Tạo điều kiện cho tu sĩ trẻ hoằng pháp vùng sâu

_MG_2643.jpg

TT.Minh Quang - Ảnh: V.Giang

GNO - Mong rằng GHPGVN quan tâm và tạo điều kiện nhiều hơn nữa cho Tăng Ni trẻ hoằng pháp tại các vùng sâu, vùng xa, đặc biệt là vùng đồng bào dân tộc thuộc các tỉnh Tây Nguyên, TT.Thích Minh Quang, Trưởng BTS GHPGVN Q.1 (TP.HCM) nói.

Nhìn lại 35 năm thành lập GHPGVN, TT.Thích Minh Quang nhận định, Giáo hội đã thống nhất được về công tác hành chính, có sự chỉ đạo xuyên suốt từ T.Ư tới địa phương, có sự thống nhất về ý chí, hành động, đường hướng hoạt động rõ ràng. Các cơ sở của giáo hội cũng như các cấp đào tạo ở Học viện, các trường Trung cấp Phật học được sửa chữa, xây dựng mới khang trang hơn; các đạo tràng Phật tử lớn được hình thành, Phật tử có cơ hội được học Phật từ sơ cấp, tới trung cấp…

Bên cạnh đó, Thượng tọa mong muốn Giáo hội cần phải củng cố, đồng bộ hơn nữa trong các hệ phái, đặc biệt là tại các tỉnh thành, vùng sâu, xa, hẻo lánh - bằng việc cho các Tăng Ni được đào tạo bài bản về làm việc.

TT.Thích Thiện Tài, Trưởng BTS GHPGVN Q.8 thì yêu cầu - Giáo hội cần có những phát ngôn kịp thời trong vấn đề truyền thông.

_MG_2640.jpg

TT.Thiện Tài - Ảnh: V.G

“Tôi thấy, 35 năm sau ngày thành lập, GHPGVN đã đạt thành tựu về mọi mặt như Tăng sự, giáo dục, văn hóa, hoằng pháp…, qua đó thể hiện tầm vóc của GHPGVN qua các hoạt động giao lưu quốc tế...”, TT.Thiện Tài nói.

Một thoáng ưu tư, vị trưởng ban của PG Q.8 băn khoăn - vẫn còn nhiều ưu tư, đặc biệt về công tác truyền thông. Trước những vấn đề thông tin nhạy cảm hiện nay liên quan tới Phật giáo, Giáo hội còn chậm phản ứng so với đại lộ thông tin diễn ra mỗi lúc càng phức tạp, nhất là với việc tùy tiện khai thác, chia sẻ thông tin chùa chiền, Tăng Ni một cách lệch lạc, không chính xác - dẫn đến tình trạng hiểu lầm, nhận định không đúng về Phật giáo, Tăng Ni, ảnh hưởng trực tiếp tới uy tín của Giáo hội.

“Do đó, tôi khẩn thiết mong muốn Giáo hội cần có cơ chế phát ngôn kịp thời, tránh gây hiểu lầm đáng tiếc, ảnh hưởng tới thanh danh của Giáo hội và Phật giáo”, TT.Thích Thiện Tài bày tỏ mong muốn.

Trong công tác Tăng sự, Thượng tọa cho rằng, Giáo hội cần sớm giải quyết các trường hợp khất thực phi pháp, khách Tăng không mời mà đến để ổn định hình ảnh đẹp của Tăng đoàn; chấn chỉnh đạo đức tác phong của Tăng Ni trẻ, nếu cần thì tước bỏ áo đạo để không ảnh hưởng tới PG.

TT.Thiện Tài còn mong, tiếp tục phát triển các cấp đào tạo cho Tăng Ni trẻ thông qua các lớp sơ cấp, trung cấp Phật học, phát triển các đạo tràng Bát quan trai cho Phật tử các nơi về tham dự tu học.

Vũ Giang

* Cùng bạn đọc:

Từ ngày 26-10, Giác Ngộ online mong muốn được đón nhận những gửi gắm của chư tôn đức Tăng Ni, Phật tử, bạn đọc tới GHPGVN nhân kỷ niệm 35 năm thành lập (1981-2016). Những gửi gắm để Giáo hội kiện toàn hoạt động sắp tới, những mong mỏi, trăn trở với những hoạt động đã qua xin hoan hỷ gửi về: baogiacngo@yahoo.com. Trân trọng đón chào!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn phát biểu khai mạc hội nghị - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Ban Chỉ đạo Đại hội X GHPGVN họp phiên đầu tiên triển khai đề án tổ chức Đại hội Phật giáo toàn quốc

GNO - Chiều nay, 30-7, hội nghị trực tuyến kết nối 2 Văn phòng Trung ương GHPGVN tại chùa Quán Sứ (Hà Nội) và thiền viện Quảng Đức (TP.HCM) của Ban Chỉ đạo Đại hội X - GHPGVN nhằm thông qua danh sách nhân sự và kế hoạch hoạt động của 9 Ban chuyên môn trực thuộc Ban Tổ chức Đại hội.
Chư Tăng thiền hành trên đảo Phan Vinh thuộc quần đảo Trường Sa (đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa)

Những ngày an cư đặc biệt trên biển đảo Trường Sa

GNO - Trở về sau chuyến đi công tác tại Trường Sa, Thượng tọa Thích Minh Quang, Ủy viên Thư ký Hội đồng Trị sự, Phó Chánh Văn phòng Trung ương GHPGVN, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Ninh Bình đã dành thời gian chia sẻ với Báo Giác Ngộ về hành trình vô cùng ý nghĩa này.

Thông tin hàng ngày