Tăng Ni TP.Vũng Tàu tham dự hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo

Tăng Ni thuộc GHPGVN TP.Vũng Tàu tham dự hội nghị do UBND TP.Vũng Tàu tổ chức
Tăng Ni thuộc GHPGVN TP.Vũng Tàu tham dự hội nghị do UBND TP.Vũng Tàu tổ chức
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 10-12, chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN TP.Vũng Tàu (Bà Rịa - Vũng Tàu), cùng Tăng Ni trụ trì các cơ sở tự viện đã tham dự hội nghị tuyên truyền, phổ biến về Luật Tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định 95/2023 của Chính phủ.
TS. Phan Hải Hồ phổ biến về quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng về tín ngưỡng, tôn giáo

TS. Phan Hải Hồ phổ biến về quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng về tín ngưỡng, tôn giáo

Hội nghị do UBND TP.Vũng Tàu tổ chức tại hội trường Thành ủy TP.Vũng Tàu, dành cho các chức sắc và chức việc, quản lý các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn.

Tại hội nghị, báo cáo viên, TS. Phan Hải Hồ, Trưởng khoa Nhà nước và Pháp luật - Học viện Cán bộ TP.HCM đã phổ biến về quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng về tín ngưỡng, tôn giáo.

Các nội dung phổ biến tại hội nghị gồm: Nghị định 95/2023/NĐ-CP ngày 29-12-2023 của Chính phủ, quy định chi tiết một số điều về biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; cùng tài liệu hướng dẫn nhận diện và đấu tranh với các hiện tượng tôn giáo lạ, tà đạo trên địa bàn Thành phố.

Quang cảnh hội nghị

Quang cảnh hội nghị

Việc phổ biến pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo nhằm tuyên truyền về chính sách dân tộc, truyền thống lịch sử và quan điểm, đường lối chính sách pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo. Điều này giúp xây dựng nhận thức đúng đắn về chính sách pháp luật, giữ gìn bản sắc, phát huy truyền thống lịch sử, văn hóa và tăng cường đoàn kết tôn giáo trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội.

Hội nghị cũng nhằm nâng cao tinh thần đấu tranh với các biểu hiện sai lệch, lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo, gây ảnh hưởng xấu đến trật tự an toàn xã hội và đời sống nhân dân.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Nhà thơ Trần Quê Hương (Hòa thượng Thích Giác Toàn) - Ảnh: ĐTVĐ

Từ cõi Đạo đến cõi Đời (cảm nhận về thơ của Trần Quê Hương - Hòa thượng Thích Giác Toàn)

GNO - Trong dòng chảy văn học Phật giáo Việt Nam, truyền thống Thiền sư làm thơ từ thời Lý - Trần đã định hình một diện mạo đặc thù. Đối với các bậc xuất thế, thơ ca là phương tiện thiện xảo - nhịp cầu ngôn từ hiển lộ trạng thái chứng ngộ và lưu lại năng lượng an lành cho nhân gian.
"Nếu Bà-la-môn nào siêng năng, tùy thời cúng dường, cung kính, lễ bái, phụng sự ba thứ lửa thì sự bố thí này đưa đến an vui. Là ba thứ lửa nào? Một là lửa cội nguồn, hai là lửa gia đình, ba là lửa phước điền"

Ba loại lửa

NSGN - Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Phật du hóa trong nhân gian ở nước Câu-tát-la rồi đi dần đến và ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.

Thông tin hàng ngày