NSGN - Không Hải (空海, 774-835 CN) vẫn là một trong những nhân vật lịch sử nổi tiếng nhất tồn tại trong tâm trí người Nhật và hình ảnh của ông hiện diện khắp đất nước này.
GNO - Với tâm nguyện “xây dựng một thế giới hòa bình thông qua những cá nhân an lạc”, ngài đã dành trọn cuộc đời mình cho công cuộc hàn gắn vết thương dân tộc bằng sức mạnh của thiền định, tha thứ và tình yêu thương vô điều kiện.
NSGN - Người sáng lập Phật giáo là Đức Phật Gautama. Vào thời điểm Phật giáo được thành lập, đó thực sự là một cuộc cách mạng, mở ra những vai trò mới cho phụ nữ và những người thuộc giai cấp thấp, giúp họ có thể lựa chọn và khám phá khuynh hướng tôn giáo của mình vào thời điểm bất bình đẳng còn rất cao.
GNO - Sự hồi sinh mạnh mẽ của Phật giáo Buryatia không chỉ là câu chuyện của những tu viện được tái thiết, mà còn là hành trình gìn giữ trí tuệ và lòng sùng kính, lan tỏa từ thế hệ này sang thế hệ khác, như một dòng chảy bất tận của tâm linh.
GNO - Trong công cuộc bảo vệ độc lập, tự do của dân tộc, nhiều vị Tăng Ni, Phật tử cũng đã từng bị kết án tù Côn Đảo. Theo thống kê, trong số những liệt sĩ đầy đủ thông tin lưu lại, có hai vị Tăng sĩ vĩnh viễn nằm lại nơi đây. Một trong hai vị đó là Hòa thượng Thích Trí Thiền.
GNO - Chư Tăng tu viện Khánh An (Q.12, TP.HCM) đã tổ chức lễ thắp nến nguyện cầu, gửi tâm từ bi hướng về những nạn nhân bị ảnh hưởng do trận động đất kinh hoàng tại Myanmar vào ngày 28-3 vừa qua.
GNO - Hướng đến Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc lần thứ 4 tại Việt Nam, Giác Ngộ online giới thiệu về Phật giáo các nước, các châu lục trên thế giới, những truyền thống Phật giáo sẽ cùng hội ngộ tại TP.HCM vào tháng 5-2025.
NSGN - Max Weber, trong thảo luận của mình về tôn giáo ở Trung Quốc, đã chỉ ra rằng ở nơi ngữ cảnh của chế độ phong kiến Trung Quốc, hiếu thảo là “đức tính tuyệt đối quan trọng”, “đức tính mà từ đó tất cả những đức tính khác sinh ra” và “nghĩa vụ quan trọng nhất của hệ thống quan liêu”(Weber 1951, tr.157-58).
GNO - An Dưỡng Địa, một cái tên đã ám ảnh, với bao nhiêu ý nghĩ không mấy thiện cảm, khi người ta gán vào đó một cái danh “bãi tha ma”, khiến ai cũng không khỏi rùng mình ớn lạnh…
GNO - Vừa qua, Đức Dalai Lama đã viết thư cho Thủ tướng Narendra Modi để chúc mừng lễ khánh thành khuôn viên Đại học Nalanda mới tại Rajgir, bang Bihar, miền Bắc Ấn Độ.
GNO - Ngày Xuân bên chung trà ấm, hương trầm phưởng phất, huynh đệ cùng đàm đạo thưởng trà, rồi tọa thiền. Chúng ta đón xuân qua những lời pháp Phật Tổ để lại. Đấng Từ phụ nhìn thấy mình không nói chuyện tạp, còn trang nghiêm tọa thiền, vui và an trong thâm tình pháp lữ Linh Sơn. Thế Tôn cười hoan hỷ.
GNO - Những ngày qua, tòa soạn Báo Giác Ngộ nhận được nhiều phản ánh, đề nghị xác minh sự việc “lừa và chiếm đoạt” tiền từ thiện lên tới hàng trăm triệu đồng, được cho là liên hệ trực tiếp đến người được cho là “thầy Thích Nguyên Quang”.
GN - Phật tử là danh từ chỉ những người con Phật, các đệ tử Phật nói chung...
GNO - Tìm hiểu trong sử sách, điển lệ chúng ta thấy theo truyền thống Phật giáo Việt Nam pháp vị Hòa thượng rất được tôn quý, hoàn toàn do hội chúng Tăng-già quyết định, rất ít vị Tăng sĩ được suy tôn lên pháp vị này.
GN - Xin hỏi Bồ-tát tại gia (người cư sĩ Phật tử đã thọ giới Bồ-tát) có được xem là Tăng bảo?
GNO - Sáng 5-8 (19-6-Quý Mão), tại chùa Tuyên Linh, xã Minh đức, H.Mỏ Cày Nam, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh tổ chức tưởng niệm 76 năm ngày Tổ sư Lê Khánh Hòa viên tịch (1947-2023), với sự chủ trì của Hòa thượng Thích Nhựt Tấn, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh, Trưởng ban Tổ chức.
GNO - Là một Tăng sĩ, tôi có duyên may được sinh ra và lớn lên trong môi trường Phật giáo, từ sự giáo dục của quý Hòa thượng bảo ban, hình ảnh của các ngài luôn là thần tượng cao đẹp trong lòng Tăng sĩ chúng tôi trên bước đường tu học.
GNO - An cư của Tăng đoàn là một hình thức sinh hoạt đặc thù, được Đức Phật quy định trong giới luật. Việc duy trì an cư được áp dụng đến tận ngày nay, đó không chỉ là trách nhiệm của Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni trong việc trì luật, mà còn thể hiện sự hòa hợp của cộng đồng Tăng-già.
GNO - Một quan niệm thông thường khi nói về Phật giáo giai đoạn này là không ít người cho rằng tư liệu nghiên cứu hiện quá ít, nếu không nói là nghèo nàn hay thậm chí có thời kỳ không có.