Tây Ninh: Bổ nhiệm trụ trì chùa Hạnh Lâm

GNO - Sáng qua, 18-9, được sự chấp thuận của chính quyền địa phương và GHPGVN tỉnh Tây Ninh, chùa Hạnh Lâm (xã Thanh Điền, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh) đã long trọng tổ chức lễ công bố quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Hạnh Lâm.
a tn 3.jpg
HT.Thích Niệm Thới trao quyết định bổ nhiệm trụ trì tới ĐĐ.Thích Thiện Trí

Chứng minh và tham dự có: HT.Thích Tịnh Khai, Thành viên HĐCM GHPGVN; HT.Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS GHPGVN; HT.Thích Thiện Đức, UV HĐTS; cùng chư tôn đức lãnh đạo PG tỉnh Tây Ninh: HT.Thích Thông Nghiêm - Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Tây Ninh; HT.Thích Niệm Thới - Phó ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Tây Ninh; chư tôn đức trụ trì các chùa, tịnh xá, tịnh thất, niệm Phật đường và rất đông đồng bào Phật tử trong và ngoài tỉnh về tham dự.

Đại diện lãnh đạo các ngành chức năng đến dự lễ có: ông Nguyễn Thanh Pha, Phó ban Dân vận Tỉnh ủy; bà Đặng Minh Lũy, Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQVN tỉnh; ông Võ Thành Công, Phó ban Tôn giáo tỉnh Tây Ninh cùng đại diện một số ngành cấp huyện và đại diện lãnh đạo chính quyền địa phương, mặt trận xã Thanh Điền, huyện Châu Thành.

a tn 1.jpg


HT.Thích Thiện Nhơn trao quà chúc mừng Đại đức tân trụ trì

Ông Nguyễn Thanh Pha phát biểu chúc mừng ĐĐ.Thích Thiện Trí - tân trụ trì chùa Hạnh Lâm. Đồng thời, mong rằng trong thời gian tới, dưới sự lãnh đạo của Giáo hội các cấp, đặc biệt TT.Thích Thiện Thới, Trưởng BTS GHPGVN huyện Châu Thành, là trụ trì tiền nhiệm chùa Hạnh Lâm đồng thời là ân sư tiếp tục giúp đỡ cho ĐĐ.Thích Thiện Trí hướng dẫn đồng bào Phật tử cùng nhau đoàn kết, giữ gìn và luôn phát huy những truyền thống tốt đẹp của tôn giáo mình.

Qua đó, tích cực, hăng hái tham gia vào các phong trào chung của địa phương, thực hiện đúng chủ trương chính sách pháp luật của Nhà nước và theo phương châm của GHPGVN.

Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo các ngành và Tăng Ni, Phật tử tặng nhiều phần quà và lẵng chúc mừng.

a tn 5.jpg
Ông Nguyễn Thanh Pha tặng lẵng hoa chúc mừng của Ban Dân vận Tỉnh ủy

a tn 4.jpg
Bà Đặng Minh Lũy, Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQVN tỉnh dự lễ và tặng hoa chúc mừng

a tn 2.jpg
HT.Thích Thông Nghiêm, UV HĐTS, Trưởng BTS PG tỉnh Tây Ninh ban đạo từ

Hoàng Kha

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Quan điểm của Phật giáo về tự sát

GNO - Vừa rồi tôi có đọc bài “Cảnh giới của những người tự sát”. Trong sách có luận giải: Khi tự sát sẽ phạm vào 3 tội nặng. 1- Bất hiếu với song thân, 2- Tự hủy hoại hình hài, phụ phúc báu hi hữu có được thân người, 3- Ngu si vô trí. Sau khi tự sát, thần thức sẽ bị chìm trong thống khổ triền miên...

Thông tin hàng ngày