Tập huấn 1.000 Tăng Ni sinh, Phật tử tình nguyện viên tham gia hỗ trợ Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2025

Niệm Phật cầu gia hộ trước khi bắt đầu buổi tập huấn
Niệm Phật cầu gia hộ trước khi bắt đầu buổi tập huấn
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 19-4, tại Cơ sở II (H.Bình Chánh) - Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM, Ban Điều phối tình nguyện viên thuộc Ủy ban Tổ chức Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2025 đã tổ chức buổi tập huấn cho 1.000 Tăng Ni sinh, Phật tử tình nguyện viên tham gia hỗ trợ Đại lễ.
Thượng tọa Thích Nhật Từ phát biểu khai mạc

Thượng tọa Thích Nhật Từ phát biểu khai mạc

Buổi tập huấn có sự hiện diện hướng dẫn của Thượng tọa Thích Nhật Từ, Phó Chủ tịch, Phó Tổng Thư ký Thường trực Ủy ban Tổ chức Đại lễ Vesak 2025; Thượng tọa Thích Quang Thạnh, Phó Tổng Thư ký kiêm Trưởng ban Điều phối tình nguyện viên thuộc Ủy ban Tổ chức Đại lễ Vesak 2025; Thượng tọa Thích Phước Lượng, Ni sư Thích nữ Như Nguyệt, đồng Phó Trưởng ban Điều phối tình nguyện viên; chư tôn đức Ni thành viên Ban Điều phối, Ban Quản viện Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM cùng 700 Tăng Ni sinh Học viện và 300 Phật tử tình nguyện viên tham dự.

Tăng Ni sinh tham dự buổi tập huấn
Tăng Ni sinh tham dự buổi tập huấn

Phát biểu khai mạc, Thượng tọa Thích Nhật Từ đã sơ lược tổng quan về lịch sử hình thành, ý nghĩa quốc tế và tầm vóc tổ chức Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc trong kỷ nguyên toàn cầu hóa.

Tiếp đó, Thượng tọa Thích Phước Lượng và Ni sư Thích nữ Như Nguyệt đã chia sẻ các nội dung thực tế, xoay quanh công tác tổ chức từ điều phối đội hình, phân nhóm công việc, kỹ năng tiếp đón, giao tiếp trong môi trường quốc tế, cho đến đạo phong ứng xử, oai nghi và giới hạnh trong khi làm việc, thể hiện đúng hình ảnh của người con Phật trong thời đại hội nhập.

Thượng tọa Thích Quang Thạnh phát biểu đúc kết
Thượng tọa Thích Quang Thạnh phát biểu đúc kết

"Đây là cơ hội để Tăng Ni sinh và Phật tử tiếp nối tinh thần hộ pháp an dân, học hạnh vô ngã, vị tha, thể hiện hình ảnh từ hòa, tỉnh thức và trí tuệ của Phật giáo Việt Nam với cộng đồng quốc tế. Mỗi người chúng ta không chỉ đang phụng sự cho một sự kiện, mà còn đang thắp sáng một ngọn đèn tâm linh trong lòng thế giới.", Thượng tọa Thích Quang Thạnh đúc kết buổi tập huấn.

Hướng dẫn Tăng Ni sinh, Phật tử tình nguyện viên khảo sát thực địa tại các khu vực sẽ tổ chức các hoạt động Đại lễ Vesak 2025
Hướng dẫn Tăng Ni sinh, Phật tử tình nguyện viên khảo sát thực địa tại các khu vực sẽ tổ chức các hoạt động Đại lễ Vesak 2025

Sau buổi tập huấn, chư tôn đức trong Ban Điều phối tình nguyện viên đã hướng dẫn Tăng Ni sinh, Phật tử tình nguyện viên khảo sát thực địa tại các khu vực sẽ tổ chức các hoạt động Đại lễ Vesak 2025 tại Học viện, Công viên Văn hóa Láng Le, chùa Thanh Tâm; lộ trình đón tiếp đại biểu, khu vực y tế, báo chí, hậu cần, ẩm thực,... nhằm chuẩn bị chu đáo về phương án bố trí, điều phối nhân lực và phân công nhiệm vụ. Qua đó giúp mỗi tình nguyện viên hiểu rõ vị trí công việc, nâng cao tinh thần trách nhiệm và phối hợp đồng bộ khi Đại lễ chính thức diễn ra.

Một số hình ảnh ghi nhận:

Phật tử tham gia công tác tình nguyện viên hỗ trợ Đại lễ Vesak 2025

Phật tử tham gia công tác tình nguyện viên hỗ trợ Đại lễ Vesak 2025

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng Thích Lệ Trang, Trưởng ban Trị sự kiêm Trưởng ban Tăng sự GHPGVN TP.HCM chủ trì buổi họp - Ảnh: M.T

Ban Trị sự Phật giáo TP.HCM rà soát 186 hồ sơ đề nghị tấn phong giáo phẩm năm 2026 trình Trung ương Giáo hội

GNO - Sáng 15-6, tại Trụ sở Ban Trị sự - Việt Nam Quốc Tự (P.Hòa Hưng), Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM tổ chức phiên họp rà soát hồ sơ Tăng, Ni đề nghị tấn phong giáo phẩm năm 2026 dưới sự chủ trì của Hòa thượng Thích Lệ Trang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự kiêm Trưởng ban Tăng sự GHPGVN TP.HCM.
Quan điểm và giải pháp của đạo Phật về vấn đề vong nhập?

Quan điểm và giải pháp của đạo Phật về vấn đề vong nhập?

GNO - Theo ghi nhận xưa nay, tình tr ạ ng vong nhập (người âm nhập vào người dương) diễn ra trong xã hội rất phổ biến. Có những việc như vong nhập vào báo tên tuổi, địa chỉ của mình chính xác cho dù ở xa và không hề quen biết nhau; báo lý do vì sao chết và có những oan khuất...
Hộp thờ xá-lợi – loại hình gốm tâm linh đặc biệt thời Lý

Hộp thờ xá-lợi – loại hình gốm tâm linh đặc biệt thời Lý

GNO - Xem xét đề tài trang trí trên nắp, thân và đế của các đồ gốm này chúng tôi đều thấy thể hiện đề tài cánh sen làm trung tâm. Hoa sen biểu trưng cho Phật giáo là quốc giáo thời kỳ này: hình tượng hoa sen tượng trưng cho sự thanh cao gắn liền với sự đản sinh của Đức Phật.

Thông tin hàng ngày