Sách mới: “Thiền một chút”

GN - Đó là tựa của một bài viết, cũng là tựa sách mới nhất của tác giả Cao Huy Hóa vừa được Nhà xuất bản Phương Đông ấn hành mới đây.

giới thiệu sách.jpg


Thiền một chút là tập sách thứ hai của tác giả Cao Huy Hóa - Ảnh: Như Danh

Thiền hay triết lý đạo Phật không chỉ dành cho người xuất gia, người học Phật, mà đó là lối sống tốt đẹp, cân bằng, rất cần thiết cho mọi người trong đời sống hiện đại, ở phương Đông cũng như phương Tây, hay nói cách khác, là ở bất cứ hoàn cảnh, thời đại nào. Đó là cách “trở về tâm” - con đường đúng đắn, hợp lý để tìm kiếm sự hạnh phúc, an lạc thực sự.

Ý nghĩa ấy bàng bạc trong sách Thiền một chút của tác giả Cao Huy Hóa. Do vậy, đạo Phật với tác giả không phải là triết lý xa xôi nào, mà thân thiết với đời sống, có mặt ở các mối tương quan gia đình, xã hội; và dĩ nhiên là đậm đà trong nếp văn hóa truyền thống của dân tộc Việt.

Cái đậm đà ấy được tác giả viết ra, kể lại qua nhiều bài viết tưởng như chẳng liên quan gì đến nhau nhưng thực ra lại có mối liên kết mật thiết, gần gũi và quen thuộc đến mức đôi khi chúng ta lãng quên sự hiện hữu của nó. Như chúng ta hay lãng quên hơi thở của chính mình.

Chùa gần, chùa xa, Cư sĩ giữa đời thường, Màu trắng hay màu hồng, Hoa trái trên bàn thờ, Cha tôi với Gia đình Phật tử, Tương chao, Tượng Phật đến từ phương trời xa… 40 bài trong tập sách Thiền một chút được cấu trúc thành 2 phần: Hương đạoTản mạn chuyện đời. Với lối dẫn chuyện nhẹ nhàng một người quê Quảng Trị, trưởng thành và gắn bó với đất cố đô thâm trầm, những câu chuyện được tác giả kể lại (hoặc chọn lựa để biên dịch) có sức truyền cảm, cuốn hút người đọc. Ẩn đàng sau đó là niềm tin, nỗi lòng tha thiết với cuộc sống, với văn hóa dân tộc và Phật giáo - nếp sống đạo đức của gia đình mà tác giả đã được thụ hưởng, un đúc nên nhân cách của chính mình.

Thiền một chút là tập sách thứ hai của tác giả Cao Huy Hóa được giới thiệu đến bạn đọc (cuốn đầu tiên là Đất lành, 2013). Hầu hết các bài được tuyển chọn in trong tập sách này đã được đăng trên các báo, tạp chí Phật giáo trong nước những năm gần đây. Sách dày 296 trang, hiện được phát hành tại các nhà sách trên cả nước.

H.Độ

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chư tôn đức niệm Phật cầu gia hộ

Khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam năm 2024

GNO - Sáng nay, 25-4, tại Văn phòng II TƯGH - thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), Ban Thường trực Hội đồng Trị sự tổ chức khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam (từ Quảng Trị đến Cà Mau) nhằm triển khai nhiều hoạt động Phật sự quan trọng.
Chư Tăng thực hiện nghi thức Bố-tát tại chánh điện chùa Long Bửu (Q.4, TP.HCM) - Ảnh: Bảo Nguyên

Chư Tăng Ban Trị sự GHPGVN Q.4 Bố-tát, họp triển khai Phật sự

GNO - Ngày 15-3-Giáp Thìn, chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN Q.4 đã trở về chùa Long Bửu - Văn phòng Ban Trị sự để cử hành lễ Bố-tát định kỳ, đồng thời tổ chức phiên họp nhằm triển khai công tác tổ chức Đại lễ Phật đản và An cư kiết hạ Phật lịch 2568.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1247 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Cày cấy mảnh ruộng tâm hồn

GNO - Nhà có ruộng vườn đất đai màu mỡ thì có thể tích trữ lương thực phòng khi đói. Ruộng đất luôn gắn chặt với cuộc sống con người. Xưa nay, người phương Đông luôn coi ruộng đất là yếu tố căn bản của sự sinh tồn, là báu vật để đời, bởi vậy mà cha mẹ luôn mong muốn để lại vài phần ruộng đất cho con cháu.

Thông tin hàng ngày