Thanh Hóa: Đại đức Thích Nguyên Hối làm Trưởng ban Trị sự Phật giáo huyện Nông Cống

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 27-12, tại chùa Vĩnh Thái, Ban Trị sự GHPGVN huyện Nông Cống đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Phật sự khóa IV (2016-2021) và kiện toàn nhân sự Ban Trị sự Phật giáo huyện khóa V, nhiệm kỳ 2021-2026.
Ban chứng minh, chủ tọa đoàn hội nghị

Ban chứng minh, chủ tọa đoàn hội nghị

Tham dự hội nghị có Thượng tọa Thích Tâm Đức, Trưởng ban Trị sự Phật giáo tỉnh; cùng chư tôn đức Tăng, Ni trong Ban Trị sự Phật giáo tỉnh, huyện Nông Cống và các huyện lân cận; đại diện lãnh đạo chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể tỉnh Thanh Hóa và địa phương sở tại…

Quang cảnh hội nghị

Quang cảnh hội nghị

Theo báo cáo, trong nhiệm kỳ vừa qua, Ban Trị sự Phật giáo huyện đã tổ chức nhiều cuộc vận động đóng góp các quỹ từ thiện xã hội gần 2 tỷ đồng; Tăng Ni trụ trì các chùa trong huyện đã huy động hơn 9 tỷ đồng từ nguồn lực xã hội hóa để trùng tu, tôn tạo và xây dựng chùa.

Các chùa ở địa phương đã mở rộng công tác hoằng pháp đến nhiều lớp đối tượng xã hội, phát triển Phật tử cả về số lượng và chất lượng với tổng số Phật tử quy y Tam bảo sinh hoạt tại các chùa trên 8.000 người; hàng năm phối hợp với chính quyền xã Hoàng Giang và chùa Vĩnh Thái tổ chức thành công lễ hội Quan Thế Âm Bồ-tát vào ngày 18,19 và 20-2 Âm lịch…

Tặng Bằng tuyên dương công đức đến tập thể, cá nhân xuất sắc

Tặng Bằng tuyên dương công đức đến tập thể, cá nhân xuất sắc

Tại hội nghị, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, UBND huyện và Ủy ban MTTQVN huyện Nông Cống đã trao tặng Bằng tuyên dương công đức, Giấy khen đến tập thể và nhiều cá nhân có thành thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ vừa qua.

Tân Ban Trị sự Phật giáo huyện Nông Công ra mắt và phát biểu nhận nhiệm vụ tại hội nghị

Tân Ban Trị sự Phật giáo huyện Nông Công ra mắt và phát biểu nhận nhiệm vụ tại hội nghị

Kết thúc 5 năm thừa hành Phật sự, sau khi các thành viên Ban Trị sự Phật giáo huyện nhiệm kỳ 2016-2021 tuyên bố mãn nhiệm, hội nghị đã lấy ý kiến biểu quyết thông qua danh sách nhân sự tân Ban Trị sự GHPGVN huyện nhiệm kỳ 2021-2026, gồm 22 thành viên do Đại đức Thích Nguyên Hối làm Trưởng ban.

Thượng tọa Thích Tâm Đức phát biểu tại hội nghị

Thượng tọa Thích Tâm Đức phát biểu tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thượng tọa Thích Tâm Đức đã biểu dương công đức của Tăng Ni, Phật tử huyện Nông Cống với những đóng góp cho Phật giáo thời gian qua. Thượng tọa cũng tin tưởng rằng, Ban Trị sự nhiệm kỳ mới với cơ cấu thành phần tiêu biểu, uy tín, trí tuệ sẽ đủ sức đảm trách, điều hành công tác Phật sự theo Hiến chương, đường hướng, phương châm hành đạo; sẽ đoàn kết, năng động, sáng tạo, kế thừa kinh nghiệm của các thế hệ đi trước... góp sức cùng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh thực hiện tốt mọi công tác Phật sự, cùng với chính quyền địa phương xây dựng huyện ngày càng vững mạnh…

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Sà lan chở nước ngọt từ Đồng Tháp về xã đảo Hưng Phong, H.Giồng Trôm, Bến Tre để hỗ trợ bà con vùng hạn mặn

Vận chuyển nước ngọt bằng sà lan để hỗ trợ bà con vùng hạn mặn H.Giồng Trôm, Bến Tre

GNO - Được sự tài trợ của đoàn thiện nguyện tại TP.HCM do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn, Đại đức Thích Vạn Bình, trụ trì Phước Long cổ tự (H.Giồng Trôm, Bến Tre) đã phối hợp với UBND xã đảo Hưng Phong tổ chức trao nước ngọt và thùng nhựa cho bà con tại địa phương vào ngày 23-4 vừa qua.
Chư tôn đức niệm Phật cầu gia hộ

Khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam năm 2024

GNO - Sáng nay, 25-4, tại Văn phòng II TƯGH - thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), Ban Thường trực Hội đồng Trị sự tổ chức khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam (từ Quảng Trị đến Cà Mau) nhằm triển khai nhiều hoạt động Phật sự quan trọng.
Chư Tăng thực hiện nghi thức Bố-tát tại chánh điện chùa Long Bửu (Q.4, TP.HCM) - Ảnh: Bảo Nguyên

Chư Tăng Ban Trị sự GHPGVN Q.4 Bố-tát, họp triển khai Phật sự

GNO - Ngày 15-3-Giáp Thìn, chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN Q.4 đã trở về chùa Long Bửu - Văn phòng Ban Trị sự để cử hành lễ Bố-tát định kỳ, đồng thời tổ chức phiên họp nhằm triển khai công tác tổ chức Đại lễ Phật đản và An cư kiết hạ Phật lịch 2568.

Thông tin hàng ngày