Sóc Trăng: Trường Trung cấp Phật học tổ chức khai giảng năm 3 khóa IV

(GNO-Sóc Trăng): Ngày 5-3, tại hội trường chùa Khánh Sơn, TP.Sóc Trăng, Ban Giám hiệu Trường Trung cấp Phật học tỉnh Sóc Trăng tổ chức tổng kết năm thứ 3 (2010) và khai giảng năm thứ 4 (2011) khóa V (2008-2012).

Chứng minh và chủ trì buổi lễ có Hòa thượng Thích Thiện Sanh - Ủy viên HĐTS, Phó ban Thường trực Ban Trị sự Tỉnh hội, Hiệu trưởng Trường Trung cấp Phật học tỉnh Sóc Trăng; Hòa thượng Thích Thiện Thành - Phó ban Trị sự, Hiệu phó Giám luật Trường Trung cấp Phật học cùng chư tôn đức trong Thường trực Ban Trị sự Tỉnh hội, Ban Giám hiệu, Ban Giảng huấn, Ban Bảo trợ nhà trường. Hơn 50 chư tôn đức trụ trì trong tỉnh Sóc Trăng và 37 Tăng Ni sinh khóa V trung cấp Phật học, quý Phật tử thuộc đạo tràng tu học chùa Khánh Sơn đã về dự.

soctrang 1.jpg
soctrang 2.jpg
soctrang 3.jpg
soctrang 4.jpg

HT. Thích Thiện Sanh phát thưởng cho Tăng Ni sinh

soctrang 5.jpg
soctrang 6.jpg
soctrang 7.jpg

Hòa thượng Thích Thiện Sanh - Hiệu trưởng Trường Trung cấp Phật học phát biểu khai mạc: ... Ban Trị sự Tỉnh hội Phật giáo tỉnh Sóc Trăng và Ban Giám hiệu trường Trung cấp Phật học Sóc Trăng từ năm 1992 đến nay vẫn duy trì các khóa học, mỗi khóa ra trường khoảng 50 Tăng Ni sinh đều đạt loại khá và giỏi. Hiện nay có vị đang theo học các cấp cao hơn như Học viện Phật giáo, Cao cấp Giảng sư, có vị đang du học ở Ấn Độ, Trung Quốc, có vị tốt nghiệp học vị đã trở về phục vụ cho Giáo hội địa phương.

Tiếp theo, Thượng tọa Thích Thanh Chương - Hiệu phó Giáo vụ báo cáo kết quả học tập năm thứ 3 và thông qua chương trình giảng dạy năm thứ  khóa V (2008-2012).

Ban Bảo trợ đứng ra vận động chư tôn đức trụ trì trong tỉnh Sóc Trăng pháp tâm ủng hộ giúp Tăng Ni sinh có điều kiện an tâm tu học. Kết quả vận động được hơn 30 triệu đồng từ chư tôn đức và quý vị Phật tử hảo tâm.

Hòa thượng Thích Thiện Sanh ban đạo từ sách tấn Tăng Ni sinh nên nỗ lực trau dồi trí tuệ, ngoài việc học thầy ở lớp còn phải học những bạn bè xung quanh; những điều hay cần phải phát huy hơn nữa, những điều chưa hay cần phải sửa đổi ngày một tinh tiến hơn. Ngoài việc trau dồi kiến thức ở trường lớp, Tăng Ni sinh phải thực hiện theo thời khóa công phu tu tập, quán chiếu nội tâm. Điều này sẽ giúp Tăng Ni sinh trực nhận hành tướng chơn giả của tâm thức, gạn lọc các vọng tưởng điên đảo, dứt sạch phiền não tham sân si, trí Bát nhã ngày càng hiển lộ.

Buổi lễ đã thành công viên mãn trong tinh thần đoàn kết, hòa hợp.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

[Video] Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam năm 2024

[Video] Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam năm 2024

GNO - Phát biểu khai mạc, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn có lời chào mừng đến các vị đại biểu, chư vị khách quý; đồng thời nêu ý nghĩa của Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024. Trưởng lão Hòa thượng cho biết năm 2024 là năm thứ hai thực hiện Chương trình mục tiêu hoạt động Phật sự nhiệm kỳ IX...
Chư Tăng Ni chỉ chuyên tâm tu học và làm các Phật sự mà thôi - Ảnh minh họa

Chư Tăng có thể đi làm việc ngoài xã hội không?

GNO - Tôi thấy ở nước ngoài, các tu sĩ Phật giáo vẫn đi ra ngoài làm việc để kiếm thêm thu nhập nhằm trang trải cuộc sống và học hành. Vậy ở nước ta, các thầy có được phép ký hợp đồng lao động với các doanh nghiệp để làm việc không?

Thông tin hàng ngày