Tăng Ni sinh Đại học Pune tưởng niệm cố HT.Thích Đạt Đạo

GNO - Ngày 16-9 (nhằm ngày 12-8-Quý Tỵ), tại chùa Buddha Vihara thuộc khuôn viên trường Đại học Pune, bang Maharashtra, Ấn Độ, Tăng Ni sinh viên đã tổ chức lễ tưởng niệm và kỳ nguyện Giác linh cố HT.Thích Đạt Đạo.

>>> Ấn Độ: Tăng Ni sinh VN tưởng niệm cố HT.Thích Đạt đạo

Pune (1).jpg

Tăng Ni sinh viên Việt Nam tại trường Đại học Pune, bang Maharashtra, Ấn Độ
tổ chức lễ tưởng niệm cố Hòa thượng ân sư

Pune (2).jpg

Di ảnh cố Hòa thượng Thích Đạt Đạo

Khóa lễ được bắt đầu bằng đôi dòng tưởng niệm đến cố Hòa thượng do ĐĐ.Thích Hoằng Hòa, đại diện Tăng Ni sinh viên kính dâng lên trước di ảnh của cố Hòa thượng ân sư. Tiếp đến là khóa lễ kỳ nguyện, tất cả đạo tràng đều lắng lòng thanh tịnh tụng kinh, niệm Phật cầu nguyện Giác linh cố Hòa Thượng thượng Đạt hạ Đạo tân viên tịch cao đăng Phật quốc.

Pune (4).jpg

Thành kính tưởng niệm cố Hòa thượng ân sư

Pune (6).jpg
Pune (5).jpg

Thời khóa tụng niệm cầu nguyện Giác linh cố Hòa thượng cao đăng Phật quốc

Pune (3).jpg

Trước di ảnh của cố Hòa thượng

Toàn thể Tăng Ni sinh viên đối trước di ảnh của cố Hòa thượng thành kính đảnh lễ đến bậc thầy khả kính trong niềm xúc động và kính tiếc vô biên.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

GNO - Thầy và trò hay sư phụ và đệ tử là những người có nhân duyên quyến thuộc đạo pháp nhiều đời. Mỗi người đều có trách nhiệm và bổn phận khác nhau. Chu toàn phận sự của mình thì Phật pháp mới xương minh, tứ chúng thập phương an ổn.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1246 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Con đường đến Sơ quả

GNO - Sơ quả hay Tu-đà-hoàn là quả vị Thánh đầu tiên mà người Phật tử có thể chứng đạt ngay hiện đời. Trong rất nhiều kinh, Đức Phật dạy muốn thành tựu Sơ quả thì trước tiên cần thành tựu giới, kế đến chứng đắc định (bốn bậc thiền), sau đó phát huy tuệ đoạn trừ ba kiết sử đầu tiên: Thân kiến, giới cấm thủ và nghi.

Thông tin hàng ngày