Sắp ra mắt ấn bản kinh Trường bộ & Trung bộ

GNO - TT.Thích Giác Hoàng, Tổng Thư ký Hội đồng Quản trị Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam hôm nay, 31-10 đã cho PV Báo Giác Ngộ biết, ngày 6-11 tới đây, ấn bản kinh Trường bộ và kinh Trung bộ do cố Trưởng lão HT.Thích Minh Châu, nguyên Viện trưởng sáng lập Viện Nghiên cứu phiên dịch sẽ chính thức làm lễ ra mắt.

Hai ấn bản trên nằm trong hệ thống Tam tạng Thánh điển Phật giáo Việt Nam, do Viện phụ trách biên tập và ấn hành.

anh Vien.jpg


Ấn bản kinh Trung bộ sắp ra mắt -
Ảnh: Nhà in cung cấp

Theo Thượng tọa Tổng Thư ký, sau nhiều lần dự kiến ra mắt, nhưng do nhiều yếu tố khách quan và chủ quan, đến nay, hai dịch phẩm đầu tiên đã chính thức ấn hành, đánh dấu cho sự ra đời của những ấn phẩm tiếp theo, trong thời gian tới.

Các ấn bản Tam tạng Thánh điển Phật giáo Việt Nam được ấn hành lần này, bên trong sử dụng giấy siêu nhẹ, định lượng 36 gsm (Grams per Square Meter), sản xuất tại Phần Lan (ưu điểm sử dụng là mỏng, dai, bền màu, thời gian sử dụng trên 100 năm).

"Ấn bản thiết kế, trình bày công phu, khổ in 19×27 cm; các trang nén khoảng cách, 40-41 dòng/ trang; cỡ chữ 13, font Times New Roman. Mỗi quyển được mạ vàng 3 cạnh trên máy mới theo công nghệ của Thụy Sĩ có mặt tại VN lần đầu tiên", TT.Thích Giác Hoàng nói.

Ngoài ra, bìa sử dụng giấy mỹ thuật cao cấp giả da sản xuất tại Hà Lan, chuyên dùng cho sách đóng bìa cứng, được bồi lên tấm solid board 1.575gsm  sản xuất tại Hà Lan. Chữ và các họa tiết ép nhũ vàng trên bìa được dùng loại nhũ hiệu Kurz của Đức sản xuất.

Hiện tại Viện đã thành lập Hội đồng Chứng minh Phiên dịch do Đức Trưởng lão HT.Thích Phổ Tuệ, Pháp chủ HĐCM đứng đầu, cùng chư tôn đức Phó Pháp chủ HĐCM. 

Hội đồng Chỉ đạo có 4 thành viên do HT.Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS đứng đầu. HT.Thích Giác Toàn, Phó Chủ tịch HĐTS, Viện trưởng Viện nghiên cứu làm Trưởng ban Biên tập và Ấn hành.

Bên cạnh đó, có 11 trung tâm trực thuộc Viện: Trung tâm Phiên dịch Hán Nôm Huệ Quang, Trung tâm Dịch thuật Trí Tịnh, Trung tâm Nghiên cứu Pali học, Trung tâm Nghiên cứu Phật học Hán truyền, Trung tâm Nghiên cứu và ứng dụng thiền học Bắc truyền, Trung tâm Nghiên cứu và ứng dụng thiền học Nam truyền, Trung tâm Nghiên cứu Văn học Phật giáo, Trung tâm Nghiên cứu Phật giáo Việt Nam, Trung tâm Nghiên cứu Nữ giới Phật giáo, Trung tâm Phiên dịch Phật học Anh - Việt, Trung tâm Nghiên cứu Tôn giáo, Phân viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam tại Hà Nội, Phân viện Nghiên cứu Phật giáo Nam tông Khmer; 2 ban gồm Tài chánh và In ấn - Phát hành.

Quảng Hậu

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tác giả, Hòa thượng Thích Phước Sơn (bên phải, ngoài cùng) với Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Châu, Hòa thượng Thích Giác Toàn, Hòa thượng Thích Chơn Thiện tại thiền viện Vạn Hạnh lúc chưa kiến thiết - Ảnh tư liệu BGN

Nhìn từ một thời: Kính tưởng nhớ Hòa thượng Minh Châu

GNO - Được gần gũi với Thượng tọa Minh Châu trong một năm học, chúng tôi cũng dần biết thêm về thân thế của Thượng tọa. Thượng tọa Minh Châu xuất thân từ một gia đình có truyền thống khoa bảng yêu nước và mộ Phật. Nội tổ là Đinh Văn Chất (1847-1887), thân phụ là Đinh Văn Chấp (1882-1953) đều là tiến sĩ Hán học...
Ni trưởng Thích nữ Như Tịnh - trụ trì thiền viện Linh Chiếu (Đồng Nai) vừa viên tịch

Ni trưởng Thích nữ Như Tịnh - trụ trì thiền viện Linh Chiếu (Đồng Nai) vừa viên tịch

GNO - Theo nguồn tin Báo Giác Ngộ, Ni trưởng Thích nữ Như Tịnh, Chứng minh Phân ban Ni giới Phật giáo TP.Đồng Nai, Thành viên Ban Quản trị Thiền phái Trúc Lâm VN, trụ trì thiền viện Linh Chiếu (xã Phước Thái) vừa viên tịch lúc 10 giờ 50 phút hôm nay, 15-7-2026 (nhằm ngày 2-6-Bính Ngọ); trụ thế 85 năm, 56 hạ lạp.

Thông tin hàng ngày