“Sư giả” vẫn lang thang trên đường phố Biên Hòa

GNO - Tháng 5-2015, BTS GHPGVN tỉnh Đồng Nai đã có văn bản gửi đến BTS PG các huyện, thị, thành phố trong tỉnh yêu cầu nhắc nhở các cơ sở thờ tự không tổ chức cho các tu sĩ khất thực, đồng thời phối hợp với cơ quan chức năng địa phương ngăn chặn, xử lý kịp thời khi phát hiện sư giả.

Theo đó, tất cả hình ảnh “sư” đang lang thang trên đường phố Biên Hòa để khất thực đều là “sư” giả, họ không thuộc một cơ sở thờ tự nào và tự ý đi khất thực trái quy định.

Để để xóa nạn "sư" giả đang có chiều hướng tăng cao như hiện nay, đồng thời cũng nhằm bảo vệ hình ảnh đẹp cho Phật giáo, thiết nghĩ cách tốt và hữu hiệu nhất là người dân, người Phật tử tuyệt đối không “cúng” tiền cho những “sư” mạo danh đó.

Một số hình ảnh chúng tôi ghi lại cảnh “sư giả” ở đường phố Biên Hòa trong ngày rằm tháng Giêng vừa qua:

1 truongtri1.JPG
Lâu nay, người dân khu vực chợ Biên Hòa (đường Nguyễn Văn Trị, P.Hòa Bình, TP.Biên Hòa)
đã quá “quen” mặt người thanh niên trẻ, dáng mạo còn khỏe khoắn giả danh sư để đi “khất thực”.

1 truongtri2.jpg
Hai “sư cô” đứng giữa con đường ở khu vực chợ Biên Hòa để xin tiền người đi chợ

1 truongtri3.JPG
Một “sư” khác lại đứng lại “khất thực” trước sạp... thịt heo
ở chợ cây xăng 26, đường Nguyễn Văn Tiên, KP11, P.Tân Phong (TP.Biên Hòa)

1 truongtri4.jpg
Còn ngay tại trung tâm TP.Biên Hòa (đường Phạm Văn Thuận, P.Trung Dũng) người đi đường thấy một “sư” còn rất trẻ đầu trần chân đất đứng xin tiền bố thí từ sáng đến gần trưa, bất chấp trời nắng chang chang.

1 truongtri5.jpg
Theo quy định cấm khất thực của BTS PG tỉnh Đồng Nai
thì những “sư” lang thang ngoài đường phố thế này nghiễm nhiên đều là giả mạo

1 truongtri6.JPG
Người dân không nên “cúng” tiền, đó là cách xóa bỏ được tệ nạn này...

Trường Trí thực hiện

* Bạn đọc còn thấy ở đâu có hiện tượng giả sư khất thực và đi lễ chùa với những hình ảnh phản cảm cần phản ánh? Hoặc có giải pháp nào để giải quyết nạn sư giả, những sinh hoạt tâm linh mê tín, không lành mạnh, đi ngược lại nét nhân văn của con người và truyền thống đạo Phật... Mời gửi tin, ảnh, bài về cho Giác Ngộ để chung tay làm đẹp nơi cửa thiền. Bài vở gửi vào địa chỉ: baogiacngo@yahoo.com hoặc bandocgiacngo@gmail.com.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Về mặt lịch sử, Bangladesh từng là một phần của Ấn Độ và được gọi là Đông Bengal

Những di tích Phật giáo ở Bangladesh

NSGN - Có một số di tích khảo cổ Phật giáo quan trọng nằm ở khu vực ngày nay thuộc Bangladesh. Về mặt lịch sử, Bangladesh từng là một phần của Ấn Độ và được gọi là Đông Bengal.
Hòa thượng Thích Giác Toàn, bút danh Trần Quê Hương, tác giả của nhiều thi tập đã được xuất bản

Tìm lại hương Xuân

GNO - Dòng đời nắng hạ mây bay/ Sáng trưa chiều tối, tháng ngày đong đưa/ Kiếp người lắm nỗi móc mưa/ Sanh già bệnh chết... mộng thừa dần xoay...
Hòa thượng Thích Lệ Trang cùng chư Tăng khánh tuế Đức Pháp chủ ngày mùng 3 Tết Bính Ngọ - Ảnh: Nguyện Truyền/BGN

Hàng ngàn Tăng Ni, Phật tử Đạo tràng Pháp Hoa khánh tuế Đức Pháp chủ và khai đàn Pháp hội Dược Sư đầu năm

GNO - Sáng nay, mùng 3 Tết Bính Ngọ (19-2-2026), tại chùa Huê Nghiêm (phường An Khánh, TP.HCM), chư Tăng Ni các tự viện và hàng ngàn hành giả Đạo tràng Pháp Hoa đã trở về đảnh lễ, khánh tuế Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng - bậc Thầy khai mở Đạo tràng Pháp Hoa tại Việt Nam, nhân dịp đầu xuân mới.

Thông tin hàng ngày