Thừa Thiên Huế: 3 Tăng Ni là bác sĩ, điều dưỡng vào Nam tham gia điều trị Covid-19

Hòa thượng Thích Hải Ấn, Bác sĩ Y khoa, căn dặn các thầy, sư cô trước lúc xuất phát trong buổi họp mặt tại Phòng khám Đa khoa Tuệ Tĩnh đường Hải Đức
Hòa thượng Thích Hải Ấn, Bác sĩ Y khoa, căn dặn các thầy, sư cô trước lúc xuất phát trong buổi họp mặt tại Phòng khám Đa khoa Tuệ Tĩnh đường Hải Đức
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Đoàn cán bộ y tế gồm 41 người, trong đó có các bác sĩ, điều dưỡng, nhân viên y tế do Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế kêu gọi đã lên đường vào Nam hôm 9-9, tăng cường cho tỉnh Bình Dương phòng, chống dịch Covid-19.

Tham gia đoàn có có 2 vị Tăng, 1 Ni là các bác sĩ và điều dưỡng đang công tác tại Phòng khám Đa khoa Tuệ Tĩnh đường Hải Đức của Phật giáo Huế.

Đoàn tình nguyện lần này tham gia hỗ trợ tại Bệnh viện Dã chiến của Tổng công ty Becamex IDC Bình Dương tỉnh Bình Dương.

Các thầy, sư cô tình nguyện là bác sĩ, điều dưỡng đang công tác tại Phòng khám đa khoa Tuệ Tĩnh đường Hải Đức

Các thầy, sư cô tình nguyện là bác sĩ, điều dưỡng đang công tác tại Phòng khám đa khoa Tuệ Tĩnh đường Hải Đức

Trước lễ xuất phát, Ban Giám đốc Tuệ Tĩnh đường Hải Đức đã tổ chức buổi gặp mặt chư Tăng Ni lên đường phục vụ công tác. Hòa thượng Thích Hải Ấn, Bác sĩ Y khoa, Giám đốc Phòng khám Đa khoa Tuệ Tĩnh đường Hải Đức đã có lời sách tấn đến các tình nguyện viên.

Hòa thượng bày tỏ mong rằng, các Tăng Ni tham gia công tác tình nguyện với tâm từ bi của một người tu sĩ và chuyên môn y khoa đã được học sẽ góp phần hỗ trợ chữa trị những bệnh nhân Covid-19.

Lễ xuất phát của đoàn cán bộ y tế tỉnh Thừa Thiên Huế

Lễ xuất phát của đoàn cán bộ y tế tỉnh Thừa Thiên Huế

Được biết, hưởng ứng lời kêu gọi tham gia tình nguyện tuyến đầu chống dịch, hàng trăm Tăng Ni tại TP.HCM và các tỉnh Nam Định, Đồng Nai, Tăng Ni Học viện Phật giáo VN tại Hà Nội, TP.HCM đã tham gia phục vụ tuyến đầu tại các bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân Covid-19.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

[Video] Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam năm 2024

[Video] Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam năm 2024

GNO - Phát biểu khai mạc, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn có lời chào mừng đến các vị đại biểu, chư vị khách quý; đồng thời nêu ý nghĩa của Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024. Trưởng lão Hòa thượng cho biết năm 2024 là năm thứ hai thực hiện Chương trình mục tiêu hoạt động Phật sự nhiệm kỳ IX...
Chư Tăng Ni chỉ chuyên tâm tu học và làm các Phật sự mà thôi - Ảnh minh họa

Chư Tăng có thể đi làm việc ngoài xã hội không?

GNO - Tôi thấy ở nước ngoài, các tu sĩ Phật giáo vẫn đi ra ngoài làm việc để kiếm thêm thu nhập nhằm trang trải cuộc sống và học hành. Vậy ở nước ta, các thầy có được phép ký hợp đồng lao động với các doanh nghiệp để làm việc không?

Thông tin hàng ngày