Sự thành tựu của tinh thần hòa hợp & đoàn kết

HT Thich Thiện Duyên phát biểu bế mạc hội thảo
HT Thich Thiện Duyên phát biểu bế mạc hội thảo

Sáng hôm nay, trong bầu không khí trang nghiêm thanh tịnh của Hội trường chùa Sắc tứ Khải Đoan tại thành phố Ban Mê Thuột giữa núi rừng Tây Nguyên bao la hùng vĩ với những dòng suối quanh co, những con sông uốn khúc luồn qua những vườn cà phê thơm ngát, các đồi cao su thăm thẳm, Ban Tổ chức Hội thảo Hướng Dẫn Phật tử các tỉnh thành Tây Nguyên và Miền Trung vinh dự cung nghinh: HT. Thích Trí Quảng, HT. Thích Thiện Nhơn, và HT. Thích Giác Toàn - Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN, HT. Thích Thiện Pháp - Phó Tổng thư ký kiêm Chánh văn phòng II TƯGH đã dành thời gian quý báu quang lâm chứng minh tham dự, ban đạo từ và phát biểu ý kiến. Ban Tổ chức hân hạnh đón tiếp: Chư Tôn Giáo phẩm đại đức Tăng Ni và ‎quý Cư sĩ các cấp Giáo hội, ‎quý quan khách đại diện chính quyền Mặt Trận tỉnh DakLak, TP. Ban Mê Thuột, sở Nội vụ các tỉnh thành bạn, các nhà hảo tâm và quý Phật tử.

Sau ba ngày làm việc khẩn trương trong tinh thần dân chủ, đoàn kết hòa hợp, thấm tình đạo vị với tinh thần trách nhiệm cao của hơn 400 đại biểu, đã trao đổi bàn bạc góp ý chân tình thông qua 20 bài tham luận và 10 phát biểu trực tiếp, Ban Tổ chức Hội thảo đã chú ‎ý lắng nghe và ghi nhận có rất nhiều ý kiến xoay quanh các vấn đề nổi bậc sau đây:

1/ Kinh nghiệm hướng dẫn, truyền bá Phật pháp và định hướng sinh hoạt tu học các vùng đồng bào dân tộc.

2/ Phát triển sinh hoạt tu học cho Gia đình Phật tử và Thanh thiếu nhi Phật tử thời hội nhập.

3/ Triển khai thực hiện cụ thể chương trình Phật hóa gia đình và phát triển đạo tràng, khóa tu cho cư sĩ Phật tử. Và có nhiều ý kiến khác liên quan đến công tác hướng dẫn Phật tử.

Với tinh thần vô úy, tinh tấn dõng mãnh của sứ giả Như Lai:

“Nơi nào Phật pháp cần, chúng con đến.
Nơi nào chúng sinh mời, chúng con đi.
Không kể gian lao, chẳng từ khó nhọc”.

Ban Tổ chức Hội thảo mong rằng chư Tôn đức và ‎quý cư sĩ đại biểu về tham dự Hội thảo hôm nay sẽ thực hiện tốt tinh thần trách nhiệm của mình trong công tác hướng dẫn Phật tử.

Không còn bao lâu nữa chúng ta sẽ chia tay mỗi người mỗi ngã, nhưng chúng ta sẽ luôn gặp nhau trong tinh thần hộ quốc an dân, tốt đời đẹp đạo, theo phương châm “Đạo pháp-Dân tộc-Chủ nghĩa xã hội”.

Tôi xin chân thành cảm tạ và nhất tâm cầu nguyện hồng ân Tam Bảo gia hộ Chư tôn Giáo phẩm Đại đức Tăng Ni, ‎quý quan khách và ‎quý cư sĩ, ‎quý huynh trưởng hiện diện cùng toàn thể thân bằng quyến thuộc xa gần: Phúc trí trang nghiêm, thân tâm thường lạc, vạn sự kiết tường, tùy tâm mãn nguyện. Được phép Chư tôn Hòa thượng chứng minh, thay mặt đoàn chủ tọa, giờ đây chúng tôi xin long trọng tuyên bố bế mạc Hội thảo Hướng dẫn Phật tử các tỉnh thành Tây Nguyên và Miền Trung đã thành tựu viên mãn.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1340 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Mã đáo thành công

GNO - Tiễn Rắn về lại rừng sâu/ Ất Tỵ mưa nắng dãi dầu bão giông/ Hai ngàn mù mịt long đong/ Không trăm không chục không đồng buồn teo...
Trà giả Phạm Quang Hùng thường xuyên chia sẻ về trà, thiền và tâm lý trị liệu ở nhiều nơi, trong đó có những khóa tu, khóa sinh hoạt của người trẻ

Kể chuyện thiền trong từng ấm trà

GNO - Câu chuyện về trà giả, Phật tử Phạm Quang Hùng (pháp danh Pháp Thiện) mở ra nhẹ như một làn hương trà nhưng lắng sâu và bền bỉ. Anh bước vào thế giới trà bằng con đường của người thực tập: lấy thiền làm gốc, lấy trà làm duyên, để thân và tâm có cơ hội trở về trọn vẹn trong hiện tại.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1340 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

“Tam giác Kim Cương” của Phật giáo Odisha được UNESCO đưa vào Danh sách Di sản Thế giới dự kiến

GNO - UNESCO đã đưa một khu vực được gọi là “Tam giác Kim Cương” gồm ba di tích Phật giáo là Ratnagiri, Udayagiri và Lalitgiri tại các huyện Jajpur và Cuttack, bang Odisha, vào Danh sách dự kiến (Tentative List) của Ấn Độ để xem xét khả năng được công nhận là Di sản Thế giới, theo thông báo từ các quan chức Ấn Độ.

Thông tin hàng ngày