Vĩnh Phúc: Ban Trị sự GHPGVN tỉnh sơ kết hoạt động Phật sự 6 tháng đầu năm 2023

Niệm Phật cầu gia hộ
Niệm Phật cầu gia hộ
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 13-7, tại chùa Bầu (P.Liên Bảo, TP.Vĩnh Yên), Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác Phật sự 6 tháng đầu năm 2023.
Thượng tọa Thích Thanh Lâm phát biểu khai mạc

Thượng tọa Thích Thanh Lâm phát biểu khai mạc

Hội nghị diễn ra với sự chủ trì của Thượng tọa Thích Thanh Lâm, Phó ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Vĩnh Phúc cùng chư vị thành viên Ban Thường trực Ban Trị sự; chư tôn các ban trực thuộc, đại diện Phật giáo các huyện, thị, TP cùng đại diện các sở, ban ngành tỉnh đồng tham dự.

Tại hội nghị, sau phần phát biểu khai mạc của Thượng tọa Thích Thanh Lâm, Ni sư Thích nữ Viên Đăng, Chánh Thư ký đã báo cáo Phật sự 6 tháng đầu năm của Phật giáo tỉnh.

Ni sư Thích nữ Viên Đăng báo cáo Phật sự 6 tháng đầu năm 2023

Ni sư Thích nữ Viên Đăng báo cáo Phật sự 6 tháng đầu năm 2023

Theo báo cáo, toàn tỉnh hiện nay có 420 ngôi chùa, có 1 trường hạ tập trung và 7 điểm an cư tại chỗ với tổng số 500 hành giả; tổ chức Đại giới đàn tỉnh Vĩnh Phúc năm 2023 với tổng số 158 giới tử thọ giới; tổ chức lễ trao giáo chỉ tấn phong của Hội đồng Chứng minh GHPGVN đến 18 vị trong đó 5 vị Thượng tọa, 13 vị Ni sư,...

Bên cạnh đó, Tăng Ni và Phật tử trong tỉnh đã có nhiều hoạt động từ thiện, giúp đỡ những gia đình chính sách, hoàn cảnh khó khăn; nỗ lực trùng tu, xây dựng, tôn tạo và tu bổ các ngôi chùa tháp, làm nơi sinh hoạt tín ngưỡng cho nhân dân...

Trao quyết định chuẩn y nhân sự đến các ban trực thuộc

Trao quyết định chuẩn y nhân sự đến các ban trực thuộc

Dịp này, Ban Thường trực Ban Trị sự đã trao quyết định và ra mắt nhân sự các ban: Tăng sự, Nghi lễ, Kiểm soát, Phật giáo Quốc tế, Từ thiện xã hội, Phân ban Đặc trách Ni giới.

Đúc kết hội nghị, Thượng tọa Thích Thanh Lâm bày tỏ sự hoan hỷ với thành quả Phật sự đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2023, đồng thời mong muốn khắc phục kịp thời những hạn chế tồn đọng để Phật sự 6 tháng cuối năm được thành tựu bằng tinh thần đoàn kết, hòa hợp.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Bích

Sức cảm hóa của sự chân thật và giản dị

GNO - Dẫu ở ngôi vị nào, vai trò nào, ngài vẫn vậy: khiêm cung, tự tại, chung thủy với nếp đạo phát nguyện thuở ban đầu. Vẫn góc phương trượng đơn sơ, chiếc áo nâu sờn nếp, tận tình chỉ dạy cho hàng hậu học, từ ái với mọi người bất phân thượng hạ…

Thông tin hàng ngày