Sẽ công bố thông tin về cơ sở tôn giáo hợp pháp

GNO - Trung Quốc sẽ công bố trực tuyến các chi tiết của tất cả các địa điểm Phật giáo và Đạo giáo đã đăng ký, một động thái nhằm vào tận gốc rễ các hoạt động tôn giáo bất hợp pháp.

>> Trung Quốc nỗ lực chống nạn sư giả

anh VCH.jpg


Một địa chỉ tâm linh ở Trung Quốc

Wang Zuoan, người đứng đầu Cơ quan Quản lý Nhà nước đối với các vấn đề tôn giáo, đã phát biểu tại một hội nghị toàn quốc về công tác tôn giáo hôm kia, 26-12.

Các thông tin cơ bản, cấp giấy chứng nhận và một cơ sở dữ liệu trực tuyến sẽ được hoàn tất trong vòng 2 năm, Wang cho biết.

Trung Quốc đã thực hiện công bố thông tin trên 16.140 ngôi chùa và các địa điểm Phật giáo và Đạo giáo ở 14 khu vực thuộc cấp tỉnh.

Thông tin có sẵn trực tuyến bao gồm tên, địa chỉ của địa điểm tôn giáo cũng như người phụ trách.

Việc cung cấp thông tin như vậy dự kiến sẽ dễ dàng giám sát công cộng và ngăn chặn các hoạt động tôn giáo bất hợp pháp ngoài vùng pháp lý, bảo vệ quyền và lợi ích của các chuỗi hành hương tôn giáo và các tín đồ, Wang cho biết.

Văn Công Hưng (Theo Tân Hoa)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày