Sri Lanka: Một địa chỉ PG cổ sẽ là điểm đến sinh thái

GNO - Quỹ Văn hóa Trung ương phối hợp với Cục Khảo cổ và Đại hội đại biểu Toàn thể Phật tử Sri Lanka đã bắt đầu một dự án mới để phát triển Khu Bảo tồn Khảo cổ Wijeyaramaya thuộc Abhayagiriya Viharaya ở Anuradhapura như một điểm đến sinh thái khảo cổ học.

z_p01-Wijeyaramaya01.jpg
Một góc Khu Bảo tồn Khảo cổ Wijeyaramaya thuộc Abhayagiriya Viharaya ở Anuradhapura

Giáo sư thuộc Đại học Sri Jayawardenapura và giáo sư khảo cổ học T.B. Kulatunga cho biết địa điểm khảo cổ Wijeyaramaya sẽ được phát triển với sự can thiệp tối thiểu đi đôi với bảo tồn môi trường theo lời khuyên của các nhà môi trường.

Ông cho biết địa điểm này nằm cách nửa dặm về phía Bắc của Abhayagiriya có tiềm năng to lớn trong việc thu hút khách du lịch trong và ngoài nước.

"Nhà khảo cổ học nổi tiếng H.C.P Bell vào năm 1891 đã khai quật địa điểm này trong tình trạng bị bao phủ bởi rừng rậm dày đặc. Kể từ đó địa điểm đã không được phát triển đúng đắn. Những tàn tích này thuộc giai đoạn từ năm 800 - 1000. Chúng ta có thể nói rõ ràng rằng địa điểm khảo cổ này đã từng là một “tịnh xá Pabbatha” truyền thống của Abhayagiriya thuộc về Đại thừa Nikaya.

Địa điểm này bao gồm một con hào, dhana shala, janthagaraya, bodhiya, pilima ge, poya ge, bảo tháp, tăng phòng và nhà vệ sinh", giáo sư T.B. Kulatunga nói.

"Chúng tôi tin rằng các công trình xây dựng này đã có ảnh hưởng đến Java và Campuchia, nơi mà truyền thống Đại thừa đã được tìm thấy.

Văn Công Hưng (Theo Daily News)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Nhà thơ Trần Quê Hương (Hòa thượng Thích Giác Toàn) - Ảnh: ĐTVĐ

Từ cõi Đạo đến cõi Đời

GNO - Trong dòng chảy văn học Phật giáo Việt Nam, truyền thống Thiền sư làm thơ từ thời Lý - Trần đã định hình một diện mạo đặc thù. Đối với các bậc xuất thế, thơ ca là phương tiện thiện xảo - nhịp cầu ngôn từ hiển lộ trạng thái chứng ngộ và lưu lại năng lượng an lành cho nhân gian.
"Nếu Bà-la-môn nào siêng năng, tùy thời cúng dường, cung kính, lễ bái, phụng sự ba thứ lửa thì sự bố thí này đưa đến an vui. Là ba thứ lửa nào? Một là lửa cội nguồn, hai là lửa gia đình, ba là lửa phước điền"

Ba loại lửa

NSGN - Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Phật du hóa trong nhân gian ở nước Câu-tát-la rồi đi dần đến và ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.

Thông tin hàng ngày