Sẽ truyền hình trực tiếp Lễ rước kính mừng Phật đản vào 8 giờ tối nay mùng 8 tháng Tư tại TP.HCM

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Theo đó, Lễ rước Phật là một sự kiện tâm linh mở đầu Tuần lễ Phật đản Phật lịch 2568 do GHPGVN TP.HCM tổ chức sẽ được cử hành vào tối nay, 8-4-Giáp Thìn (15-5-2024).

Rước Phật là một nghi lễ truyền thống, được tổ chức nhiều nơi trên thế giới. Lịch sử ghi nhận nghi lễ rước Phật trong Đại lễ Phật đản có rất sớm, được tổ chức quy mô.

Tại TP.HCM, lễ rước Phật bằng hình thức đi bộ từ tổ đình Ấn Quang (đường Sư Vạn Hạnh, Q.10) sang Việt Nam Quốc Tự (đường 3/2, Q.10) được tổ chức nhiều năm trước.

Đặc biệt năm nay, ngoài các đoàn chư Tăng Ni, Phật tử rước kiệu đản sanh, còn có các kiệu hoa của các ban ngành, hệ phái và cơ sở giáo dục Phật giáo tham dự, với màu sắc và chủ đề phong phú.

Được biết, vào lúc 17 giờ 30, các kiệu hoa tập kết tại Việt Nam Quốc Tự và lần lượt di chuyển theo số thứ tự (đã bắt thăm trước đó) đến tổ đình Ấn Quang tập trung theo đội hình do Ban Tổ chức phân bố trên đường Sư Vạn Hạnh.

Đúng 20 giờ, ngày 8-4-Giáp Thìn, đoàn cung rước kiệu hoa Thái tử Tất Đạt Đa đản sinh sẽ khởi hành từ tổ đình Ấn Quang đến lễ đài chính - Việt Nam Quốc Tự theo lộ trình lễ rước Phật: Tập trung tại đường Sư Vạn Hạnh (tổ đình Ấn Quang) - Ngô Gia Tự - Lê Hồng Phong - đường 3/2 (cổng chính Việt Nam Quốc Tự) - các kiệu hoa tập trung tại Việt Nam Quốc Tự, sau đó cử hành Lễ Mộc dục (Tắm Phật).

Sau lễ Tắm Phật, tất cả các kiệu hoa sẽ tập trung tại sân Việt Nam Quốc Tự, từ tối mùng 8-4-Giáp Thìn đến hết ngày rằm tháng Tư Giáp Thìn.

Ban Tổ chức sẽ truyền hình trực tiếp sự kiện này trên cổng thông tin điện tử Phật giáo TP.HCM, Giác Ngộ online, Giác Ngộ TV và các nền tảng số của Báo Giác Ngộ cũng như kênh Phật giáo khác.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1322 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Ý nghĩa và màu sắc của mão Tỳ-lô

GNO - Theo Phật quang đại từ điển, Tăng nhân vào rằm tháng Bảy mở hội Vu lan bồn, vị Tăng chủ tọa hiện tướng làm Đức Phật Tỳ-lô, tụng kinh thí thực. Vì trên đầu vị gia trì sư đội mão, trên mão có tượng Phật Tỳ-lô nhỏ nên gọi là mão Tỳ-lô.

Thông tin hàng ngày