Séc: Hội Phật tử Việt Nam tại Cộng hòa Séc tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ II (2011-2015)

(GNO-Séc): Ngày 15-9 vừa qua, tại Hội trường Litttle Hanoi, thuộc Trung tâm Thương mại Sapa, thủ đô Praha, Hội Phật tử Việt Nam tại Cộng hòa Séc đã trọng thể tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2011- 2015 với sự tham dự của trên 60 đại biểu chính thức đại diện cho cộng đồng Phật tử người Việt toàn Cộng hòa Séc.

ĐĐ. Thích Trí Chơn - Ủy viên Hội đồng Trị sự, Cố vấn Hội Phật tử Việt Nam tại Cộng hòa Séc đã đến chứng minh Đại hội. Đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Séc, ông Hoàng Đình Thắng - Chủ tịch Hội Người Việt Nam tại Cộng hòa Séc, đại diện các hội đoàn người Việt đã đến dự và chúc mừng.

wwwDH (1).jpg

Toàn cảnh đại hội

wwwDH (3).jpg

Ban Chứng minh và Đoàn Chủ tịch Đại hội

Sau phần nghi thức, đọc diễn văn khai mạc Đại hội, Phật tử An Vy - Phó Chủ tịch Hội Phật tử Việt Nam tại Cộng hòa Séc cho biết, trong thời buổi kinh tế suy thoái cùng những biến động về đời sống cộng đồng, Hội Phật tử Việt Nam tại Cộng hòa Séc được hình thành cách đây 4 năm có ý nghĩa quan trọng trong việc định hướng ý thức cộng đồng quay về với tâm linh Phật giáo, hướng về nếp sống đạo lý truyền thống của dân tộc Việt để đem lại an lạc cho tự thân, cho gia đình và cộng đồng trước những biến đổi khôn lường của cuộc sống vô thường. 

Được sự cố vấn của TT.Thích Thanh Phong, ĐĐ.Thích Trí Chơn cùng sự nỗ lực, tinh tấn của một số thành viên Hội đồng điều hành, phong trào Phật giáo tại Cộng hòa Séc phát triển rất nhanh, mạnh, sâu, rộng và theo một định hướng đúng đắn. Hội đã liên tục hoạt động trên khắp các vùng miền tại Cộng hòa Séc. 

Tới nay Hội đã thành lập được 6 chi hội Phật tử, một ngôi chùa, một số niệm Phật đường tại các địa phương.

wwwDH (4).jpg

Đại Sứ quán và Hội Người Việt tại cộng hòa Séc tặng hoa chúc mừng

wwwDH (5).jpg

“Bốn năm qua, bằng tất cả tấm lòng, Hội đã thổi lên ngọn lửa nhiệt huyết của những người mến mộ đạo Phật thông qua các lễ hội Phật giáo dưới sự chứng minh của chư tôn đức GHPGVN. Đến nay, Hội đã tập hợp được bà con hướng về với đạo Phật, với chính pháp, số lượng tín đồ đã lên đến hàng nghìn", Phật tử An Vy khẳng định.

Ngay sau đó, toàn thể đại biểu đã lắng nghe thư mừng Đại hội của HT.Thích Chơn Thiện - Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Trưởng ban Giáo dục Tăng Ni TƯGH, báo cáo tóm tắt thành quả hoạt động nhiệm kỳ I và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ II (2011 - 2015) của Hội, phát biểu của đại diện Đại sứ quán VN tại Cộng hòa Séc, phát biểu của Hội Người VN tại Cộng hòa Séc, phát biểu đóng góp ý kiến của các đại biểu về quá trình hoạt động và phương hướng cho nhiệm kỳ mới, đạo từ Đại đức Cố vấn Hội,  góp ý sửa đổi điều lệ Hội; thực hiện công tác nhân sự và bầu ban điều hành Trung ương Hội Phật tử VN tại Cộng hòa Séc nhiệm kỳ II (2011-2015)...

Sau gần một ngày làm việc khẩn trương, tích cực và đầy tinh thần trách nhiệm, Đại hội đã thông qua bản nghị quyết 10 điểm trong đó, nhất trí bản báo cáo tổng kết hoạt động Hội nhiệm kỳ I (2007 - 2011) và phương hướng hoạt động Phật sự nhiệm kỳ II (2011 - 2015); nhất tâm suy tôn TT.Thích Thanh Phong và ĐĐ.Thích Trí Chơn vào thành viên Hội đồng Cố vấn Hội; bầu 21 thành viên vào Hội đồng Điều hành, trong đó có 5 thành viên trong Ban Thường vụ do Phật tử Hoa Tâm - Vũ Thị Thư làm Chủ tịch; đại hội đã thông qua Điều lệ đã được tu chỉnh gồm Lời nói đầu, 7 chương với 30 điều - đây được xem là văn bản pháp quy cao nhất, định hình cho tổ chức và hoạt động Hội.

wwwDH (2).jpg

Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban chấp hành mới

wwwDH (6).jpg

ĐĐ.Thích Trí Chơn - Cố vấn Hội phát biểu

Dịp này, Đại hội cũng đã có thư gởi đến toàn thể đồng bào Phật tử người Việt tại Cộng hòa Séc, tha thiết kêu gọi tất cả gác qua những chính kiến, quan điểm của đời thường, để cùng nhau chung sức chung lòng, xây dựng một ngôi nhà chung Phật pháp, làm điểm tựa tâm linh, hầu đem lại niềm an lạc, hạnh phúc cho bản thân, gia đình và cho cộng đồng xã hội.

Được biết, tại Cộng hòa Séc có khoảng 60.000 người Việt Nam đang định cư, trong đó phần lớn bà con theo đạo Phật là tôn giáo truyền thống của dân tộc. Từ một nhóm Phật tử ban đầu với số người khiêm tốn, đến nay số lượng Phật tử và những người yêu mến đạo Phật đã tăng lên hàng ngàn người trên toàn lãnh thổ Cộng hòa Séc. 

Từ đó, vào năm 2007 Hội Phật tử Việt Nam tại Cộng hòa Séc ra đời và trở thành thành viên của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Đến nay, Trung ương Hội đã thành lập được 6 chi hội tại các địa phương: Brno, Cheb, Potucky, Plzen, Ostrava, Stražný; tổ chức nhiều chương trình tu học, hoạt động tâm linh theo tinh thần Phật giáo cho cộng đồng và vận động đóng góp từ thiện hàng chục tỷ đồng Việt Nam.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày