Tảo tháp Tổ sư khai sáng dòng thiền Liễu Quán

GNO - Sáng nay, 4-1 (18-11-Đinh Dậu), BTS GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế trang nghiêm tổ chức lễ tảo tháp Tổ sư Liễu Quán.

1.jpg


Từ sáng sớm, Tăng Ni, Phật tử đã trở về tháp tổ chấp tác

Tham dự dâng hương đảnh lễ có chư tôn đức giáo phẩm chứng minh, Thường trực BTS GHPGVN tỉnh TT-Huế, chư tôn đức Tăng Ni các ban ngành trực thuộc BTS, Tăng Ni các tổ đình, tự viện cùng bà con Phật tử các giới.

Từ sáng sớm chư tôn đức Tăng Ni cùng Phật tử cùng nhau quy tập về khuôn viên bảo tháp tại P.An Tây, TP.Huế để chỉnh trang, phát quang cây cỏ.

Với sự kính ngưỡng bậc Tổ sư, chư tôn giáo phẩm Phật giáo Huế trang nghiêm cử hành nghi lễ tảo tháp.

HT.Thích Huệ Phước cung tuyên tiểu sử vị tổ khai sáng dòng thiền mang tên ngài.

Đối trước bảo tháp uy nghi, hương trầm nghi ngút, Tăng Ni, Phật tử thành kính đảnh lễ dâng hương và hữu nhiễu bảo tháp, nơi lưu giữ kim thân Tổ sư khai sáng dòng thiền Liễu Quán tại Huế và truyền thừa cho đến ngày nay.

Được biết, vào ngày 21-11 ÂL hằng năm tại tổ đình Thiền Tôn diễn ra lễ húy nhật Tổ sư.

2.jpg

4.jpg
Chấp tác nơi tháp Tổ

5.jpg
Chư tôn đức dâng hương trước bảo tháp uy nghi

6.jpg
Nhất tâm đảnh lễ vị tổ khai sáng dòng thiền Liễu Quán

8.jpg

7.jpg
Hữu nhiễu bảo tháp

Quảng Điền

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Giáo hội khuyến khích Phật tử TP.HCM treo cờ đèn, thiết trí lễ đài Phật đản tại tư gia

Giáo hội khuyến khích Phật tử TP.HCM treo cờ đèn, thiết trí lễ đài Phật đản tại tư gia

GNO - Hòa thượng Trưởng ban Trị sự nhận định Đại lễ Phật đản là sự kiện thiêng liêng của người con Phật khắp nơi trên thế giới. Do đó, Hòa thượng thay mặt Giáo hội TP.HCM kêu gọi và khuyến khích Phật tử thiết trí vườn Lâm-tỳ-ni, trang trí cờ hoa kính mừng Phật đản tại tư gia, khu phố… mừng ngày Khánh đản Đức Thế Tôn.

Thông tin hàng ngày