Thái Bình: Sẽ tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh lần thứ IX vào tháng 5-2022

Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thái Bình triển khai kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh lần thứ IX
Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thái Bình triển khai kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh lần thứ IX
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 29-3, tại trụ sở chùa Thánh Long (phường Kỳ Bá, TP.Thái Bình), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thái Bình đã tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022-2027.

Chứng minh, tham dự có Hòa thượng Thích Thanh Dục, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh; Thượng tọa Thích Thanh Hòa, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh; Thượng tọa Thích Thanh Vượng, Phó Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh, cùng chư tôn đức Tăng, Ni thành viên Ban Trị sự.

Đại diện lãnh đạo chính quyền có ông Trần Quang Minh, Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; ông Phan Văn Thưởng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh; ông Nguyễn Quang Minh, Trưởng ban Tôn giáo sở Nội vụ; Thượng tá Đỗ Đắc Tuyn, Trưởng phòng PA02 Công an tỉnh…

Thượng tọa Thích Thanh Hòa

Thượng tọa Thích Thanh Hòa

Tại hội nghị, Thượng tọa Thích Thanh Hòa đã đại diện cho toàn thể Tăng, Ni trong tỉnh dâng lời tác bạch khánh tuế Trưởng lão Hòa Thượng Thích Thanh Dục tròn 95 tuổi và nguyện cầu Tam bảo gia hộ cho Hòa thượng thế thọ tăng long, đạo thọ miên trường để làm nơi nương tựa cho Tăng Ni Phật giáo tỉnh nhà.

Chư tôn đức Ban Trị sự Phật giáo tỉnh đã triển khai kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022-2027, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các Tiểu ban thuộc Ban Tổ chức Đại hội. Đồng thời, chư tôn đức thảo luận, đóng góp ý kiến để kiện toàn các văn kiện.

Hội nghị cũng đã đề xuất dự kiến nhân sự giới thiệu vào Ban Trị sự nhiệm kỳ mới gồm 35 thành viên. Dự kiến, đại hội sẽ được tổ chức từ ngày 19, 20-5-2022.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thượng tọa Thích Thanh Hòa đã yêu cầu tập thể thành viên Ban Trị sự nói riêng, Tăng, Ni trong toàn tỉnh nói chung cùng nhau đoàn kết, hòa hợp thực hiện tốt nội dung kế hoạch chuẩn bị Đại hội.

Nhân Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh sắp tới, Thượng tọa cũng đề nghị các cấp chính quyền có các hình thức tuyên dương, khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Phật sự, nhằm động viên khích lệ Tăng Ni trong toàn tỉnh nỗ lực xây dựng Giáo hội, xây dựng khối đoàn kết dân tộc, trên tình thần đồng hành cùng dân tộc.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Vô thường

Lá vàng ắt phải rụng rơi...

GNO - Sớm nay, tôi ghé chùa lễ Đức Quán Âm. Tôi thấy ba vị Tăng cử hành một nghi thức trước đài Quán Âm. Một cỗ quan tài nhỏ, thật gọn, có lẽ bằng ván ép được bốn người khiêng nhẹ nhàng, cúi đầu lễ tôn tượng rồi di chuyển ra khỏi cổng chùa. Ra là một vị cao tuổi ở nhà dưỡng lão của chùa vừa qua đời tối qua.

Thông tin hàng ngày