Tặng quà cho học sinh, người nghèo & phóng sinh

GNO - Ngày 27-1, Trường ĐH Kinh tế Công nghiệp Long An vừa có chuyến về nguồn viếng thăm Khu di tích lịch sử Vàm Nhựt Tảo (X.An Nhựt Tân, H.Tân Trụ, Long An).

Hơn 30 sinh viên được  tìm hiểu thực tế về những chứng tích chiến tranh tái hiện và lắng nghe bài thuyết trình về cuộc đời  chiến đấu, hy sinh oanh liệt, những chiến công hiển hách của anh hùng dân tộc lịch sử Nguyễn Trung Trục trên sông Vàm Cỏ.

IMG_0768.JPG

Tặng quà cho các học sinh nghèo, hiếu học

Cùng ngày, đoàn đã đến chùa Hội Chơn (X.Quê Mỹ Thạnh, H.Tân Trụ) văn nghệ phục vụ ca ngợi quê hương, tặng quà cho 100 sinh nghèo, hiếu thảo và tích cực trong học tập. Tổng trị giá chuyến đi và tặng quà gần 25 triệu đồng với sự tài trợ chính của Ban Công tác xã hội Đạo Làm Con.

Tiếp tục phát huy tinh thần truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” và “Thương người như thể thương thân”, Trường sẽ tiếp tục tặng 70 phần quà cho hộ nghèo huyện Cần Giuộc, Long An trong dịp xuân này.

Hoa Hương

*Chùa Kim Quang tặng 230 phần quà đến đồng bào miền núi

Ngày 27-1, chùa Kim Quang (H.Khánh Vĩnh, Khánh Hòa), đã phối hợp với nhóm từ thiện Tấm Lòng Vàng (TP.HCM) tặng 230 phần quà cho người dân xã Khánh Trung.

DSC_0906.JPG

Thầy Thích Quảng Thành tặng quà đến người nghèo

Những phần quà gồm nhiều loại thực phẩm, mỗi phần quà trị giá 200 ngàn đồng). Đây là xã có đông người Raglai sinh sống, vì vậy những phần quà kể  trên gửi tặng là rất thiết thực, giúp người dân nơi đây có thêm hương vị Tết cổ truyền dân tộc sắp tới.

                                                                                                     Công Thi

*Phật tử phóng sinh trên sông Cửu Long

Sáng ngày 27-1, TT.Thích Chơn Tịnh, chùa Thường Quang hướng dẫn Phật tử đến TP.Mỹ Tho (Tiền Giang) phóng sanh 1,1tấn cá trên sông Cửu Long.

unnamed.jpg

Phật tử chùa Thường Quang phóng sinh

Chuyến phóng sinh của Phật tử nhằm hồi hướng công đức đến hương linh Phật tử Phan Minh Nhơn - PDTâm Đại Quang.

Ph.V

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh: VBU

Người nữ trong đạo Phật

GNO - Mùa An cư thứ năm sau ngày thành đạo, Đức Phật cho phép thành lập Giáo hội Ni. Những thử thách buổi đầu của Ngài, là những lời giáo huấn vô ngôn cho bản chất Ni chúng. Vượt qua nó, và chứng tỏ khả năng giải thoát của mình, là công hạnh của Di mẫu Ma-ha-ba-xà-ba-đề (Mahāpajāpatī) và chư vị Thánh Ni.
Giữ giới do Phật chế giúp ta bảo hộ thân tâm được an toàn, khai mở tuệ giác - Ảnh minh họa

Hiểu để giữ giới tốt hơn

GNO - Giới luật trong Phật giáo là phương tiện để trau dồi đạo đức, thiết lập tâm an định và phát huy tuệ giác nhằm thành tựu giải thoát. Tham dự khóa tu Bát quan trai, hành giả phải vâng giữ tám giới để bảo hộ cho thân tâm thanh tịnh, dễ dàng tiến tu. Giới thứ sáu Không trang điểm, xoa hương, ca-múa-hát và cố ý...
Ni trưởng Thích nữ Như Thảo: Mong tiếp tục và có thêm các khóa bồi dưỡng quy củ thiền môn cho chư Ni trẻ

Ni trưởng Thích nữ Như Thảo: Mong tiếp tục và có thêm các khóa bồi dưỡng quy củ thiền môn cho chư Ni trẻ

GNO - Sau đây là những ý kiến của Ni trưởng Thích nữ Như Thảo, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng Phân ban Ni giới Trung ương, hướng đến sự kiện quan trọng: Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031, tổ chức từ ngày 5 đến 7-11-2026 tại TP.HCM.

Thông tin hàng ngày