Sóc Trăng hân hoan mừng Phật đản

GNO - 18 giờ 30 phút ngày 4-5, tại chùa Hương Sơn (P.2, TP.Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng), Ban Trị sự Tỉnh hội Phật giáo Sóc Trăng hân hoan tổ chức Đại lễ Phật đản PL.2556-DL.2012.

Ảnh 1. Các tăng ni, phật tử tề tửu về chùa Hương Sơn để dự Đại lễ.jpg

Tăng Ni, Phật tử tham dự Đại lễ

Chứng minh Đại lễ có: Hòa thượng Dương Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng BTS Phật giáo tỉnh Sóc Trăng; Hòa thượng Thích Giác Thuận, Thành viên HĐCM GHPGVN, Chứng minh BTS Phật giáo tỉnh Sóc Trăng; Hòa thượng Thích Thiện Sanh, UV Hội đồng Trị sự T.Ư GHPGVN, Phó ban Thường trực BTS THPG Sóc Trăng cùng các chư tôn đức Ban Đại diện Phật giáo của 11 huyện, thị, thành phố và hơn 1.000 Phật tử trong tỉnh đồng tham dự.

Về phía chính quyền có ông Quách Việt Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Sở Nội vụ, MTTQVN tỉnh, các ban ngành, đoàn thể và các công ty, xí nghiệp, các mạnh thường quân trong và ngoài tỉnh tham dự.

Sau lễ đặt vòng hoa viếng Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh, Ban Tổ chức đã cử hành Đại lễ, với các nội dung: Tuyên đọc Thông điệp Phật đản; đọc Thư chúc mừng Đại lễ Phật đản. Sau 3 hồi chuông trống Bát-nhã, Hòa thượng Thích Thiện Sanh niệm hương, thả bồ câu, thả bong bóng…

Ảnh 2.Các đại biểu tham dự Đại lễ.jpg

Chư tôn đức tham dự Đại lễ - Ảnh: Khemrinh

Nhân dịp này, Ban Tổ chức Đại lễ và Đài PTHT Sóc Trăng tổ chức chương trình ca nhạc “Nhịp cầu nhân ái” để kết nối những trái tim yêu thương đến với những mảnh đời bất hạnh, gia đình đang gặp khó khăn, hoạn nạn cần sự giúp đỡ của cộng đồng…

Ngoài những bài hát ca ngợi Đức Phật do giọng ca ngọt ngào, truyền cảm của thầy Đức Chiếu và nhóm múa An Hồng biểu diễn như: Mừng Đấng Thế Tôn; Sự tích Đức Phật; Mừng Phật ra đời; Phật pháp nhiệm mầu … còn có sự góp mặt của các ca sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng đến từ TP.HCM như: Hồng Tơ, Phượng Hằng… đã thu hút được sự nhiệt liệt hoan nghênh của các Tăng Ni, Phật tử.

Qua tổng kết, Ban Tổ chức đã công bố tổng số tiền các mạnh thường quân, nhà hảo tâm, công ty… đóng góp trong đêm diễn ra Đại lễ là 1,245 tỷ đồng.

Theo Ban Tổ chức, qua 3 năm thực hiện chương trình “Nhịp cầu nhân ái” đã nhận được sự đóng góp của các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, bà con Phật tử gần xa, hỗ trợ kịp thời cứu giúp trên 400 gia đình có hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật, người già neo đơn…

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Báo Giác Ngộ số 1371: Trăn trở của một người xuất gia

Báo Giác Ngộ số 1371: Trăn trở của một người xuất gia

GNO - Nỗi niềm trăn trở, lời tự vấn “Tôi có xứng đáng là một người xuất gia hay không?” đã theo Đại sư Tinh Vân suốt gần tám mươi năm, từ thuở khoác áo nâu đến khi tuổi già, bệnh yếu. Hãy cùng chiêm nghiệm điều này qua bài viết của ngài do Tâm Tuệ lược dịch đăng trên mục Phật học - Báo Giác Ngộ số 1371.
Trao quà đến các em thiếu nhi trong Đêm hội "Vui Trung thu"

Hà Nội: Đêm hội "Vui Trung thu" tại chùa Quán Sứ

GNO - Tối 22-9, tại giảng đường chùa Quán Sứ, Câu lạc bộ Thanh thiếu niên Phật tử Quán Sứ đã tổ chức Đêm hội "Vui Trung thu", dành cho các em thiếu nhi và đặc biệt sẻ chia yêu thương với những mảnh đời kém may mắn.
Mục đích chính của việc hành sự Bố-tát định kỳ nửa tháng là duy trì sinh mệnh tồn tại của Tăng đoàn theo tinh thần hòa hợp và thanh tịnh - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Ý nghĩa của lễ Bố-tát, thuyết giới

GNO - Bố-tát là mạng mạch của Tăng đoàn, nên không có chúng Tỷ-kheo nào được gọi là Tăng mà không thực hành Bố-tát, ngoại trừ những kẻ lạm dụng Tăng để phá hoại Chánh pháp. Chỉ có ngoại đạo, kẻ tà kiến mới làm như vậy. Vì tính chất của Bố-tát là như vậy nên không thể không có Bố-tát trong sự sinh hoạt của Tăng.

Thông tin hàng ngày