Sáng mùng 1 tết, cả nước không có thêm ca Covid-19

Y bác sĩ tham gia buổi "giao thừa trực tuyến" tại điểm cầu Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới trung ương ở Đông Anh, Hà Nội. Có 18 điểm cầu tham gia buổi giao thừa trực tuyến này - Ảnh: Quốc Thắng
Y bác sĩ tham gia buổi "giao thừa trực tuyến" tại điểm cầu Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới trung ương ở Đông Anh, Hà Nội. Có 18 điểm cầu tham gia buổi giao thừa trực tuyến này - Ảnh: Quốc Thắng
0:00 / 0:00
0:00
Sáng nay 12-2 (mùng 1 Tết Nguyên đán Tân Sửu), Bộ Y tế thông báo chưa ghi nhận thêm ca bệnh Covid-19 mới trên phạm vi cả nước.

Theo Bộ Y tế, tổng số ca bệnh Covid-19 tính từ đầu vụ dịch là 2.140 bệnh nhân, trong đó riêng từ 27-1 đến nay là gần 600 người, với 533 ca là lây nhiễm cộng đồng trong nước.

Bộ Y tế cho biết tại 13 tỉnh ghi nhận ca bệnh từ 27-1 đến nay, cơ quan y tế đã lấy trên 278.600 mẫu xét nghiệm, trong đó Hải Dương số người nguy cơ là trên 84.000 người, đã lấy mẫu toàn bộ, kết quả 341 người dương tính, trên 77.300 âm tính, trên 6.500 chờ kết quả và chưa xét nghiệm.

Tại Hà Nội, số người nguy cơ là 41.680, đã lấy mẫu 41.593, kết quả dương tính 29 người, gần 36.000 âm tính, trên 5.600 chưa xét nghiệm.

Quảng Ninh số người nguy cơ trên 70.500, kết quả đã lấy mẫu toàn bộ, 54 người dương tính, chỉ còn trên 1.800 mẫu đang chờ kết quả, còn lại âm tính.

Tại TP.HCM số nguy cơ gần 16.300, đã lấy mẫu toàn bộ, kết quả 33 người dương tính, số còn lại âm tính.

Tại các tỉnh thành khác, hầu hết đã lấy xong mẫu nguy cơ và gần hoàn thành toàn bộ xét nghiệm.

Trong dịp Tết Nguyên đán, Bộ Y tế thành lập 7 đội cơ động chống dịch, tại TP.HCM. Bộ Y tế cho biết đã tăng cường công suất xét nghiệm từ 30.000 lên 50.000 mẫu/ngày.

Tại buổi giao ban đặc biệt, trực tuyến tổ chức vào thời khắc giao thừa, Bộ Y tế cho biết có hàng trăm y bác sĩ tại 18 điểm điều trị bệnh nhân Covid-19 cả nước.

Hầu hết bệnh nhân đều có triển vọng tốt, trong số bệnh nhân nặng có 1 bệnh nhân nặng nhất nhưng chiến lược điều trị đang đúng hướng.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1340 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Mã đáo thành công

GNO - Tiễn Rắn về lại rừng sâu/ Ất Tỵ mưa nắng dãi dầu bão giông/ Hai ngàn mù mịt long đong/ Không trăm không chục không đồng buồn teo...
Trà giả Phạm Quang Hùng thường xuyên chia sẻ về trà, thiền và tâm lý trị liệu ở nhiều nơi, trong đó có những khóa tu, khóa sinh hoạt của người trẻ

Kể chuyện thiền trong từng ấm trà

GNO - Câu chuyện về trà giả, Phật tử Phạm Quang Hùng (pháp danh Pháp Thiện) mở ra nhẹ như một làn hương trà nhưng lắng sâu và bền bỉ. Anh bước vào thế giới trà bằng con đường của người thực tập: lấy thiền làm gốc, lấy trà làm duyên, để thân và tâm có cơ hội trở về trọn vẹn trong hiện tại.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1340 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

“Tam giác Kim Cương” của Phật giáo Odisha được UNESCO đưa vào Danh sách Di sản Thế giới dự kiến

GNO - UNESCO đã đưa một khu vực được gọi là “Tam giác Kim Cương” gồm ba di tích Phật giáo là Ratnagiri, Udayagiri và Lalitgiri tại các huyện Jajpur và Cuttack, bang Odisha, vào Danh sách dự kiến (Tentative List) của Ấn Độ để xem xét khả năng được công nhận là Di sản Thế giới, theo thông báo từ các quan chức Ấn Độ.

Thông tin hàng ngày