Sáng 2-6, TP.HCM phát hiện thêm 23 trường hợp nghi nhiễm, có 1 ca tử vong vì Covid-19

TP.HCM đang nỗ lực tầm soát làn sóng dịch Covid-19 trên địa bàn
TP.HCM đang nỗ lực tầm soát làn sóng dịch Covid-19 trên địa bàn
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Theo đó, 7 trường hợp tại Gò Vấp, 1 tại Bình Tân, 1 tại Thủ Đức, 2 tại Tân Bình, 1 tại quận 8, 3 trường hợp tại quận 12, 6 tại Bình Thạnh và 1 tại Bình Chánh; cùng với 1 trường hợp mới nhận kết quả từ phòng xét nghiệm đang được xác minh.

Theo Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC), thông tin ban đầu, trong 23 trường hợp ghi nhận sáng nay có 17 trường hợp được xét nghiệm theo diện F1, 1 trường hợp tiếp xúc vòng 3 liên quan Hội thánh truyền giáo Phục Hưng ở Gò Vấp, 5 trường hợp đang được xác minh thông tin về nguồn lây.

Bệnh nhân tử vong vì Covid-19 đầu tiên tại TP.HCM là BN5463, chị H.T.M., nữ, 37 tuổi, con gái chủ quán bánh canh O Thanh tại quận 3 nhiễm nCoV được điều trị tại Bệnh viện Nhiệt đới TP.HCM.

Bệnh nhân tử vong với chẩn đoán sau cùng là mắc Covid-19 nặng, sốc nhiễm trùng, suy tim trên cơ địa tăng huyết áp, bệnh thận mạn giai đoạn cuối.

Được biết HCDC ghi nhận có 5 bệnh nhân mắc Covid-19 và truy vết khoanh vùng xác định 174 người tiếp xúc gần, 835 người tiếp xúc khác liên quan tới chuỗi lây nhiễm ở quán bánh canh O Thanh tại quận 3.

Hiện tại Thành phố có 15.348 người thực hiện cách ly, trong đó 5.554 trường hợp cách ly tập trung, còn lại cách ly tại nhà hoặc nơi cư trú.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày