Tây Ninh: Đại lễ cầu siêu các anh hùng liệt sĩ và đồng bào tử nạn

Sáng 28-7, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đồi 82, huyện Tân Biên, UBND tỉnh Tây Ninh tổ chức Đại lễ Trai đàn chẩn tế kỳ siêu cho các anh hùng liệt sĩ và đồng bào bị tử nạn trên mảnh đất Tây Ninh. Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết gửi vòng hoa tưởng niệm với dòng chữ “Nhân dân ta đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ”. Đại tướng Võ Nguyên Giáp gửi bức trướng đến viếng anh linh các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập tự do cho Tổ quốc.

causieu.jpg

Tại lễ cầu siêu. Ảnh: Vũ Tiến Lực - TTXVN

Đại lễ gồm 3 phần chính: Thắp hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ; Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tây Ninh đọc bài văn tế các chiến sĩ; Cầu siêu cho các anh hùng liệt sĩ và đồng bào tử nạn.

Cũng tại đại lễ, Ủy ban MTTQ tỉnh Tây Ninh đã trao 1.100 suất quà (mỗi suất trị giá 200 ngàn đồng) gồm 11 tấn gạo và 110 triệu đồng tiền mặt tặng người nghèo tại 9 huyện, thị xã trong tỉnh. Toàn bộ kinh phí trên do các nhà hảo tâm tại TP.HCM đóng góp thể hiện tấm lòng và truyền thống “tương thân tương ái” của dân tộc Việt Nam .

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh: VBU

Người nữ trong đạo Phật

GNO - Mùa An cư thứ năm sau ngày thành đạo, Đức Phật cho phép thành lập Giáo hội Ni. Những thử thách buổi đầu của Ngài, là những lời giáo huấn vô ngôn cho bản chất Ni chúng. Vượt qua nó, và chứng tỏ khả năng giải thoát của mình, là công hạnh của Di mẫu Ma-ha-ba-xà-ba-đề (Mahāpajāpatī) và chư vị Thánh Ni.
Thiền viện Trúc Lâm nằm trên núi Phụng Hoàng (Đà Lạt) - Ký họa: KTS.Nguyễn Khánh Vũ

Ký họa thiền viện Trúc Lâm (Đà Lạt)

GNO - Thiền viện Trúc Lâm (Đà Lạt) do Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Từ, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Tông chủ Thiền phái Trúc Lâm Việt Nam khai sơn. Ngài là người có công lớn phục hưng dòng thiền Trúc Lâm do vua Trần Nhân Tông (1258-1308) sáng lập vào cuối thế kỷ XIII và dần mất dấu vào giữa thế kỷ XX.

Thông tin hàng ngày