Số tử vong do động đất ở Myanmar vượt 1.600 người

Các nhân viên cứu hộ cố gắng giải cứu những người bị mắc kẹt dưới đống đổ nát của tòa nhà bị phá hủy ở Mandalay, Myanmar ngày 29-3 - Ảnh: AFP
Các nhân viên cứu hộ cố gắng giải cứu những người bị mắc kẹt dưới đống đổ nát của tòa nhà bị phá hủy ở Mandalay, Myanmar ngày 29-3 - Ảnh: AFP
0:00 / 0:00
0:00
Số người chết trong trận động đất 7,7 độ ở Myanmar đã vượt mức 1.600 vào tối 29-3, khi lực lượng cứu hộ nỗ lực đào bới các đống đổ nát để tìm kiếm người sống sót.

Theo Hãng tin AFP, sau khi thông tin liên lạc bị gián đoạn nghiêm trọng do trận động đất 7,7 độ ở Myanmar hôm 28-3, quy mô thực sự của thảm họa này đang dần xuất hiện với số người thương vong có thể tăng lên đáng kể.

Tính đến 22h tối 29-3 (giờ Việt Nam), chính quyền quân sự Myanmar cập nhật có ít nhất 1.644 người đã thiệt mạng, hơn 3.400 người bị thương và ít nhất 139 người mất tích ở Myanmar do động đất. Tại Thái Lan, ít nhất 10 người chết.

Theo một số nguồn tin, ít nhất 2.900 tòa nhà, 30 con đường và 7 cây cầu ở Myanmar đã bị hư hại do trận động đất.

Nhiều ngôi chùa tại Myanmar cũng bị sụp đổ trong trận động đất vừa qua

Nhiều ngôi chùa tại Myanmar cũng bị sụp đổ trong trận động đất vừa qua

Trận động đất mạnh 7,7 độ xảy ra đầu giờ chiều 28-3, tại khu vực tây bắc thành phố Sagaing, miền trung Myanmar. Chỉ vài phút sau, một dư chấn mạnh 6,7 độ tiếp tục làm rung chuyển khu vực.

Trận động đất đã san phẳng nhà cửa, làm sập cầu và khiến đường sá nứt gãy trên khắp Myanmar. Mandalay - đô thị lớn thứ hai của nước này với hơn 1,7 triệu dân - là một trong những thành phố chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.

"Chúng tôi cần viện trợ. Chúng tôi không có đủ thứ gì cả" - Thar Aye, 68 tuổi, cư dân Mandalay, kêu gọi.

Tại Mandalay, các nhà báo AFP chứng kiến cảnh lực lượng cứu hộ kéo một người phụ nữ còn sống ra khỏi đống đổ nát của một tòa nhà chung cư. Hơn 90 người được cho đang mắc kẹt tại đây.

Một người phụ nữ khác ở khu chung cư kém may mắn hơn. Cậu con trai 20 tuổi của bà, một nhân viên tại tòa nhà, vẫn mất tích.

"Chúng tôi vẫn chưa tìm thấy thằng bé. Tôi chỉ có đứa con này. Tôi đau lòng quá", bà Min Min Khine (56 tuổi), một đầu bếp tại tòa nhà, chia sẻ.

Nhiều công trình bị đổ nát do động đất
Nhiều công trình bị đổ nát do động đất

Ở những nơi khác của Mandalay, các phóng viên AFP đã nhìn thấy hàng chục người chuẩn bị ngủ qua đêm trên đường phố, họ muốn ngủ ngoài trời hơn là mạo hiểm ngủ trong những tòa nhà bị động đất phá hủy.

Các phóng viên cũng chứng kiến một ngôi chùa Phật giáo có niên đại hàng thế kỷ ở Mandalay đã biến thành đống đổ nát.

Theo các nhà địa chất, đây là trận động đất mạnh nhất tấn công Myanmar trong nhiều thập kỷ và các cơn dư chấn đủ mạnh để gây thiệt hại nghiêm trọng cho các tòa nhà ở Bangkok (Thái Lan), dù cách tâm chấn hàng trăm km.

Một chuyến hàng viện trợ ban đầu từ Ấn Độ đã được đưa đến, trong khi Trung Quốc cho biết họ đã cử hơn 80 nhân viên cứu hộ đến Myanmar và cam kết hỗ trợ khẩn cấp 13,8 triệu USD.

Theo Hãng tin Reuters, một ngày sau khi kêu gọi quốc tế viện trợ, Thống tướng Min Aung Hlaing, người đứng đầu chính quyền quân sự Myanmar, đã đến Mandalay, nơi bị ảnh hưởng nặng nề gần tâm chấn của trận động đất.

Chính quyền quân sự Myanmar cho biết ông Min Aung Hlaing "đã chỉ đạo các cơ quan chức năng đẩy nhanh nỗ lực tìm kiếm và cứu hộ cũng như giải quyết mọi nhu cầu cấp thiết".

Hiện nay chưa thể xác định mức độ thiệt hại thật sự ở Myanmar, trong bối cảnh xung đột và bất ổn chính trị suốt 4 năm qua tại nước này khiến việc thu thập thông tin đáng tin cậy trở nên khó khăn.

Mô hình dự báo của Cơ quan Khảo sát địa chất Mỹ ước tính số người thiệt mạng do động đất ở Myanmar có thể vượt quá 10.000.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Dù AI có thể vượt trội so với trí tuệ con người trong nhiều lĩnh vực, nhưng nó vẫn đang được huấn luyện và chịu ảnh hưởng từ chính chúng ta. Vì vậy, chúng ta có khả năng và cũng có trách nhiệm đạo đức để đưa yếu tố trí tuệ và lòng từ bi vào “hệ sinh thái” của nó

Chánh pháp trong thời đại AI

GNO - Giữa thời đại mà AI đang bứt phá vượt khỏi tầm hiểu biết quen thuộc của con người, chúng ta đứng trước một nghịch lý: công cụ do chính mình tạo ra lại có thể làm lung lay niềm tin vào trí tuệ của chính mình.
Lễ hội hoa đăng với chủ đề “Ánh đạo vàng son – Hội tụ văn hóa, lan tỏa hòa bình” tại Huế - Ảnh: Lê Đình Hoàng

Huế: Lễ hội hoa đăng năm 2026 tại Nghênh Lương đình

GNO - Nằm trong chuỗi sự kiện Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570, đồng hành cùng Festival Huế và hướng tới Kỷ niệm 45 năm thành lập GHPGVN (1981-2026), tối ngày 7-6, tại Nghênh Lương đình, Ban Trị sự GHPGVN TP.Huế tổ chức Lễ hội hoa đăng với chủ đề “Ánh đạo vàng son – Hội tụ văn hóa, lan tỏa hòa bình”.

Thông tin hàng ngày