Thăm và hỗ trợ các gia đình khó khăn ở Quỳnh Lưu

GNO - Chiều 8-8, ĐĐ.Thích Tâm Ngọc, trụ trì chùa Yên Thái (Quỳnh Lưu, Nghệ An) cùng Ban Thường vụ Đoàn xã Sơn Hải đã tới thăm, trao tặng số tiền 3 triệu đồng và cặp, sách cho 2 chị em Bùi Thị Linh (học sinh lớp 10 Trường THPT Nguyễn Đức Mậu) và Bùi Quang Huy (học sinh lớp 6 trường THCS xã Sơn Hải) trú tại thôn 13 xã Sơn Hải (Quỳnh Lưu), mẹ bị bệnh ung thư, bố không có việc làm ổn định, hoàn cảnh gia đình hết sức khó khăn.

01.jpg


ĐĐ.Thích Tâm Ngọc thăm hỏi và động viên gia đình chị Trang

Trước đó, ĐĐ.Thích Tâm Ngọc cũng đã tới thăm và hỗ trợ 5 triệu đồng cho chị Trần Thị Trang ở xóm 6, xã Sơn Hải, chồng chị  là anh Trần Văn Dương không may bị tai nạn tử vong trên biển vào ngày 2-8 vừa qua.

Trước mắt trong năm học sắp tới, Đại đức sẽ đứng ra hỗ trợ toàn bộ kinh phí cho việc học tập của 3 đứa con nhỏ của gia đình chị Trang.

02.jpg


CLB Thiện nguyện Từ Tâm trao số tiền 18 triệu đồng cho anh Hà Thế Văn

Dịp này, CLB Thiện nguyện Từ Tâm, chùa Bát Nhã (Quỳnh Xuân) đã tới thăm và trao hỗ trợ 18 triệu đồng cho anh Hà Thế Văn (31 tuổi) trú tại xóm 10, xã Ngọc Sơn (Quỳnh Lưu), bị suy thận, bố anh Văn là ông Hà Thế Vượng (58 tuổi) cũng bị ung thư phổi.

Được biết, sau anh Văn có hai người em gái cùng cha khác mẹ (bé lớn 10 tuổi, bé nhỏ 7 tuổi) có nguy cơ bỏ học vì hiện tại hoàn cảnh gia đình hết sức khó khăn.

Hữu Tình

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tăng là đoàn thể đẹp, không nên quy chụp một cá nhân với toàn thể Tăng đoàn - Ảnh minh hoạ của Quảng Đạo/BGN

Không nên thối thất niềm tin chỉ vì “con sâu làm rầu nồi canh”!

GNO - So với những thành tựu to lớn của Phật giáo Việt Nam cũng như hàng ngàn những bậc thầy đạo hạnh đang làm lợi đạo ích đời, thì những “điều xấu về tu sĩ” kia chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh”. Không thể vì người ngoài mà khiến cho mình thối thất, bỏ chùa, không hướng đến đời sống đạo đức...
Chư Tăng Lào khất thực theo truyền thống ở Luang Prabang

Tam tịnh nhục và quan niệm chay tịnh

GNO - Ngày nay khi nói đến ăn chay, đa phần người Phật tử Việt theo truyền thống Phật giáo Bắc tông thường nghĩ rằng ăn chay là thọ dụng những thực phẩm thuần thực vật, không ăn thịt cá và các gia vị cay nồng như hành, hẹ, tỏi, nén, kiệu. Tuy nhiên, vào thời Thế Tôn quan niệm chay tịnh chỉ mang ý nghĩa...

Thông tin hàng ngày