Sáng nay 23-11, bắt đầu phiên chính thức Đại hội VII

GNO - Phiên chính thức sẽ diễn ra trong 2 ngày 23, 24-11 tại Cung Văn hóa Hữu nghị (Hà Nội).

Trong phiên chính thức, sau phần khai mạc và phần dâng hoa cúng dường của đoàn Tăng Ni, Phật tử thủ đô Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh, các tỉnh Tây Nguyên, Tây Bắc, từ Trường Sa, toàn thể đại biểu sẽ nghe Báo cáo tổng kết công tác NK VI (2007-2012) của GHPGVN; phát biểu chúc mừng Đại hội của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; phát biểu chào mừng Đại hội của Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN; báo cáo chương trình hoạt động Phật sự nhiệm kỳ VII; báo cáo hoạt động Phật giáo quốc tế nhiệm kỳ VI; tham luận của các Ban, Viện Trung ương.

wwwH9 (18).JPG

Chư tôn đức Tăng Ni, đại biểu dự phiên trù bị Đại hội ngày hôm qua 22-11 - Ảnh: Vũ Giang

Ngoài ra, Đại hội còn chứng kiến lễ đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và của UBTƯ MTTQVN, Bằng tuyên dương công đức của Giáo hội; nghe Ban Dự thảo tu chỉnh Hiến chương thông qua bản Hiến chương đã được góp ý tu chỉnh lần thứ 5, báo cáo danh sách tấn phong giáo phẩm Hòa thượng, Ni trưởng, Thượng tọa, Ni sư và Đại hội biểu quyết qua thông qua, cử hành nghi thức tấn phong giáo phẩm; nghe báo cáo danh sách bổ sung HĐCM và Đại hội suy tôn, báo cáo danh sách nhân sự HĐTS nhiệm kỳ VII và Đại hội suy cử; cử hành nghi thức suy tôn Đức Pháp chủ và thông qua các văn kiện Đại hội, Thư gửi Chủ tịch nước, Thư gửi Tăng Ni, Phật tử trong và ngoài nước.

Riêng ngày làm việc hôm 23-11, phiên chính thức sẽ bắt đầu từ 7 giờ 30 bằng nghi thức cầu nguyện tại Trụ sở Trung ương Giáo hội (chùa Quán Sứ, Hà Nội) với sự tham dự của chư tôn giáo phẩm Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự; đại biểu chính thức, giáo phẩm tiêu biểu và nhân sĩ Phật tử được mời; đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại nước ngoài; đại diện Phật tử Việt kiều ở nước ngoài.

Giác Ngộ Online sẽ liên tục cập nhật thông tin các buổi làm việc của phiên chính thức. Kính mời chư tôn đức Tăng Ni, bạn đọc theo dõi.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

[Video] Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam năm 2024

[Video] Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam năm 2024

GNO - Phát biểu khai mạc, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn có lời chào mừng đến các vị đại biểu, chư vị khách quý; đồng thời nêu ý nghĩa của Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024. Trưởng lão Hòa thượng cho biết năm 2024 là năm thứ hai thực hiện Chương trình mục tiêu hoạt động Phật sự nhiệm kỳ IX...
Chư Tăng Ni chỉ chuyên tâm tu học và làm các Phật sự mà thôi - Ảnh minh họa

Chư Tăng có thể đi làm việc ngoài xã hội không?

GNO - Tôi thấy ở nước ngoài, các tu sĩ Phật giáo vẫn đi ra ngoài làm việc để kiếm thêm thu nhập nhằm trang trải cuộc sống và học hành. Vậy ở nước ta, các thầy có được phép ký hợp đồng lao động với các doanh nghiệp để làm việc không?

Thông tin hàng ngày