Sẽ xuất bản sách kỹ năng mềm dành cho lứa tuổi thanh thiếu nhi

Thượng tọa Thích Phước Nghiêm, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương điều hành hội nghị
Thượng tọa Thích Phước Nghiêm, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương điều hành hội nghị
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Đó là một trong những chương trình hoạt động Phật sự trọng tâm của năm 2021, được Phân ban Thanh thiếu nhi Phật tử Trung ương và Phân ban Hoằng pháp Thanh thiếu niên đề ra trong hội nghị tổng kết công tác Phật sự năm 2020.

Hội nghị được tổ chức tại chùa Minh Đạo, Q.3, TP.HCM hôm 7-1.

Theo chương trình hoạt động Phật sự năm 2021, bên cạnh việc biên tập và xin giấy phép xuất bản bộ sách gồm 5 cuốn về kỹ năng mềm dành cho lứa tuổi thanh thiếu nhi, Phân ban Thanh thiếu nhi Phật tử sẽ tiến hành thực hiện cuốn Nghi thức hành lễ, Giáo trình Phật học căn bản; biên soạn và xuất bản giáo trình Phật pháp ng dụng cho thanh thiến niên, gồm các bài học thực tế cuộc sống hiện nay.

Đặc biệt, trong năm 2021, Phân ban sẽ tiếp tục yểm trợ thành lập các Câu lạc bộ Thanh thiếu nhi Phật tử tại các tự viện trong phạm vi toàn quốc và giảng dạy theo giáo trình Phật pháp vào đời, gồm 5 tập, do Phân ban Thanh thiếu nhi Phật tử Trung ương biên soạn.

Thượng tọa Thích Phước Nghiêm phát biểu

Thượng tọa Thích Phước Nghiêm phát biểu

Để thực hiện cho công tác hoằng pháp, hướng dẫn thanh thiếu nhi Phật tử, Hội nghị chuyên ngành Thanh thiếu nhi Phật tử tổ chức vào quý I năm 2021; Dự kiến hội trại tuổi trẻ & Phật giáo lần 14, chủ đề “Tiếng gọi Tây Nguyên” dành cho 5 tỉnh Tây nguyên và hội trại tuổi trẻ & Phật giáo lần 15, chủ đề “Đông - Tây hội ngộ” dành cho 19 tỉnh thành miền Đông và miền Tây nam bộ sẽ được tổ chức vào mùa hè năm 2021.

Nhìn lại công tác Phật sự đã thực hiện trong năm 2020, dù có nhiều hạn chế về các hoạt động Phật sự chung do dịch bệnh Covid-19 ảnh hưởng toàn xã hội, nhưng cả hai Phân ban Thanh thiếu nhi Phật tử Trung ương và Phân ban Hoằng pháp Thanh thiếu niên vẫn thường xuyên kết nối các thành viên trong Phân ban, tỉnh thành để cập nhật, phổ biến kịp thời các văn bản chỉ đạo của Ban Tôn giáo Chính phủ, Hội đồng Trị sự, Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương về việc phòng chống dịch bệnh qua các phương tiện truyền thông. Đồng thời, lựa chọn những chương trình phù hợp cho công tác Phật sự.

Hoan hỷ với bộ giáo trình “Phật pháp vào đời”, gồm 5 tập, sẽ xin phép xuất bản, phổ biến rộng rãi

Hoan hỷ với bộ giáo trình “Phật pháp vào đời”, gồm 5 tập, sẽ xin phép xuất bản, phổ biến rộng rãi

Theo đó các phân ban đã thực hiện khoảng hơn 150 khóa tu mùa hè, hội trại, trại hè ở các tỉnh thành cả nước; 37 điểm vui tết Trung thu cho các tỉnh thành ở cả 3 miền Bắc, Trung, Nam của đất nước với chủ đề “Trung thu yêu thương”; Tặng 2.422 phần quà cho đồng bào và các em thanh thiếu nhi các tỉnh miền Trung nhi bị thiên tai.

Bên cạnh đó, hiện nay thành viên hai Phân ban đang nỗ lực phát tâm kêu gọi Phật tử, mạnh thường quân tiếp tục thực hiện các chuyến thiện nguyện hướng về đồng bào bị thiên tai tại miền Trung, bà con nghèo và các em Thanh thiếu nhi đồng bào dân tộc thiểu số, nhân dịp đón xuân Tân Sửu 2021.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Trong khu vườn mùa xuân

GNO - Tôi ngồi ngoài hiên nhà nhìn con gái rón rén thò những ngón chân xinh chạm nhẹ vào vạt nắng. Nắng xuân xiên qua hàng rào ấm áp choàng lên mảnh sân lún phún rêu. Tiếng cười trong trẻo của các con đưa tôi quay về miền ký ức của những năm thơ ấu.
Đón đọc số chuyên đề Báo Giác Ngộ nhân Đại hội đại biểu Phật giáo TP.HCM lần thứ I sau sáp nhập

Đón đọc số chuyên đề Báo Giác Ngộ nhân Đại hội đại biểu Phật giáo TP.HCM lần thứ I sau sáp nhập

GNO - “Làm việc gì chúng tôi cũng đưa lên ‘quỹ đạo’ tu học” - Đó là chia sẻ cùa Hòa thượng Thích Lệ Trang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM trước thềm Đại hội đại biểu Phật giáo TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031. Bài phỏng vấn do H.Diệu thực hiện. Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

Toàn cảnh Sắc tứ Cảnh tiên tự

Sắc tứ Cảnh Tiên tự

GNO - Giữa vùng cát trắng Dinh Mười - nơi từng là chiến địa khốc liệt trong lịch sử dân tộc, chùa Cảnh Tiên (境僊寺) được hình thành vào thế kỷ XVII, như một biểu tượng của lòng từ bi và tinh thần hộ quốc an dân của Phật giáo Việt Nam.

Thông tin hàng ngày