Thanh Hóa: Đại hội đại biểu Phật giáo huyện Thiệu Hóa lần thứ V, nhiệm kỳ 2021-2026

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 27-12, Ban Trị sự GHPGVN huyện Thiệu Hoá đã tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo lần thứ V, nhiệm kỳ 2021-2026 tại trung tâm hội nghị huyện.

Chứng minh và tham dự có Đại đức Thích Tâm Định, Đại đức Thích Tâm Hiền đồng Phó ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thanh Hóa cùng chư Tăng Ni, Phật tử tiêu biểu huyện Thiệu Hóa.

Ban chứng minh, chủ tọa đoàn đại hội

Ban chứng minh, chủ tọa đoàn đại hội

Về phía chính quyền có bà Lương Thị Hoa, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; ông Nguyễn Xuân Lai, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN huyện; ông Hoàng Văn Lực, Phó Chủ tịch UBND huyện cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan chức năng, ban ngành huyện, địa phương sở tại...

Theo báo cáo tại đại hội, toàn huyện có 9 ngôi chùa, trong đó có 5 chùa đã có sư trụ trì, có 7 vị Tăng, Ni; 9 đạo tràng với 1.515 Phật tử và 120 thanh thiếu niên Phật tử.

Trong nhiệm kỳ qua, công tác trùng tu tôn tạo, bảo vệ di tích lịch sử, văn hóa tôn giáo được chú trọng và triển khai kịp thời, nhờ đó, cơ sở vật chất của các tự viện trên địa bàn quận được củng cố và nâng cao với tổng trị giá trên 30,8 tỷ đồng; Tổng trị giá từ thiện trong nhiệm kỳ hơn 1,8 tỷ đồng.

Tập thể, cá nhân nhận Bằng tuyên dương công đức

Tập thể, cá nhân nhận Bằng tuyên dương công đức

Dịp này, nhiều tập thể, cá nhân được Ban Trị sự GHPGVN tỉnh trao tặng Bằng tuyên dương công đức; UBND huyện, Ủy ban MTTQVN huyện trao tặng Giấy khen vì đã có nhiều thành tích trong công tác phụng đạo yêu nước giai đoạn 2016-2021.

Sau khi Ban Trị sự GHPGVN huyện nhiệm kỳ 2016-2021 tuyên bố mãn nhiệm, đại biểu đã biểu quyết thống nhất thông qua nhân sự Ban Trị sự GHPGVN huyện Thiệu Hóa nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 18 thành viên, do Đại đức Thích Nguyên Thành làm Trưởng ban.

Tân Ban Trị sự Phật giáo huyện Thiệu Hóa ra mắt và phát biểu nhận nhiệm vụ tại đại hội

Tân Ban Trị sự Phật giáo huyện Thiệu Hóa ra mắt và phát biểu nhận nhiệm vụ tại đại hội

Phát biểu tại đại hội, Đại đức Thích Tâm Định đã tán thán những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2016-2021 của Ban Trị sự GHPGVN huyện. Đồng thời, Đại đức mong rằng trong nhiệm kỳ mới, tân Ban Trị sự xem xét những mặt còn hạn chế để rút ra bài học kinh nghiệm; Ban Trị sự cùng chư Tăng Ni, Phật tử Phật giáo huyện cần phát huy tinh thần đoàn kết, từ bi hỉ xả, tu hành đúng chánh pháp, chấp hành tốt Pháp luật của nhà nước và nội quy Tăng sự để công tác Phật sự nhiệm kỳ V đạt được nhiều kết quả tốt nhằm phát triển hơn nữa Phật giáo huyện nhà.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Vô thường

Lá vàng ắt phải rụng rơi...

GNO - Sớm nay, tôi ghé chùa lễ Đức Quán Âm. Tôi thấy ba vị Tăng cử hành một nghi thức trước đài Quán Âm. Một cỗ quan tài nhỏ, thật gọn, có lẽ bằng ván ép được bốn người khiêng nhẹ nhàng, cúi đầu lễ tôn tượng rồi di chuyển ra khỏi cổng chùa. Ra là một vị cao tuổi ở nhà dưỡng lão của chùa vừa qua đời tối qua.

Thông tin hàng ngày