Sắp có Hội thảo Hoằng pháp tại Tây Nguyên

GNO - Từ ngày 18 tới 20-7 (3 đến 5-6-Ất Mùi) tới đây, Ban Hoằng pháp T.Ư kết hợp với BTS GHPGVN tỉnh Đắk Lắk sẽ tổ chức Hội thảo Hoằng pháp và các Phật sự tại Trung tâm Dưỡng lão chùa Phổ Minh (61/1 Nguyễn Huy Tự, P.Tự An, TP.Buôn Mê Thuột, Đắk Lắk) và tại Khách sạn Đam San (212 - 214 Nguyễn Công Trứ, P.Tự An, TP.Buôn Mê Thuột).
DSC_0009.JPG
Ban Hoằng pháp T.Ư (phía Nam) họp bàn Phật sự tại VP 2 TƯGH - Ảnh: H.D

Hội thảo sẽ có chư tôn giáo phẩm lãnh đạo Trung ương Giáo hội, Ban Hoằng pháp T.Ư, các ban, viện trung ương, Ban Trị sự, Ban Hoằng pháp GHPGVN, nam nữ Phật tử các tỉnh thành và khách mời.

Theo thông báo, mỗi đơn vị Ban Hoằng pháp tỉnh, thành cử từ 15 đến 20 đại biểu Tăng Ni và 30 đến 50 Phật tử tham dự. Riêng đối với GHPGVN tỉnh Đắk Lắk thì Ban Thường trực Ban Trị sự, Ban Hoằng pháp, Ban Thường trực các quận huyện, trụ trì các tự viện là 100 đại biểu Tăng Ni và 700 Phật tử tham dự.

Nội dung sinh hoạt trong 3 ngày, gồm: Triển khai chương trình hoạt động của Trung ương Giáo hội và Ban Hoằng pháp T.Ư GHPGVN; Tổ chức Hội thảo Hoằng pháp (với các chủ đề: Triển khai chương trình Hoằng pháp tại vùng sâu vùng xa, Tổ chức, thành lập các đạo tràng tu học tại vùng sâu vùng xa, Phương cách hướng dẫn đồng bào dân tộc tu tập theo chánh pháp, Người Phật tử dân tộc làm gì cho công tác Hoằng pháp vùng sâu vùng xa); Tổ chức các chương trình khác như lễ cầu an, cầu siêu, văn nghệ, triển lãm,...

Ban Trị sự, Ban Hoằng pháp GHPGVN 5 tỉnh Tây Nguyên, mỗi đơn vị viết ít nhất từ 2 đến 3 bài tham luận theo các chủ đề trên.

Để ổn định việc tổ chức, nơi cư trú, ẩm thực và các sinh hoạt khác, Ban Tổ chức mong muốn Ban Trị sự, Ban Hoằng pháp các tỉnh thành gửi tham luận và danh sách đại biểu về địa chỉ: Văn phòng 2 T.Ư GHPGVN (294 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.8, Q.3, TP.HCM), chậm nhất vào ngày 10-7-2015 - Email: banhoangphaptw@yahoo.com.

Các Ban lập danh sách các thành viên tham dự Hội thảo theo mẫu như sau:

Số TT

Pháp danh

Thế danh

Năm và nơi sinh

Chức vụ

Đơn vị

Đề tài đăng ký

01

Danh sách đoàn nên ghi rõ chức vụ, số điện thoại di động của trưởng đoàn, thư ký và chức vụ các thành viên để Ban tổ chức tiện việc sắp xếp và liên lạc.

L.Đ.L

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Nguyên nhân của khổ chính là nguyên nhân của chấp trước, sự đoạn diệt của khổ là sự đoạn diệt của chấp trước, và con đường dẫn đến sự đoạn diệt của khổ cũng chính là con đường dẫn đến sự đoạn diệt của sự chấp trước - Ảnh: Trung Thắng

Sự chấp trước

NSGN - Trưởng lão Xá-lợi-phất đã dạy trong kinh Chánh kiến(1) rằng sự chấp trước là khổ.
Trưởng lão Hòa thượng Thích Chánh Trực là vị Thầy lãnh đạo gắn bó và gần gũi, vững chãi và điềm tĩnh, uy nghiêm để lại những dấu ấn tâm linh sâu đậm trong tâm thức người có duyên thân cận, tiếp xúc - Ảnh tư liệu của cư sĩ Tâm Tưởng Nguyễn Thường

Hòa thượng Thích Chánh Trực: Vị lãnh đạo luôn vững chãi, trí tuệ giữa mọi biến động

GNO - Nhân dịp kỷ niệm 30 năm ngày Trưởng lão Hòa thượng Chánh Trực viên tịch, cư sĩ Tâm Tưởng Nguyễn Thường, một trong những người đã gắn bó với Hòa thượng từ năm 1966, Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Trị lúc mới thành lập, đã có những chia sẻ xúc động về một bậc Thầy, nhà lãnh đạo Phật giáo qua các thời kỳ.

Thông tin hàng ngày