Tăng Ni Phật giáo quận Thủ Đức (cũ) đồng loạt tiêm mũi 2 vắc-xin Covid-19

Chư Tăng Ni Phật giáo quận Thủ Đức (cũ) đồng loạt tiêm mũi 2 tại các cơ sở tự viện
Chư Tăng Ni Phật giáo quận Thủ Đức (cũ) đồng loạt tiêm mũi 2 tại các cơ sở tự viện
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 10-9, được sự hướng dẫn của Ủy ban MTTQVN TP.Thủ Đức, chư tôn đức Tăng Ni trên địa bàn TP.Thủ Đức - khu vực 3 đã được chích ngừa mũi 2 vắc-xin Covid-19.
Hòa thượng Thích Hoằng Tri được khám sàng lọc trước tiêm

Hòa thượng Thích Hoằng Tri được khám sàng lọc trước tiêm

Địa điểm tiêm được tổ chức lưu động tại các ngôi tự viện có đông Tăng Ni như: chùa Vạn Đức, chùa Vạn Hạnh (phường Tam Phú), chùa Bửu Quang (phường Bình Chiểu), chùa An Lạc (P.Hiệp Bình Chánh), chùa Sùng Đức (phường Trường Thọ), thiền viện Tuệ Quang (phường Linh Chiểu) để đảm bảo công tác phòng chống dịch.

Trước đó vài ngày, đoàn đã tiêm lưu động tại chùa Từ Quang (phường Linh Xuân). Những Tăng Ni trong quận chưa được tiêm còn lại sẽ được Ủy ban MTTQVN TP.Thủ Đức sắp xếp trong ít ngày tới.

Làm thủ tục theo quy định khi tiêm

Làm thủ tục theo quy định khi tiêm

Trước khi tiêm vắc-xin, chư tôn đức Tăng Ni được các bác sĩ khám sàng lọc sức khoẻ và sau khi tiêm ở lại theo dõi tại chỗ 30 phút. Chư tôn đức Tăng Ni đã nghiêm túc tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch như đeo khẩu trang, xịt sát khuẩn, giữ khoảng cách giữa mỗi người theo quy định…

Đo huyết áp trước khi tiêm

Đo huyết áp trước khi tiêm

Hòa thượng Thích Hoằng Tri, Phó Thường trực Ban Trị sự Phật giáo quận Thủ Đức (cũ), trụ trì chùa Vạn Đức cho biết: "Kế hoạch tiêm vắc-xin lưu động của Ủy ban MTTQVN TP.Thủ Đức đã thể hiện được sự quan tâm đặc biệt của các cấp lãnh đạo đến các cơ sở tôn giáo tại địa phương. Đồng thời, chương trình tiêm vắc-xin lưu động rất thiết thực, tránh được sự tập trung đông người, tránh lây nhiễm chéo và đảm bảo được công tác giãn cách xã hội".

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1210 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Làm thiện nhiều, tâm ngạo mạn vẫn đọa súc sinh

GNO - Người bố thí nhiều dĩ nhiên là có nhiều phước. Tuy nhiên, nếu không cẩn thận sinh tâm ngã mạn, xem mình là người ban ơn, coi thường kẻ nhận thí thì chính tâm niệm ấy lại thiêu rụi công đức phước báu đã làm. Nếu ngã mạn càng nhiều, phước đức càng tiêu hao, dẫn đến đọa lạc.
Thuyết luân hồi

Thuyết luân hồi

GNO - Người thế gian không biết nên oán trách cha mẹ không có phước nên sanh mình ra khổ. Hoặc cha mẹ không có tài nên mình bây giờ phải thua sút người ta. Mà không biết chính mình thọ nhận quả báo đời trước đã tạo nên mới sanh vào gia đình tương ưng như thế. Cha mẹ chỉ là phần phụ thôi, gốc là bản thân mình.

Thông tin hàng ngày