Sẽ tổ chức Hội thảo “Phật giáo Thái Nguyên với sự nghiệp bảo vệ và phát triển đất nước”

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 29-4, Viện Tôn giáo và Tín ngưỡng thuộc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thái Nguyên đã có cuộc họp bàn về việc tổ chức Hội thảo khoa học “Phật giáo Thái Nguyên với sự nghiệp bảo vệ và phát triển đất nước”.

Tham dự phiên họp có Thượng tọa Thích Nguyên Thành, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thái Nguyên; ông Hoàng Ngọc Hưng, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh; Tiến sĩ Lê Tâm Đắc, Phó Viện trưởng viện Tôn giáo và Tín ngưỡng; Tiến sĩ Bùi Hữu Dược, Giảng viên Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Tiến sĩ Vũ Minh Tuyên, nguyên Trưởng khoa Giáo dục Chính trị, Trường Đại học Thái Nguyên...

Quang cảnh phiên họp

Quang cảnh phiên họp

Báo cáo tại phiên họp, Tiến sĩ Bùi Hữu Dược cho biết Hội thảo khoa học “Phật giáo Thái Nguyên với sự nghiệp bảo vệ và phát triển đất nước” sẽ là một hội thảo mang tầm quốc gia.

Hội thảo sẽ mời nhiều nhà khoa học, học giả uyên thâm về đạo Phật, các cấp quản lý nhà nước về tôn giáo để từ đó sẽ có cách nhìn tổng thể về những giá trị mà Phật giáo Thái Nguyên nói riêng và Phật giáo cả nước nói chung đã cống hiến và mang lại trong sự nghiệp bảo vệ và phát triển đất nước.

Thượng tọa Thích Nguyên Thành phát biểu

Thượng tọa Thích Nguyên Thành phát biểu

Theo dự thảo, nội dung hội thảo được chia làm hai phần: Phật giáo Thái Nguyên trong lịch sử dân tộc và lịch sử Phật giáo Việt Nam; Phật giáo Thái Nguyên trong đời sống hiện nay.

Hội thảo sẽ do Viện Tín ngưỡng và Tôn giáo, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì với sự phối hợp của Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Thái Nguyên.

Dự kiến, hội thảo sẽ được tổ chức vào đầu tháng 10-2022 tại chùa Phù Liễn (phường Hoàng Văn Thụ, TP.Thái Nguyên) - trụ sở Ban Trị sự Phật giáo tỉnh với khoảng 300 khách mời tham dự.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Quan điểm của Phật giáo về tự sát

GNO - Vừa rồi tôi có đọc bài “Cảnh giới của những người tự sát”. Trong sách có luận giải: Khi tự sát sẽ phạm vào 3 tội nặng. 1- Bất hiếu với song thân, 2- Tự hủy hoại hình hài, phụ phúc báu hi hữu có được thân người, 3- Ngu si vô trí. Sau khi tự sát, thần thức sẽ bị chìm trong thống khổ triền miên...

Thông tin hàng ngày