Sóc Trăng: Chùa Quan Âm Linh Ứng an vị tôn tượng Bồ-tát Quan Thế Âm

Tôn tượng Bồ-tát Quan Thế Âm lộ thiên tại chùa Quan Âm Linh Ứng
Tôn tượng Bồ-tát Quan Thế Âm lộ thiên tại chùa Quan Âm Linh Ứng
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 14-6, Thượng tọa Thích Huệ Nghiêm, Trưởng ban Kinh tế - Tài chánh Phật giáo tỉnh Sóc Trăng, trụ trì chùa Quan Âm Linh Ứng (phường 5, TP.Sóc Trăng) tổ chức lễ an vị tôn tượng Bồ-tát Quan Thế Âm tại khuôn viên chùa.

Chứng minh buổi lễ có sự hiện diện của Hòa thượng Thích Giác Hạnh, Thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN; Hòa thượng Thích Minh Hồng, Hòa thượng Thích Trí Huệ, đồng Chứng minh Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Sóc Trăng cùng chư tôn đức trong Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Sóc Trăng, TP.Sóc Trăng; chư Tăng Ni trụ trì các tự viện và đông đảo bà con Phật tử xa gần đồng tham dự.

Chư tôn đức quang lâm buổi lễ

Chư tôn đức quang lâm buổi lễ

Thượng tọa Thích Huệ Nghiêm cho biết, tôn tượng Bồ-tát Quan Thế Âm được tôn trí tại khuôn viên chùa Quan Âm Linh Ứng. Tượng cao 10 mét, chất liệu bằng đá trắng non nước do gia đình cô Lâm Ngọc Thanh hỷ cúng với tổng kinh phí là 1 tỷ đồng để hồi hướng cầu siêu cho con gái.

Lễ cắt băng khánh thành tôn tượng Bồ-tát Quan Thế Âm tại khuôn viên chùa
Lễ cắt băng khánh thành tôn tượng Bồ-tát Quan Thế Âm tại khuôn viên chùa

* Trước đó, ngày 13-6, Thượng tọa Thích Huệ Nghiêm cùng gia đình cô Lâm Ngọc Thanh và Phật tử đạo tràng Pháp Hoa Đa Bảo (TP.HCM) tổ chức trao tặng 1.200 phần quà cho người khuyết tật, người nghèo. Mỗi phần quà trị giá 400 ngàn đồng, gồm 10 ký gạo, 1 thùng mì, nước tương, dầu ăn, bột ngọt và tiền mặt 50 ngàn đồng.

Bà con đến nhận quà
Bà con đến nhận quà

Tổng trị giá 1.200 phần là 480 triệu đồng, trong đó gia đình cô Lâm Ngọc Thanh ủng hộ 1.000 phần, Phật tử đạo tràng Pháp Hoa Đa Bảo ủng hộ 200 phần.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày