Thái Nguyên: BTS họp, “nóng” với vụ “sư đánh bạc”

GNO - Sáng qua, 27-10, phiên họp giao ban định kỳ của Ban Trị sự PG tỉnh Thái Nguyên đã diễn ra nhằm trao đổi và triển khai một số công tác Phật sự.

Theo đó, Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Thái Nguyên thông qua công văn số 364/CV.HĐTS về việc “chấn chỉnh việc xuất gia, tập tu tại các tự viện” - nhấn mạnh tới các thành viên BTS quan điểm nhận và độ đệ tử cần phải cẩn trọng hơn.

Tính thời sự của công văn trên càng được quan tâm khi sự việc liên quan đến chùa Mồi (xã Hồng Tiến, thị xã Phổ Yên) thuộc tỉnh Thái Nguyên - gây tác động lớn đến dư luận trong thời gian vừa rồi.

thainguyen02.jpg


Quang cảnh buổi họp

BTS PG tỉnh đã khẳng định tại phiên họp, do ngòi bút không “thẳng”, lượng đăng tải trên mạng xã hội quá nhiều khiến cho làn sóng dư luận bất bình, phản ứng gay gắt về vụ hai chú tiểu tại chùa Mồi. Qua đó, nhắc lại thông báo số 588/TB-BTS ngày 21-10 với nội dung - “Các đương sự trong video clip được các trang mạng đưa lên chỉ là chú tiểu mới tập sự, chưa phải là các tu sĩ chính thức, không phải là trụ trì hay chức sắc của giáo hội”.

Chư tôn đức bày tỏ, dư luận đang có những câu hỏi thắc mắc - liệu cơ quan chức năng có đang  lợi dụng chức vụ quyền hạn để bắt người? Theo những gì báo chí - cụ thể là tờ Bảo vệ pháp luật tìm hiểu và đăng tải thì sự thật vụ việc đã bị bóp méo gây hoang mang cho cộng đồng Phật tử.

"Ban Trị sự cũng như quần chúng nhân dân mong các cấp ban ngành có liên quan nhanh chóng tìm ra sự thật để sớm lấy lại sự trong sạch cũng như danh tiếng của những người xuất gia" - chư tôn đức BTS PG tỉnh Thái Nguyên đúc kết.

thainguyen07.jpg


Chư Tăng PG tỉnh Thái Nguyên ủng hộ đồng bào miền Trung bị bão lụt

Trong buổi họp, Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Thái Nguyên đã phát động Tăng Ni, Phật tử trong toàn tỉnh tích cực ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiên tai lũ lụt.

>> Xem thêm: Có hay không việc sư ở chùa Mồi tổ chức đánh bạc? ||

Thập Bát Công

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Nhà thơ Trần Quê Hương (Hòa thượng Thích Giác Toàn) - Ảnh: ĐTVĐ

Từ cõi Đạo đến cõi Đời (cảm nhận về thơ của Trần Quê Hương - Hòa thượng Thích Giác Toàn)

GNO - Trong dòng chảy văn học Phật giáo Việt Nam, truyền thống Thiền sư làm thơ từ thời Lý - Trần đã định hình một diện mạo đặc thù. Đối với các bậc xuất thế, thơ ca là phương tiện thiện xảo - nhịp cầu ngôn từ hiển lộ trạng thái chứng ngộ và lưu lại năng lượng an lành cho nhân gian.
"Nếu Bà-la-môn nào siêng năng, tùy thời cúng dường, cung kính, lễ bái, phụng sự ba thứ lửa thì sự bố thí này đưa đến an vui. Là ba thứ lửa nào? Một là lửa cội nguồn, hai là lửa gia đình, ba là lửa phước điền"

Ba loại lửa

NSGN - Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Phật du hóa trong nhân gian ở nước Câu-tát-la rồi đi dần đến và ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.

Thông tin hàng ngày