Sẽ tổ chức Đại hội PG lần thứ IX vào tháng 11-2017

GNO - Nhiều Phật sự của Phật giáo TP.HCM được chư tôn đức Ban Thường trực BTS GHPGVN TP, ban, ngành trực thuộc bàn bạc trong buổi họp giao ban định kỳ tại Văn phòng BTS - tổ đình Ấn Quang, quận 10 vào sáng nay, 27-3.

Phát biểu khai mạc, HT.Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ HĐCM, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, chủ trì buổi họp cho biết, sắp tới Phật giáo TP.HCM có nhiều hoạt động Phật sự cần bàn bạc, do đó thành viên Thường trực BTS cần tích cực tham gia các cuộc họp nhằm đóng góp ý kiến để Phật sự của thành phố được thành tựu.

NHA (2).JPG

HT.Thích Trí Quảng phát biểu khai mạc buổi họp

Theo báo cáo tại buổi họp, Ban Thi công công trình Việt Nam Quốc Tự sẽ hoàn thiện nội thất chánh điện, khối văn phòng, giảng đường, tầng hầm… trước Đại lễ Phật đản.

Được biết, ngày 8-4-Đinh Dậu, BTS GHPGVN TP sẽ cung rước kiệu hoa thỉnh tôn tượng Đức Phật đản sinh từ Văn phòng BTS - tổ đình Ấn Quang đến Việt Nam Quốc Tự, sau đó sẽ tổ chức lễ tắm Phật. Tại đây, BTS cũng sẽ tổ chức lễ đài chính của Phật giáo TP.HCM vào sáng rằm tháng Tư-Đinh Dậu.

Hiện nay, BTS GHPGVN TP đang chuẩn bị các pháp khí tôn trí tại Việt Nam Quốc Tự như: Đại hồng chung nặng 3 tấn do Phật tử chùa Huê Nghiêm (Q.2) cúng dường, đang hoàn thiện phần thô tại cơ sở đúc đồng tại TP.Huế (TT-Huế) và trống Việt Nam Quốc Tự có kích thước (145m x 185m) sẽ hoàn thành.

NHA (1).JPG

PG TP.HCM họp giao ban định kỳ

Một số Phật sự quan trọng của Phật giáo TP như: vấn đề nhân sự BTS GHPGVN H.Cần Giờ và các BST GHPGVN còn lại là quận Tân Phú, Thủ Đức và quận 7 cũng được chư tôn đức lưu tâm, cần thống nhất sớm;

Chư tôn đức dự kiến sẽ tổ chức khánh thành Việt Nam Quốc Tự vào ngày 19-9 Âl (7-11-2017) - ngày tròn 3 năm khởi công xây dựng Việt Nam Quốc Tự, đồng thời tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo TP.HCM lần thứ IX vào thời gian này.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Những lời dạy cuối cùng của Đức Phật đã tác động đến Tăng đoàn thời hiện tại một cái nhìn tích cực hơn, nâng cao tinh thần tự giác, trách nhiệm, hòa hợp. Xoáy sâu vào tu tập cốt lõi Chánh pháp, chủ trương tự giải thoát là chính, đồng thời liên hệ chặt chẽ với xã hội để truyền bá Chánh pháp...

Đức Phật và những di huấn sau cùng

GNO - Theo kinh Đại bát Niết-bàn (Trường bộ kinh), trước lúc viên tịch, Thế Tôn an cư mùa mưa tại Baluvā, bị bệnh trầm trọng, rất đau đớn. Nhưng Ngài giữ tâm chánh niệm, tỉnh giác, chịu đựng cơn đau ấy, không một chút ta thán.
Tranh vẽ Đức Phật nhập Niết-bàn

Thành kính tưởng niệm ngày Đức Thế Tôn nhập Niết-bàn

GNO - Nghe tin Ngài sắp nhập Niết-bàn, dân chúng quanh vùng đến kính viếng rất đông, trong số ấy có một ông già ngoài tám mươi tuổi, tên Tu Bạt Đà La đến xin xuất gia. Ngài hoan hỷ nhận lời. Đó là người đệ tử cuối cùng trong đời Ngài.
Tượng Đức Phật nhập diệt tại Bảo tháp Đức Phật nhập Niết-bàn (Ấn Độ)

Khảo cứu về ngày, tháng nhập Niết-bàn của Đức Phật

GNO - Sự kiện Đức Phật nhập Niết-bàn thường được tổ chức thành một lễ hội thiêng liêng. Tuy nhiên, do ảnh hưởng từ nhiều nguyên nhân, nên cả hai truyền thống lớn của Phật giáo là Bắc truyền và Nam truyền, đã tổ chức sự kiện trọng đại này vào những thời điểm khác nhau trong năm.
Tổ đình Hương Tích, ngôi già-lam có bề dày lịch sử trên trăm năm

Tòng lâm thạch trụ

GNO - Hơn nửa thế kỷ trước, vào khoảng thập niên 1950, tổ đình Hương Tích vô cùng hưng thịnh, Tăng Ni, Phật tử, các danh nho phát tâm về tham kinh vấn đạo rất đông. Không chỉ tại Phú Yên, các tỉnh Nam Trung Bộ và Cao Nguyên, nhiều người vì ngưỡng mộ vị Tổ khai sơn và uy tín của tổ đình Hương Tích mà phát tâm phụng sự.

Thông tin hàng ngày