khẳng định ở 3 nơi:
giấy chứng nhận riêng, số hiệu gắn ở đế và khắc lên thân tượng

Yếu tố duy nhất được khẳng định ở 3 nơi: giấy chứng nhận riêng, số hiệu gắn ở đế và khắc lên thân tượng Trước đó, lễ khởi đúc rồng Thăng Long tiến hành vào đầu tháng 3 Toàn bộ sản phẩm trải qua công đoạn chế tác thủ công, điêu khắc từng họa tiết... ... sản phẩm được đánh bóng trước khi gắn đá ruby và hạt châu Thần thái của rồng thời Lý: miệng ngậm châu, mắt gắn đá ruby đỏ

Trước đó, lễ khởi đúc rồng Thăng Long tiến hành vào đầu tháng 3

Yếu tố duy nhất được khẳng định ở 3 nơi: giấy chứng nhận riêng, số hiệu gắn ở đế và khắc lên thân tượng Trước đó, lễ khởi đúc rồng Thăng Long tiến hành vào đầu tháng 3 Toàn bộ sản phẩm trải qua công đoạn chế tác thủ công, điêu khắc từng họa tiết... ... sản phẩm được đánh bóng trước khi gắn đá ruby và hạt châu Thần thái của rồng thời Lý: miệng ngậm châu, mắt gắn đá ruby đỏ

Toàn bộ sản phẩm trải qua công đoạn chế tác thủ công, điêu khắc từng họa tiết...

Yếu tố duy nhất được khẳng định ở 3 nơi: giấy chứng nhận riêng, số hiệu gắn ở đế và khắc lên thân tượng Trước đó, lễ khởi đúc rồng Thăng Long tiến hành vào đầu tháng 3 Toàn bộ sản phẩm trải qua công đoạn chế tác thủ công, điêu khắc từng họa tiết... ... sản phẩm được đánh bóng trước khi gắn đá ruby và hạt châu Thần thái của rồng thời Lý: miệng ngậm châu, mắt gắn đá ruby đỏ

... sản phẩm được đánh bóng trước khi gắn đá ruby và hạt châu

Yếu tố duy nhất được khẳng định ở 3 nơi: giấy chứng nhận riêng, số hiệu gắn ở đế và khắc lên thân tượng Trước đó, lễ khởi đúc rồng Thăng Long tiến hành vào đầu tháng 3 Toàn bộ sản phẩm trải qua công đoạn chế tác thủ công, điêu khắc từng họa tiết... ... sản phẩm được đánh bóng trước khi gắn đá ruby và hạt châu Thần thái của rồng thời Lý: miệng ngậm châu, mắt gắn đá ruby đỏ
Thần thái của rồng thời Lý: miệng ngậm châu, mắt gắn đá ruby đỏ

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

ThS.Nguyễn Thị Thanh Bình - Ảnh: NVCC

Học Phật từ niềm tin của người mẹ quá cố

GNO - Tuổi thơ của ThS.Nguyễn Thị Thanh Bình gắn với tiếng chuông chùa và lời mẹ hiền kể chuyện về Đức Phật, về nhân quả, về lòng từ bi. Khi ấy, cô bé Bình chỉ thấy Phật pháp là điều gì đó đẹp đẽ và xa xôi.
Thượng tọa Thích Thanh Phong trao quà đến bà con tại tỉnh Hưng Yên trong chương trình Tết yêu thương Xuân Ất Tỵ 2025) - Ảnh: Anh Quốc

Ban Kinh tế - Tài chính T.Ư tổ chức chương trình Chăn ấm mùa đông - Tết yêu thương Xuân Bính Ngọ năm 2026

GNO - Ngày 1-1, Thượng tọa Thích Thanh Phong, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Kinh tế-Tài chính T.Ư, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự kiêm Trưởng ban Từ thiện xã hội GHPGVN TP.HCM đã có Thư ngỏ về việc tổ chức chương trình "Chăn ấm mùa đông - Tết yêu thương Xuân Bính Ngọ năm 2026".

Thông tin hàng ngày