Tang lễ của ngài Shamar Rinpoche 14

Tang lễ của ngài Shamar Rinpoche 14

GNO - Vào ngày 31-7, từ 6 giờ đến 14 giờ, nhục thân ngài Shamar Rinpoche 14, một trong những nhà lãnh đạo cao nhất của Phật giáo Tây Tạng, được hỏa táng tại tu viện Shar Minub gần Kathmandu (Nepal).

Hàng chục ngàn người đã tham dự buổi lễ​​. Đức Karmapa Thaye Dorje 17, lãnh đạo tinh thần của phái Karma Kagyu, một trong những truyền thống Phật giáo lâu đời nhất ở Tây Tạng chủ trì buổi lễ.

Ngài Shamar Rinpoche là lãnh đạo Karma Kagyu tối cao thứ hai và là một trong những nhân vật quan trọng nhất ở dãy Himalaya và của Phật giáo hiện đại trên toàn thế giới, do sự chứng ngộ tinh thần và hàng loạt các hoạt động giáo dục và nhân đạo.

"Các môn đồ đệ tử của ngài từ khắp nơi trên thế giới nguyện cầu ngài sớm tái sinh, theo truyền thống Phật giáo, sẽ được tìm thấy và được công nhận bởi Karmapa Thaye Dorje 17", Jigme Rinpoche, tổng thư ký của Đức Karmapa nói.

Ngài Shamar Rinpoche đã viên tịch ở Đức vào ngày 11-6. Karmapa Thaye Dorje sau đó đã bay tới Đức và cùng với nhục thân của ngài bay đến Ấn Độ.

Trước đó, nhục thân của ngài được đưa đến Cung điện Hoàng gia Bhutan và theo mong muốn của ngài - cuối cùng đã tới Nepal. Từ khắp mọi nơi, hàng ngàn Phật tử đã bày tỏ sự kính tiếc trong buổi lễ truyền thống (ảnh).

Văn Công Hưng (Theo The Buddhist Channel)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thượng tọa Thích Thanh Tuấn trao quyết định chuẩn y nhân sự Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, nhiệm kỳ 2026-2031

Địa phương đầu tiên tổ chức Lễ trao quyết định chuẩn y nhân sự Ban Trị sự GHPGVN tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031

GNO - Sáng nay, 20-4, tại trụ sở Ban Trị sự - thiền viện Trúc Lâm Thiên Trường (P.Nam Định), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh lần thứ I, trao quyết định chuẩn y nhân sự Ban Trị sự GHPGVN tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031. 
Tiểu sử Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Dục (1927-2026)

Tiểu sử Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Dục (1927-2026)

GNO - Dù ở bất kỳ vị trí, nhiệm vụ nào, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Dục cũng đều tận tâm, tận lực, hành Bồ-tát đạo, nêu cao tinh thần từ bi, trí tuệ của đạo Phật “Phật pháp bất ly thế gian giác”, là tấm gương sáng cho hàng hậu học noi theo.

Thông tin hàng ngày