Sóc Trăng: Chùa Minh Đức an vị tôn tượng Bồ-tát Quán Thế Âm

Tôn tượng Bồ-tát Quán Thế Âm tại chùa Minh Đức
Tôn tượng Bồ-tát Quán Thế Âm tại chùa Minh Đức
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 28-1, Đại đức Thích Tâm Thành, Phó Văn phòng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Sóc Trăng, Phó ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo thị xã Ngã Năm, trụ trì chùa Minh Đức (xã Mỹ Quới, thị xã Ngã Năm) tổ chức lễ an vị tượng đài Bồ-tát Quan Thế Âm.

Hòa thượng Thích Minh Hạnh, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Sóc Trăng cùng chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Sóc Trăng, thị xã Ngã Năm và Tăng Ni, Phật tử tham dự.

Chư tôn đức làm lễ an vị

Chư tôn đức làm lễ an vị

Được biết, chùa Minh Đức nằm giữa đồng ruộng thuộc xã Mỹ Quới, cách trung tâm tỉnh Sóc Trăng 55km về hướng Bạc Liêu. Do nhiều nguyên nhân chùa chưa được trùng tu xây dựng, ngôi Tam bảo còn hoang sơ, cơ sở vật chất chưa kiên cố.

Năm 2020, do ảnh hưởng triều cường, chùa bị nước ngập, khu vực tượng đài Bồ-tát Quán Thế Âm bị sạt lở. Đại đức trụ trì quyết định khởi công xây dựng lại toàn bộ đài tượng vào ngày mùng 7-11-Canh Tý.

Hơn 1 tháng thi công, đến nay đã hoàn thành - đáp ứng nguyện vọng, tín ngưỡng của Phật tử địa phương. Tổng kinh phí xây dựng gần 200 triệu đồng.

Tặng quà tết tới đồng bào nghèo địa phương

Tặng quà tết tới đồng bào nghèo địa phương

Dịp này, chùa đã tổ chức trao tặng 120 phần quà tết cho bà con nghèo địa phương.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chùa Long Hoa trao quà hỗ trợ đồng bào dân tộc

Chùa Long Hoa trao quà hỗ trợ đồng bào dân tộc

GNO - Chùa Long Hoa (Q.8) phối hợp UBND, Uỷ ban MTTQVN Q.8, các mạnh thường quân tổ chức trao 300 phần quà đến các hộ đồng bào dân tộc, hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Q.8 vào ngày 16-4.

Thông tin hàng ngày