Sẽ tổ chức hội thảo Phật giáo trực tuyến trong tháng 12

GNO - Hội thảo học thuật về Phật giáo các nước Ấn Độ, Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản (Other Power in Indian, Chinese, Korean and Japanese Buddhism: Its Nature and Role in Buddhist Awakening) dự kiến được tổ chức trực tuyến vào tháng 12 từ Đại học British Columbia (UBC, Canada).

UBC.jpg

Chương trình diễn ra vào giữa tháng 12, được trực tuyến từ UBC - Ảnh minh họa

Hội thảo quốc tế này được tài trợ tổ chức bởi Chương trình Phật giáo và Xã hội đương đại, thuộc Quỹ Robert H. N. Ho Family, vào ngày 16 và 17-12 tới đây với sự tham gia thảo luận của các học giả Phật giáo thế giới: GS.Mark Blum, Đại học California, Berkley; GS.David Eckel, Đại học Boston; GS.David, Viện Phật học Matsumoto; GS.A. Charles Muller và GS.Kenneth K. Tanaka, Đại học Musashino.

Chương trình được tổ chức trực tuyến tại nhiều quốc gia theo các múi giờ khác nhau như Aukland, Sydney, Seoul, Tokyo, Bắc Kinh, Hong Kong, Singapore, Bangkok, Jakarta, New Delhi, Moscow, Amsterdam, Berlin, Paris, Stockholm, Luân Đôn, Montreal, New York, Los Angeles, Vancouver.

Được biết, sự kiện học thuật này nằm trong khuôn khổ hội nghị thường niên của Viện Tôn giáo Hoa Kỳ. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, chương trình được tổ chức trực tuyến qua ứng dụng Zoom - thông tin từ Ban Tổ chức diễn đàn.

Đức Hòa
(theo The Buddhist Door)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

GNO - Thầy và trò hay sư phụ và đệ tử là những người có nhân duyên quyến thuộc đạo pháp nhiều đời. Mỗi người đều có trách nhiệm và bổn phận khác nhau. Chu toàn phận sự của mình thì Phật pháp mới xương minh, tứ chúng thập phương an ổn.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1246 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Con đường đến Sơ quả

GNO - Sơ quả hay Tu-đà-hoàn là quả vị Thánh đầu tiên mà người Phật tử có thể chứng đạt ngay hiện đời. Trong rất nhiều kinh, Đức Phật dạy muốn thành tựu Sơ quả thì trước tiên cần thành tựu giới, kế đến chứng đắc định (bốn bậc thiền), sau đó phát huy tuệ đoạn trừ ba kiết sử đầu tiên: Thân kiến, giới cấm thủ và nghi.

Thông tin hàng ngày