Tăng Ni các tự viện quận Bình Thạnh được biểu dương trong phòng chống dịch Covid-19

Các tập thể được trao tặng Giấy khen - Ảnh: Lê Hiền
Các tập thể được trao tặng Giấy khen - Ảnh: Lê Hiền
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều 14-10, tại trụ sở Ủy ban MTTQVN quận Bình Thạnh (TP.HCM) đã diễn ra lễ tri ân và biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Tham dự lễ có bà Nguyễn Thu Hương, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN quận Bình Thạnh cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan, những tấm gương tiêu biểu được tuyên dương. Về phía Phật giáo quận có Thượng tọa Thích Minh Lộc, Phó ban Trị sự GHPGVN quận Bình Thạnh cùng chư tôn đức đại diện một số tự viện trên địa bàn.

Theo đó, lễ tri ân và biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, trong đó có 7 tập thể và 2 vị Tăng, Ni thuộc Phật giáo quận.

Chư tôn đức và các cá nhân tiêu biểu được biểu dương - Ảnh: Lê Hiền

Chư tôn đức và các cá nhân tiêu biểu được biểu dương - Ảnh: Lê Hiền

Được biết, trong đợt dịch Covid-19 lần 4 này, Tăng, Ni các tự viện Phật giáo quận Bình Thạnh đã tổ chức nhiều bếp ăn từ thiện phục vụ xuyên suốt cho bà con khó khăn và lực lượng tuyến đầu chống dịch. Đặc biệt, có hàng ngàn phần quà và túi an sinh được Phật giáo quận Bình Thạnh trao tặng đến người dân, công nhân, sinh viên… chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tăng là đoàn thể đẹp, không nên quy chụp một cá nhân với toàn thể Tăng đoàn - Ảnh minh hoạ của Quảng Đạo/BGN

Không nên thối thất niềm tin chỉ vì “con sâu làm rầu nồi canh”!

GNO - So với những thành tựu to lớn của Phật giáo Việt Nam cũng như hàng ngàn những bậc thầy đạo hạnh đang làm lợi đạo ích đời, thì những “điều xấu về tu sĩ” kia chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh”. Không thể vì người ngoài mà khiến cho mình thối thất, bỏ chùa, không hướng đến đời sống đạo đức...
Chư Tăng Lào khất thực theo truyền thống ở Luang Prabang

Tam tịnh nhục và quan niệm chay tịnh

GNO - Ngày nay khi nói đến ăn chay, đa phần người Phật tử Việt theo truyền thống Phật giáo Bắc tông thường nghĩ rằng ăn chay là thọ dụng những thực phẩm thuần thực vật, không ăn thịt cá và các gia vị cay nồng như hành, hẹ, tỏi, nén, kiệu. Tuy nhiên, vào thời Thế Tôn quan niệm chay tịnh chỉ mang ý nghĩa...

Thông tin hàng ngày