Thanh Hóa: Khảo hạch giới tử Ni tại Đại giới đàn Viên Quang

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 7-7, các giới tử Ni vân tập tại chùa Sùng Nghiêm (huyện Hậu Lộc) tham gia buổi khảo hạch nhằm tuyển chọn các giới tử đủ điều kiện thọ giới tại Đại giới đàn Viên Quang do Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thanh Hóa tổ chức.

Buổi khảo hạch với sự hiện diện của Ni sư Thích Đàm Hòa, Phó trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thanh Hóa, Trưởng Phân ban Ni giới GHPGVN tỉnh; Ni sư Thích Đàm Thành, Phó trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thanh Hóa.

Các giới tử Ni vân tập tại chùa Sùng Nghiêm

Các giới tử Ni vân tập tại chùa Sùng Nghiêm

Buổi sáng, giới tử được thông qua thể lệ kì khảo hạch, những điều nên và không nên làm đối với giới tử để kỳ thi tuyển diễn ra trang nghiêm và minh bạch. Kế đến, các giới tử được thực hiện các nghi thức trong khóa lễ dưới sự chứng minh của các Ni sư.

Các giới tử thực hiện nghi thức khóa lễ

Các giới tử thực hiện nghi thức khóa lễ

Được biết, Đại giới đàn Viên Quang Phật lịch 2565, Phật giáo Thanh Hóa có 4 giới tử thọ Tỳ-kheo-ni và 1 giới tử thọ Sa-di-ni. Hơn 2 tuần nay, các giới tử đã về chùa Sùng Nghiêm để bái sám, tu học... dưới sự giáo giới, hướng dẫn của Ni sư Thích Đàm Thành.

Đúng 14 giờ, giới tử bắt đầu bước vào kì khảo hạch. Từng giới tử lần lượt đối trước Ban Giám khảo nhận câu hỏi và trả lời trực tiếp. Nội dung khảo hạch có bốn phần: kinh, luật, luận và Phật giáo sử.

Các giới tử lần lượt trả lời câu hỏi của Ban Giám khảo

Các giới tử lần lượt trả lời câu hỏi của Ban Giám khảo

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hình bảo tháp nhìn từ xa

Đề xuất lắp đặt chattra tại Borobudur làm dấy lên tranh luận quốc tế về tính xác thực và công tác bảo tồn

GNO - World Heritage Watch mạng lưới giám sát quốc tế theo dõi tình trạng các Di sản Thế giới của UNESCO lên tiếng cảnh báo về đề xuất lắp đặt chattra (tán lọng nhiều tầng trên đỉnh tháp) cho đại bảo tháp trung tâm của Borobudur, quần thể đền Phật giáo Đại thừa có niên đại từ thế kỷ IX tại Trung Java, Indonesia.
Đại đức Thích Minh Nghi

Đại đức Thích Minh Nghi: Cá nhân điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

GNO - Theo Sư, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ thể hiện tinh thần “ẩm thủy tư nguyên” (uống nước nhớ nguồn), tri ân bậc lãnh tụ vĩ đại, mà còn góp phần lan tỏa không gian văn hóa lành mạnh, hướng con người đến các giá trị Chân - Thiện - Mỹ.

Thông tin hàng ngày