Tăng Ni sinh VN ở Ấn Độ an toàn trong dịch Covid-19

GNO - Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 gây nhiều thiệt hại cho Ấn Độ, với con số người nhiễm lên tới trên 937,4 ngàn người, đứng thứ 3 thế giới (cập nhật đến sáng 15-7), PV Giác Ngộ đã kết nối với ĐĐ.Thích Đồng Đắc (nghiên cứu sinh tại Đại học Gautam Buddha), thầy cho biết Tăng Ni sinh VN ở đây vẫn an toàn, mọi người đều ở yên, tự trồng rau quả để sinh tồn.

"Ở thủ đô Delhi, có nhiều người người chết sát bên nhà nên không ai dám đi đâu cả", ĐĐ.Đồng Đắc nói.

ando.jpg
Các Tăng Ni sinh VN học tập, nghiên cứu tại Đại học Gautam Buddha trong buổi pháp đàm mới đây

Liên quan tới việc học, Đại đức cho biết đã chuyển sang đang học online. Và ngày 9-11 tới, trường thầy theo học còn quyết định tổ chức hội thảo Phật học quốc tế online với 250 học giả đến từ 14 quốc gia.

Cập nhật số lượng Tăng Ni ở Đại học Gautam Buddha, ĐĐ.Thích Đồng Đắc cho biết còn 20 vị. Trong khi đó, các Tăng Ni sinh ở các trường như Delhi, Nagarjuna, Subharti hay Bodhgaya có khoảng mười mấy vị mỗi nơi.

"Cuối tuần chư Tăng Ni sinh đều có buổi hành trì tu tập bên nhau, để quan tâm và chăm sóc. Các vị vẫn đang hành trì như trong thời khóa an cư kiết hạ theo truyền thống ở Việt Nam", Đại đức chia sẻ.


Ngoài ra, Tăng Ni sinh VN du học các nơi tại Ấn Độ cũng thường xuyên nhắn tin hỏi thăm tình hình về nhau.

Theo thầy Thích Đồng Đắc, Đại sứ quán VN tại Ấn Độ cũng đang tìm cách hỗ trợ chuyến bay sắp tới cho tất cả công dân VN còn lại trên đất Ấn được về nước. Khi có, Tăng Ni sinh cũng sẽ đăng ký để trở về vì dịch bệnh ở Ấn Độ diễn biến phức tạp.

Trước đó, như Giác Ngộ đưa tin, gần 200 Tăng Ni sinh VN đã bay từ Delhi về Cần Thơ vào ngày 19-5, trước đợt phong tỏa lần thứ tư tại Ấn Độ do dịch bệnh Covid-19.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Các hoàng tử Duy Ngô Nhĩ, Bezeklik, Hang động 9, c. Thế kỷ VIII - IX sau Tây lịch, tranh tường - Bảo tàng Dân tộc học, Berlin

Dấu ấn một nghìn năm Phật giáo của người Duy Ngô Nhĩ trên Con đường tơ lụa

GNO - Ngày nay, người Duy Ngô Nhĩ được biết đến chủ yếu như một cộng đồng Hồi giáo sinh sống tại khu vực Tân Cương (Trung Quốc). Thế nhưng, ít ai biết rằng trong gần một thiên niên kỷ, dân tộc này từng là một trong những lực lượng quan trọng góp phần bảo tồn, phát triển và lan tỏa Phật giáo trên Con đường tơ lụa.
Ảnh: Tư liệu PGH

Tăng-già, lá cờ của Phật giáo

GNO - Cũng giống như những thanh thiếu niên thường muốn làm khác với cha mẹ để khẳng định bản thân, nhiều người mới theo Phật giáo ở các nước ngoài châu Á cũng đang trải qua một giai đoạn tương tự: họ muốn vượt ra khỏi những khuôn khổ của Phật giáo truyền thống.

Thông tin hàng ngày