Thanh Hóa: Bổ nhiệm trụ trì thiền tự Trúc Lâm Bàn Bù

GNO - Sáng 17-11, tại thiền tự Trúc Lâm Bàn Bù (xã Ngọc Khê, huyện Ngọc Lặc) đã long trọng diễn ra lễ công bố quyết định bổ nhiệm trụ trì và khánh thành giai đoạn II.

IMG_9702.jpg


Nghi thức niệm Phật khai lễ

Mở đầu buổi lễ,  Đại đức Thích Trúc Thông Tánh, trưởng ban tổ chức lễ, nguyên trụ trì thiền tự Trúc Lâm Bàn Bù phát biểu, cảm ơn chư tôn đức Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Thanh Hóa, chính quyền các các cấp, các doanh nghiệp, mạnh thường quân tận tâm giúp đỡ để thiền tự được xây dựng khang trang.

Kế đến, Đại đức Thích Trúc Thái Vinh báo cáo sơ lược quá trình xây dựng giai đoạn hai của thiền tự Trúc Lâm Bàn Bù. Theo đó, giai đoạn này bắt đầu xây dựng từ đầu năm 2017 đến nay, gồm các công trình: thiền đường, trai đường, nhà bếp, cổng tam quan và khu thất trụ trì và một số công trình phụ trợ.

IMG_9719.jpg


Đông Phật tử tham dự lễ

Báo cáo cho biết, đến nay tất cả các hạng mục đã được hoàn thành. Tổng kinh phí xây dựng giai đoạn 2 là 4,550 tỷ đồng - từ nguồn xã hội hóa - do sự phát tâm cúng dường tịnh tài, tịnh vật, tịnh lực của hàng nghìn Phật tử trong, ngoài huyện...

Thay mặt Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thanh Hóa, Đại đức Thích Tĩnh Hải đã công bố quyết định bổ nhiệm trụ trì thiền tự Trúc Lâm Bàn Bù cho Đại đức Thích Trúc Thái Vinh.

IMG_9792_1.jpg


TT.Thích Tâm Đức trao quyết định tới ĐĐ.Thích Trúc Thái Vinh

Đại diện cho chính quyền địa phương, ông Phạm Văn Đạt - Phó Chủ tịch UBND huyện Ngọc Lặc phát biểu chúc mừng buổi lễ, ông ghi nhận: “Những năm qua, Tăng Ni, Phật tử cùng với bà con nhân dân các dân tộc của huyện đã có nhiều đóng góp trong việc chung tay xây dựng Ngọc Lặc, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước... Các Phật tử đã đoàn kết giúp nhau phát triển, thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, thực hiện giảm nghèo bền vững, làm giàu hợp pháp, làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, nhân đạo, từ thiện, an sinh xã hội…”. 

Ban đạo từ, TT.Thích Tâm Đức, UV HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Thanh Hóa tán thán, ghi nhận công đức của chư tôn đức, Phật tử gần xa đã công đức xây dựng thiền tự; và mong, chính quyền các cấp của huyện Ngọc Lặc quan tâm hơn nữa việc khôi phục các di tích liên quan đến chùa trên địa bàn.

Qua đó, nhắc nhở Đại đức tân trụ trì nhanh chóng ổn định cũng như phát triển các đạo tràng Phật tử.

IMG_9898.jpg


Cắt băng khánh thành giai đoạn 2 của thiền tự

Sau phát biểu nhận nhiệm vụ của ĐĐ.Thích Trúc Thái Vinh là nghi thức cắt băng khánh thành khu nhà thiền đường và trai đường thiền tự.

 Sơn Trần

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM thăm sách tấn đến hành giả an cư vân tập tại tổ đình Đại Tòng Lâm

Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM đến tổ đình Đại Tòng Lâm thăm, sách tấn 2.000 Tăng Ni khu vực Bà Rịa-Vũng Tàu cũ

GNO - Sáng 6-8, tại trường hạ tổ đình Đại Tòng Lâm (P.Phú Mỹ, TP.HCM), Hòa thượng Thích Lệ Trang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, cùng Ban Thường trực Ban Trị sự, Ban chỉ đạo An cư kiết hạ Phật lịch 2570 đã đến thăm, sách tấn hành giả an cư các trú xứ trên địa bàn Bà Rịa-Vũng Tàu cũ.
“Dù không có nhiều điều kiện thuận lợi nhưng Phật giáo Cao Bằng đã nỗ lực vượt bậc để phát triển”

“Dù không có nhiều điều kiện thuận lợi nhưng Phật giáo Cao Bằng đã nỗ lực vượt bậc để phát triển”

GNO - Cao Bằng là một tỉnh miền núi vùng Đông Bắc của Tổ quốc, thuộc vùng sâu vùng xa, có đường biên giới giáp với Trung Quốc. Cao Bằng có diện tích tự nhiên khoảng 6.724km 2 . Rừng núi chiếm trên 90% diện tích, dân số gần 600.000 người, trong đó đồng bào các dân tộc thiểu số chiếm trên 94%.
Kinh Pháp hoa Tạng ngữ hiếm khi được lưu hành như một văn bản độc lập ở Tây Tạng truyền thống, mặc dù vẫn có người nhận được một thủ bản riêng lẻ của bản kinh này

Kinh Pháp hoa trong lịch sử và văn hóa Phật giáo Tây Tạng (phần 2)

NSGN - Kinh Pháp hoa giữ một vị trí quan trọng trong lịch sử và văn hóa Phật giáo Tây Tạng. Được dịch chính thức vào thời kỳ đế quốc, kinh Pháp hoa đã được sao chép và tôn kính như một phần của tạng Kanjur , bộ tuyển tập giáo pháp của Đức Phật được dịch sang Tạng ngữ.
Báo Giác Ngộ số 1364: Tăng-già, lá cờ của Phật giáo

Báo Giác Ngộ số 1364: Tăng-già, lá cờ của Phật giáo

GNO - Đó là tiêu đề bài viết của Ajahn Brahm (Tâm Tuệ lược dịch). Qua bài viết, tác giả mong muốn làm sáng tỏ ý nghĩa của từ Sangha theo đúng cách mà Đức Phật đã sử dụng, và mong muốn người đời hiểu rõ thuật ngữ này. Mời bạn đọc cùng theo dõi trên Báo Giác Ngộ số 1364, ra ngày 7-8.

Thông tin hàng ngày