Thanh Hóa: Chư Tăng Ni làm lễ An cư kiết hạ Phật lịch 2565

Quang cảnh buổi lễ tác pháp an cư tại chùa Thanh Hà
Quang cảnh buổi lễ tác pháp an cư tại chùa Thanh Hà
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 27-5, tại hạ trường chùa Thanh Hà (TP.Thanh Hóa), chư Tăng Ni đã làm lễ tác pháp an cư kiết hạ Phật lịch 2565.

Do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, đồng thời thực hiện theo công văn của Hội đồng Trị sự và UBND tỉnh, buổi lễ tác pháp an cư tại hạ trường chùa Thanh Hà được tổ chức nội bộ, đảm bảo về công tác phòng dịch.

Tại buổi lễ, chư tôn đức Tăng Ni lễ Phật, lễ Tổ, niệm Phật cầu gia hộ và tác bạch cầu pháp an cư.

Thượng tọa Thích Tâm Đức, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh ban đạo từ, sách tấn chư hành giả xuất gia và tại gia. Thượng tọa đã nêu lên ý nghĩa quan trọng của việc an cư kiết hạ đối với chư Tăng Ni, yêu cầu các hành giả trong suốt khóa an cư nghiêm mật với các thời khóa tụng kinh, tọa thiền, niệm Phật, kinh hành,... giữ gìn oai nghi tế hạnh trong tu tập, sinh hoạt hàng ngày.

Đại diện hành giả an cư tại hạ trường cũng đã đối trước chư tôn giáo phẩm chứng minh tác bạch cầu pháp và trình bày kế hoạch thời khóa tu học tại hạ trường; Phát nguyện trong suốt thời gian an cư cấm túc, duy trì ý chí tu học, luôn tinh tấn tu tập, khép mình trong thanh quy, giới luật, thúc liễm thân tâm, trau dồi Giới - Định - Tuệ.

Chư Tăng hạ trường chùa Thanh Hà

Chư Tăng hạ trường chùa Thanh Hà

Theo kế hoạch, chư Tăng Ni trên địa bàn tỉnh bắt đầu vào mùa an cư từ ngày 27-5 (16-4-Tân Sửu) đến hết ngày 23-8 (16-7-Tân Sửu) tại 4 hạ trường:

Trường hạ chùa Thanh Hà (TP.Thanh Hóa) có 41 chư Tăng do Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thanh Hóa làm chủ hạ, Chánh Duy-na Thượng tọa Thích Tâm Đức, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh.

Trường hạ chùa Khải Nam (TP.Sầm Sơn) có 43 chư Tăng Ni, trong đó có 15 chư Ni, do Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, làm chủ hạ, Chánh Duy-na Đại đức Thích Tâm Định, Phó ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh.

Trường hạ chùa Khánh Quang (thị xã Bỉm Sơn) có 35 chư Tăng Ni, trong đó có 23 chư Ni, do Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, làm chủ hạ, Chánh Duy-na Đại đức Thích Tâm Chính, Phó trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN tỉnh.

Trường hạ chùa Hương Quang (TP.Thanh Hóa) có 48 chư Ni do Ni trưởng Thích Đàm Nhung, nguyên Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh làm chủ hạ, Chánh Duy-na Ni sư Thích Đàm Hòa, Phó ban Trị sự GHPGVN tỉnh.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Phật giáo ứng xử như thế nào trước cơn bão truyền thông?

Phật giáo ứng xử như thế nào trước cơn bão truyền thông?

GNO - Đó là vấn đề được bạn đọc gởi về tòa soạn, trước hiện tượng Phật giáo, cụ thể là Tăng Ni, chùa chiền trở thành chủ đề châm biếm, chỉ trích trong dư luận, trên thế giới thông tin xã hội. Mời bạn đọc cùng theo dõi nội dung trên Báo Giác Ngộ số 1249, ra ngày 26-4.

Thông tin hàng ngày