Thái Bình: Phật giáo tỉnh tổ chức Đại lễ Phật đản

GNO - Hòa chung không khí đón mừng ngày Phật đản trên khắp mọi miền Tổ quốc, sáng nay, 15-4 ÂL, tại trung tâm Hội nghị tỉnh (đường Hai Bà Trưng, TP.Thái Bình), BTS Phật giáo tỉnh Thái Bình long trọng tổ chức Đại lễ Phật đản PL.2563.

IMG_3555.JPG


Nghi thức niệm Phật khai mạc lễ

Đại lão HT.Thích Thanh Dục, Uỷ viên Thường trực HĐCM, Chứng minh BTS Phật giáo tỉnh; TT.Thích Thanh Hòa, UV HĐTS, Trưởng BTS Phật giáo tỉnh, Trưởng BTC Đại lễ; chư tôn đức Tăng, Ni BTS tỉnh, BTS Phật giáo các huyện, thành phố trong tỉnh; chư tôn đức trụ trì các tự viện chứng minh, tham dự buổi lễ.

Linh mục Giuse Trịnh Tiến Thành, Giám đốc Tòa Giám mục giáo phận Thái Bình, Chánh xứ giáo xứ Chính tòa đại diện cho tôn giáo bạn về dự.

Đại lễ còn được đón tiếp đại diện Ban Dân vận T.Ư, UBTƯ MTTQVN, Ban Tôn giáo Chính phủ, Cục An ninh nội địa (Bộ Công an).

IMG_3554.JPG


Lãnh đạo chính quyền thực hiện nghi thức chào cờ

Ông Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Đông Hải; UV dự khuyết TƯ Đảng, Phó Bí Thường trực Tỉnh ủy; ông Đàm Văn Vượng, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; ông Nguyễn Tiến Thành, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; ông Đặng Thanh Giang, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh; đại diện Sở Nội vụ, Công an tỉnh; lãnh đạo các huyện, thành phố về dự lễ.

Tại buổi lễ, sau nghi thức niệm Phật cầu gia bị khai mạc là phần dâng hoa cúng dàng của các bạn thanh niên Phật tử, chào mừng chư tôn đức, quý quan khách về dự Đại lễ.

TT.Thích Thanh Hòa đã thay mặt cho chư tôn đức tuyên đọc Thông điệp của Đức Pháp chủ HĐCM GHPGVN gửi Tăng, Ni, cư sĩ Phật tử Việt Nam nhân dịp Đại lễ Phật đản PL.2563 - DL.2019.

Thông điệp nhấn mạnh: “Đây là cơ hội quý báu để chúng ta cùng nhau tăng trưởng niềm tin vào chân lý giải thoát, phát huy giá trị những di sản mà Đức Thế Tôn đã để lại cho nhân loại chúng ta trong hệ thống tư tưởng giáo lý vô giá về trí tuệ, lòng từ bi, triết lý vô ngã, tinh thần bất bạo động, những giá trị hòa bình và phát triển bền vững”.

IMG_3594.JPG
IMG_3596.JPG


TT.Thích Thanh Hòa đón nhận nhiều lẵng hoa chúc mừng tại buổi lễ

Tiếp đó, ĐĐ.Thích Thanh Ân, Chánh Thư ký BTS Phật giáo tỉnh, tuyên đọc diễn văn Phật đản của Hòa thượng Chủ tịch HĐTS, khẳng định: “Thông điệp của Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2019 tại Việt Nam kêu gọi lãnh đạo Phật giáo thế giới hãy đoàn kết và dấn thân hành động nhập thế, chia sẻ các giải pháp trị liệu đối với các thách thức xã hội trong thời đại của chúng ta”.

Ban Tổ chức Đại lễ đón nhận lẵng hoa chúc mừng của Đại lão Hòa thượng UVTT  HĐCM, lãnh đạo Ban Dân vận T.Ư, Ban Tôn giáo Chính phủ, cục An ninh nội địa (Bộ Công an); Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN, đại diện Tòa Giám mục và các BTS huyện, thành phố mừng Đại lễ Phật đản PL.2563.

IMG_3563.JPG
Quang cảnh buổi lễ

Ông Phạm Văn Xuyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thay mặt cho các cấp lãnh đạo tỉnh phát biểu. Ông ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của giới Tăng Ni, Phật tử đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian qua.

Ông Xuyên đề nghị trong thời gian tới, các vị trong Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo cùng các Tăng Ni trong tỉnh tiếp tục tập trung tích cực tuyên truyền, vận động Tăng Ni, tín đồ Phật tử trong tỉnh chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia vào các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương, sống tốt đời đẹp đạo.

Ông mong Phật giáo tỉnh vững mạnh, hướng thiện, bài trừ mê tín dị đoan, bảo vệ thuần phong mỹ tục, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Tiếp tục quan tâm xây dựng, củng cố đội ngũ Tăng Ni từ bi, trí tuệ, thực hiện nghiêm giới luật và uy nghi đạo hạnh; kết hợp chặt chẽ giữa việc thi hành chính pháp với tôn trọng và thực hiện nghiêm pháp luật của Nhà nước trong hoạt động Phật sự, đặc biệt các quy định của pháp luật về đất đai và xây dựng liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo…

IMG_3630.JPG
Nghi thức tắm Phật

IMG_3649.JPG
Thả bóng bay cầu nguyện

Sau khi tặng hoa chúc mừng, chư tôn đức Tăng Ni, quý đại biểu chính quyền các cấp, Phật tử đã tham gia các nghi thức tại buổi lễ như: niêm hương, nhất tâm tụng bài sám Khánh đản thành kính dâng cúng dàng, tắm Phật, thả bóng bay hòa bình… để cầu cho quốc thái dân an, thế giới hòa bình, đất nước phồn vinh, thịnh vượng.

Tin, ảnh: Nhuận Nguyện

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày