Thái Bình: Ban Trị sự GHPGVN tỉnh thực hiện công tác từ thiện hơn 6 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 14-7, tại chùa Thánh Long (TP.Thái Bình), Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thái Bình đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác Phật sự 6 tháng đầu năm, đề ra phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm 2023.
Thượng tọa Thích Thanh Hòa phát biểu khai mạc

Thượng tọa Thích Thanh Hòa phát biểu khai mạc

Hội nghị có sự chứng minh của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Dục, Phó Pháp chủ GHPGVN; Thượng tọa Thích Thanh Hòa, Trưởng ban Trị sự cùng chư Tăng Ni trong Ban Thường trực Ban Trị sự; đại diện Ban Dân vận Tỉnh ủy, Phòng An ninh Đối nội Công an tỉnh và Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ tỉnh đồng tham dự.

Phát biểu khai mạc, Thượng tọa Thích Thanh Hòa nhấn mạnh, chư tôn đức trong Ban Thường trực Ban Trị sự cần nghiêm túc nghiên cứu kỹ báo cáo sơ kết công tác Phật sự 6 tháng đầu năm và đưa ra những ý kiến đóng góp có tính xây dựng cao để có thể triển khai hiệu quả các hoạt động Phật sự trong 6 tháng còn lại của năm 2023.

Quang cảnh hội nghị

Quang cảnh hội nghị

Thay mặt cho Ban Thư ký, Đại đức Thích Thanh Tùng, Chánh Văn phòng đã đọc báo cáo sơ kết công tác Phật sự 6 tháng đầu năm và phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm 2023.

Theo báo cáo, về công tác Tăng sự, Ban Trị sự đã bổ nhiệm trụ trì 6 vị, kiêm nhiệm trụ trì 3 vị, tiếp nhận Tăng Ni về sinh hoạt 3 vị, thuyên chuyển 3 vị, tiếp nhận người xuất gia 6 vị; Công tác Từ thiện nhân đạo - An sinh xã hội hơn 6 tỷ đồng; Cả tỉnh có 243 chùa đạt danh hiệu chùa cảnh 4 gương mẫu 5 năm liền do Ủy ban MTTQVN tỉnh Thái Bình trao tặng.

Đại đức Thích Thanh Tùng đọc báo cáo

Đại đức Thích Thanh Tùng đọc báo cáo

Sau đó, chư tôn đức đã có những ý kiến phát biểu bổ sung cho bản báo cáo, đóng góp cho phương hướng hoạt động Phật sự 6 tháng cuối năm.

Đúc kết hội nghị, Thượng tọa Thích Thanh Hòa đã đánh giá cao tinh tần phát huy trí tuệ và sức mạnh nội lực trong Ban Thường trực Ban Trị sự, đồng thời tiếp nhận những ý kiến đóng góp này để triển khai các hoạt động Phật sự trong thời gian tới. Thượng tọa cũng có lời cám ơn tới các cấp lãnh đạo chính quyền, sở, ban, ngành của tỉnh đã quan tâm sâu sắc và giúp đỡ Ban Trị sự, góp phần hoàn thành tốt công tác Phật sự trong thời gian qua.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Dục ban đạo từ

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Dục ban đạo từ

Đạo từ tại hội nghị, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Dục đã tán thán Ban Thường trực Ban Trị sự, chư Tăng Ni đã nỗ lực xây dựng và phát triển Phật giáo tỉnh nhà ngày một lớn mạnh. Bên cạnh đó, Hòa thượng cũng khuyến tấn Tăng Ni luôn lấy giới luật làm đầu, nghiêm chỉnh chấp hành Hiến chương của Giáo hội, pháp luật Nhà nước theo đúng tinh thần “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội”.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ni sư Chứng Nghiêm đích thân giám sát việc ứng phó và cứu trợ nạn nhân trong thảm họa động đất tại Đài Loan

Tổ chức Phật giáo Từ Tế cứu trợ nạn nhân động đất

GNO - Từ Tế, tổ chức từ thiện và nhân đạo toàn cầu có trụ sở tại Đài Loan (Trung Quốc), đã chia sẻ rằng việc ứng phó và cứu trợ vụ động đất xảy ra ở bờ biển phía Đông của vùng lãnh thổ này đã bắt đầu được tiến hành vài phút sau khi thảm họa xảy ra.

Thông tin hàng ngày