Sóc Trăng, Bình Thuận: Đại hội đại biểu Phật giáo huyện Ngã Năm & huyện Tuy Phong

GNO - Ngày 17-10, Đại hội Phật giáo tại huyện Ngã Năm (Sóc Trăng); trước đó, ngày 23-9 diễn ra Đại hội Phật giáo H.Tuy Phong (Bình Thuận).
  • Đại hội Đại biểu Phật giáo huyện Ngã Năm - nhiệm kỳ VI (2011- 2016)

Ngày 17-10, Ban Đại diện Phật giáo huyện Ngã Năm (Sóc Trăng) tiến hành khai mạc Đại hội đại biểu Phật giáo huyện lần thứ VI nhiệm kỳ (2011 - 2016) tại chùa Bửu Long, xã Long Tân, huyện Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng.

Đại hội nhằm tổng kết công tác Phật sự nhiệm kỳ V (2006 - 2011), đề ra chương trình hoạt động Phật sự nhiệm kỳ VI (2011 - 2016).

UBMTTQ tỉnh tặng quà.jpg

UBMTTQVN tỉnh tặng quà chúc mừng 

Hoà thượng Thích Thiện Thành - Chánh đại diện Phật giáo huyện Ngã Năm đọc diễn văn khai mạc Đại hội. Diễn văn nhấn mạnh phương châm “phụng sự chúng sanh là thiết thực cúng dường chư Phật”, cho nên trong nhiệm kỳ qua Ban Đại diện Phật giáo huyện Ngã Năm luôn sẵn sàng đóng góp công sức, tài vật và các việc làm thiết thực trong công tác từ thiện xã hội; mang lại an lạc và hạnh phúc cho số đông và nhiều người.

Qua thành quả 5 năm hoạt động, Ban Trị sự Tỉnh hội Phật giáo tỉnh Sóc Trăng đã trao tặng bằng tuyên dương công đức cho tập thể Ban Đại diện Phật giáo huyện Ngã Năm đã có nhiều công đức trong công tác Phật sự huyện nhà; Qua đó UBND huyện Ngã Năm cũng đã xét tặng giấy khen cho 01 tập thể Ban Đại diện và 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Phật sự nhiệm kỳ V (2006-2011) của Ban Đại diện Phật giáo huyện Ngã Năm.

Tại Đại hội, Thượng tọa Thích Thiện Thạnh - Phó Ban Trị sự kiêm Trưởng ban Tăng sự Tỉnh hội Phật giáo tỉnh Sóc Trăng đã công bố danh sách nhân sự chức danh Ban Đại diện Phật giáo huyện Ngã Năm nhiệm kỳ VI (2011 - 2016) gồm Ban Thường trực có 10 vị, các ủy viên gồm 6 vị do Hoà thượng Thích Thiện Thành tái đắc cử làm Chánh đại diện; Hoà thượng Thích Thiện Sanh - Ủy viên HĐTS, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự Tỉnh hội Phật giáo tỉnh Sóc Trăng lấy biểu quyết trước Đại hội, 100 % đại biểu nhất trí thông qua. 

Tân BĐD ra mắt nhận nhiệm vụ.jpg        

Tân Ban Đại diện ra mắt  

Trong lời Đạo từ, Hòa thượng Thích Thiện Sanh có lời cám ơn quý cấp Chính quyền đã nhiệt tình giúp đỡ Ban Đại diện Phật giáo huyện Ngã Năm hoàn thành nhiều công tác Phật sự nhiệm kỳ 5 năm qua, đồng thời dành thời gian quý báu đến chứng dự Đại hội. Hòa thượng nêu cao tinh thần đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết nội bộ, đoàn kết 3 dân tộc Kinh, Khmer, Hoa đang sinh sống trên địa bàn huyện Ngã Năm cung nhau chung sức chung lòng xây dựng quê hương Ngã Năm nói chung, Phật giáo huyện Ngã Năm nói riêng ngày càng vững mạnh.

Tin và ảnh: Thích Định Hương

Đại hội Phật giáo H.Tuy Phong (Bình Thuận)

Trong không khí hân hoan chào mừng kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam (1981 – 2011), ngày 23-9, Ban Đại diện Phật giáo huyện Tuy Phong trọng thể tổ chức Đại hội Đại biểu Phật giáo huyện Tuy Phong khóa V (nhiệm kỳ 2011 – 2016). 

SAM_4948.JPG

Đại hội diễn ra trên tinh thần hòa hợp, trang nghiêm - Ảnh: Trung Thiện

Thay mặt đoàn chủ tịch, Hòa thượng Thích Huệ Trí đã phát biểu khai mạc Đại hội, diễn văn nêu rõ: Đại hội V Ban Đại diện Phật giáo huyện Tuy Phong diễn ra trong bối cảnh có nhiều thuận lợi và khó khăn, đòi hỏi Ban Đại diện Phật giáo huyện phải tiếp tục kế thừa những thành quả, kinh nghiệm và truyền thống của 30 năm qua, bảo đảm sự ổn định về tổ chức và lực lượng tạo nên sự thống nhất đoàn kết bước vào giai đoạn mới, phát huy dân chủ, trí tuệ, năng động tiếp tục đổi mới cả về tổ chức và nội dung hoạt động của Phật giáo huyện nhà, cả về nhận thức và phong cách làm việc Phật sự của các thành viên Ban Đại diện.

Cũng trong báo cáo cho biết Tiểu ban chuyên ngành, Đại diện Phật giáo các địa phương đến từng cơ sở Tự viện, tất cả cho sự phát triển Phật giáo Tuy Phong ngày càng lớn mạnh, góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội Đại biểu Phật giáo huyện Tuy Phong lần thứ V (nhiệm kỳ 2011 - 2016), thực hiện tốt việc hoằng pháp lợi sanh.

Báo cáo tổng kết công tác Phật sự 5 năm (2005 – 2011) cho biết, Phật giáo Tuy Phong hiện nay có 12 đơn vị Phật giáo cấp xã - thị trấn trực thuộc, số lượng Tăng Ni là 75 vị, số lượng tự viện có 33 ngôi. 

Hoạt động công tác Phật sự của Phật giáo Tuy Phong 5 năm qua (2005 – 2011) đã có nhiều hoạt động từ thiện, các phong trào ích nước lợi dân, ủng hộ quỹ đền ơn đáp nghĩa, quỹ khuyến học, xây dựng hàng chục nhà tình nghĩa, nhà tình thương, nhà đoàn kết, tặng hàng trăm xe lăn, xe lắc, khoan cây giếng, ủng hộ nạn nhân chất độc màu da cam, cho áo quan, ghe, xuồng, xe đạp, cứu trợ gạo, mì, quần áo, thuốc men, Trại tâm thần, Nhà dưỡng lão, Quỹ Tiếp bước cho em đến trường, trao học bổng cho học sinh nghèo hiếu học, bếp ăn từ thiện, chăm lo người già cô đơn, trẻ em không nơi nương tựa, tham gia tặng quà và khám chữa bệnh từ thiện ..vv. … đã được Tăng Ni, Phật tử các đạo tràng tích cực hưởng ứng hơn 1 tỷ đồng.

Tổng số gạo hỗ trợ cho người nghèo hàng năm tại địa phương: trên 150 tấn gạo, tổng số tiền mặt cứu trợ hàng năm: trên 2 tỷ đồng, hàng trăm ca mổ tim, khám mắt, phẫu thuật mắt cho bệnh nhân nghèo đã được hỗ trợ với kinh phí trung bình từ 500 triệu đến 1 tỷ đồng/1 năm. Mỗi năm, nhân dịp Đại lễ Phật đản, khai giảng, bế giảng năm học, tết Trung thu, lễ hội Vu lan, Tiểu ban Từ thiện - Xã hội và các cơ sở tự viện trong huyện luôn hướng về các cháu mồ côi, nhà nghèo, vùng sâu – vùng xa... hỗ trợ trung bình từ 300 -500 triệu đồng chăm lo cho thế hệ trẻ.

SAM_4953.JPG

Chúc mừng thành công của Đại hội - Ảnh: Trung Thiện

Chương trình hoạt động Phật sự nhiệm kỳ V (2011 – 2016) của Ban Đại diện Phật giáo huyện Tuy Phong được hoạch định với 12 đề mục lớn theo tình hình thực tế, phù hợp với yêu cầu phát triển của Giáo hội trong xu thế hội nhập của Giáo hội và đất nước. Trong đó đặc biệt quan tâm đến công tác hướng dẫn và khuyến khích các Phật tử tích cực hưởng ứng việc tổ chức Lễ Hằng thuận (lễ cưới) tại các Tự, Viện. Thành lập các Câu lạc bộ Thanh Thiếu Nhi Phật tử tại các cơ sở Tự viện. Dự kiến phát triển thêm 10 cơ sở Tự viện mới và thực hiện công tác từ thiện xã hội đạt trên 5 tỷ đồng.

Đại hội đã suy cử Đại diện Phật giáo huyện Tuy Phong khóa mới gồm 15 vị chính thức do Hòa thượng Thích Huệ Trí làm Chánh Đại diện. 

Lê Nguyễn Trung Thiện

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Truy phong Thượng tọa Thích Phước Hạnh (Vĩnh Long) lên giáo phẩm Hòa thượng

Truy phong Thượng tọa Thích Phước Hạnh (Vĩnh Long) lên giáo phẩm Hòa thượng

GNO - Thông tin từ Văn phòng Đức Pháp chủ, sau khi xem xét đệ trình của Ban Thường trực Hội đồng Trị sự, Đức Pháp chủ GHPGVN đã chuẩn y, ban hành quyết định truy phong Thượng tọa Thích Phước Hạnh, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Vĩnh Long lên giáo phẩm Hòa thượng.

Thông tin hàng ngày