Thanh Hóa: Bế mạc khóa tu Phật giáo với tuổi trẻ lần VI

GNO - Tối 21-7, tại chùa Giáng (thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa) lễ bế mạc khóa tu Phật giáo với tuổi trẻ lần thứ VI - năm 2104 đã diễn ra ấm áp.

bemac 1.jpg


Lễ bế mạc khóa tu diễn ra trang nghiêm

Tại buổi lễ, NS.Thích Đàm Thành, Phó BTS GHPGVN tỉnh Thanh Hóa báo cáo tổng kết khóa tu. Theo đó, trong 4 ngày diễn ra, tất cả các khóa sinh đều được trải nghiệm đời sống tâm linh, tụng kinh, ngồi thiền, kinh hành, niệm Phật, nghe pháp... dưới sự hướng dẫn của chư tôn đức. Bên cạnh đó các khóa sinh còn được giao lưu, vui chơi thi đua hết mình trong tinh thần đoàn kết, hòa hợp và yêu thương nhau.

Các hoạt động như tìm hiểu lịch sử Đức Phật, đố vui Phật pháp với chương trình Chuông vang pháp hỷ, trò chơi nhỏ, thi vẽ báo tường, giao lưu văn nghệ giữa các đội đặc biệt có sư tham dự của Quang Anh - quán quân giọng hát Việt nhí năm 2013, chương trình “Nét đẹp khóa sinh”, chúc mừng sinh nhật các bạn có ngày sinh trong tháng Bảy đã tạo ấn tượng và cảm xúc trong các bạn trẻ...

Rất nhiều giấy khen được trao về cho các tập thể và cá nhân đã đóng góp nhiệt tình cho khóa tu thành công tốt đẹp.

bemac 3.jpg
Và không kém phần sôi động của tuổi trẻ

bemac 2.jpg
Nhiều giấy khen đã được trao tặng tới BTC và khóa sinh đạt các thành tích trong suốt khóa

ĐĐ.Thích Tâm Đức, Trưởng BTS ban đạo từ, đã ghi nhận sự thành công của khóa tu rất bổ ích và đầy ý nghĩa này. Đại đức nói, đây là sự quan tâm của Phật giáo tỉnh nhà đối với thế hệ trẻ; bày tỏ lòng biết ơn sự quan tâm, giúp đỡ của các cấp chính quyền địa phương đã tạo mọi điều kiện cho chương trình được thành công viên mãn.

Được biết, có 1.250 bạn trẻ đã tham dự khóa tu, diễn ra từ 18 tới 21-7.

bemac 4.jpg


Từ 18 tới 21-7, 1.250 bạn trẻ đã tham dự khóa tu bổ ích do PG Thanh Hóa tổ chức

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Pháp chế T.Ư - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Hòa thượng Thích Huệ Thông: “Muốn đăng ký con dấu mới phải thành lập Ban Quản trị tự viện”

GNO - Liên quan hướng dẫn về con dấu Ban Quản trị tự viện ngày 24-4-2024 của C06 - Bộ Công an và con dấu của tự viện đang lưu hành còn hiệu lực hay không, Báo Giác Ngộ đã có cuộc trao đổi với Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Pháp chế T.Ư GHPGVN, về vấn đề đang được quan tâm này.
Ảnh minh họa

Quan điểm của Phật giáo về tự sát

GNO - Vừa rồi tôi có đọc bài “Cảnh giới của những người tự sát”. Trong sách có luận giải: Khi tự sát sẽ phạm vào 3 tội nặng. 1- Bất hiếu với song thân, 2- Tự hủy hoại hình hài, phụ phúc báu hi hữu có được thân người, 3- Ngu si vô trí. Sau khi tự sát, thần thức sẽ bị chìm trong thống khổ triền miên...

Thông tin hàng ngày