Sóc Trăng: 30 người khiếm thị được học kỹ năng sống

GNO - Ngày 28-3, Hội Người mù tỉnh Sóc Trăng tổ chức khai giảng lớp “Nâng cao kỹ năng sống cho người mù tỉnh Sóc Trăng năm 2013”. Đây là hoạt động thuộc dự án “Nâng cao kỹ năng sống cho Người mù Việt Nam " do tổ chức Thụy Điển tài trợ.

_nh 1, Quan c_nh l_p h_c.jpg

Lớp học nâng cao kỹ năng sống cho người khiếm thị

Tham dự lớp học có 30 học viên là người mù đến từ huyện Mỹ Xuyên, thị xã Vĩnh Châu và TP.Sóc Trăng.

Trong 4 tháng học tập (từ ngày 28-3 – 25-7), học viên sẽ được tiếp thu các nội dung: Học chữ nổi dành cho người mù (chữ Braile); học định hướng di chuyển, phục hồi chức năng cơ bản cho người mù; học hướng nghiệp, nghề xoa bóp, làm nhang.

Lớp học sẽ được thực giảng sau buổi khai giảng.

_nh 2, H_c viOn chpm ch· l_ng nghe gißo viOn h²_ng d_n cßch =_nh h²_ng di chuy_n.jpg

Người khiếm thị tham gia lớp học

Ông Bùi Văn Thanh, Chủ tịch Hội Người mù tỉnh Sóc Trăng cho biết: “Đây là hoạt động có ý nghĩa nhằm trang bị những kiến thức xã hội thiết yếu cho người mù; phát huy năng lực của bản thân, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội của tỉnh. Đồng thời, tạo điều kiện cho người mù được học tập, lao động, xóa bỏ mặc cảm và tự tin vươn lên hòa nhập cộng đồng”.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chùa Long Hoa trao quà hỗ trợ đồng bào dân tộc

Chùa Long Hoa trao quà hỗ trợ đồng bào dân tộc

GNO - Chùa Long Hoa (Q.8) phối hợp UBND, Uỷ ban MTTQVN Q.8, các mạnh thường quân tổ chức trao 300 phần quà đến các hộ đồng bào dân tộc, hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Q.8 vào ngày 16-4.

Thông tin hàng ngày